Trước đó, UBND thành phố đã thụ lý và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo của công dân đối với ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm có sai phạm trong việc không xử lý vi phạm trật tự xây dựng đối với 2 công trình của gia đình bà Phan Thị Biển và bà Lại Thị Châm (Hằng) ở số 70 phố Lý Thường Kiệt.

Theo đó, công dân tố cáo ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm thiếu trách nhiệm, không xử lý dứt điểm 2 công trình của gia đình bà Phan Thị Biển và bà Lại Thị Châm (Hằng) khi đã có quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả từ năm 2018.

Căn cứ kết quả xác minh, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kết luận số 79/KL-UBND về nội dung tố cáo đối với ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm.

Qua xác minh cho thấy, năm 2018, UBND phường Trần Hưng Đạo báo cáo, đề xuất UBND quận Hoàn Kiếm xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng của bà Phan Thị Biển và bà Lại Thị Châm (Hằng).

Tại thời điểm này, vi phạm của bà Biển, bà Châm (Hằng) đã hết thời hạn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Do đó, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm ban hành 2 quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc tháo dỡ công trình vi phạm.

Quá thời hạn tự tháo dỡ, bà Biển, bà Châm (Hằng) không chấp hành.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành 2 quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (số 3583/QĐ-CCXP và số 3585/QĐ-CCXP ngày 27/12/2018), giao Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo tổ chức thực hiện.

Từ năm 2019 đến nay, ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm ký và chỉ đạo ban hành 6 văn bản chỉ đạo UBND phường Trần Hưng Đạo và các cơ quan chuyên môn thực hiện các quyết định cưỡng chế đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng của bà Biển, bà Châm.

UBND thành phố xác định, do đó không có việc ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm thiếu trách nhiệm, không xử lý dứt điểm 2 công trình của gia đình bà Phan Thị Biển và bà Lại Thị Châm (Hằng).

Theo UBND phường Trần Hưng Đạo báo cáo, do trong năm 2020 - 2021 tập trung công tác phòng chống dịch Covid-19 và nhiều lần phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Chính phủ và Chủ tịch UBND thành phố, đồng thời chờ kết quả giải quyết khiếu nại của UBND quận Hoàn Kiếm (lần đầu), UBND thành phố (lần 2) với bà Phan Thị Biển và kết quả xét xử của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đối với đơn khởi kiện của bà Lại Thị Hằng về việc hủy quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của UBND quận Hoàn Kiếm, nên chưa tổ chức cưỡng chế được.

Từ tháng 2/2022, sau khi Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định giải quyết khiếu nại (lần 2) đối với bà Phan Thị Biển, ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm có 3 văn bản chỉ đạo UBND phường Trần Hưng Đạo, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận rà soát hồ sơ vi phạm, tham mưu UBND quận biện pháp xử lý.

Tuy nhiên, UBND phường Trần Hưng Đạo, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận chưa thực hiện.

Để xảy ra tồn tại nêu trên, trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận. Bên cạnh đó, ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm chưa kịp thời xem xét trách nhiệm cán bộ để xảy ra tồn tại nêu trên, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.

UBND thành phố kết luận, nội dung công dân tố cáo ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm thiếu trách nhiệm, không xử lý dứt điểm 2 công trình của gia đình bà Phan Thị Biển và bà Lại Thị Châm (Hằng) ở số 70 phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, là sai.

Trên cơ sở kết quả xác minh, UBND thành phố giao Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm chỉ đạo UBND phường Trần Hưng Đạo, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, các phòng chuyên môn của UBND quận xử lý dứt điểm công trình vi phạm của bà Phan Thị Biển, bà Lại Thị Châm (Hằng) theo quy định pháp luật.

UBND quận chỉ đạo Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận kiểm điểm trách nhiệm để xảy ra tồn tại nêu trên.

Hoàng Long