Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nam Dũng
Thứ hai, 22/12/2025 - 20:35
(Thanh tra) - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2025 đối với các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh.
Ngày 19/12, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức đồng loạt các dự án nằm trong chương trình các công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: ND
Theo báo cáo của Sở Tài chính Tuyên Quang, tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công một số dự án chậm, chưa đạt theo yêu cầu đề ra. Tính đến 16/12/2025, lũy kế giải ngân toàn tỉnh mới đạt 36,4% tổng kế hoạch vốn.
Công tác chuyển giao, nhận chuyển giao và thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, dự án từ các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh về địa phương hiện đạt 97,8%, còn 72 dự án chưa được bàn giao. Đối với tình hình giải ngân các dự án trọng điểm, dự án có tỷ trọng vốn lớn mới đạt 20,6% kế hoạch giao.
Nguyên nhân được chỉ ra do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án chưa đáp ứng được yêu cầu tiến độ thi công; thủ tục chuẩn bị dự án, tổ chức đấu thầu một số dự án khởi công mới còn chậm; còn nút thắt cần tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm ở một số dự án; chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chưa quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức thực hiện dự án.
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, thời gian của năm 2025 không còn nhiều, tỉnh Tuyên Quang đang quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công.
Trong đó giải quyết dứt điểm vướng mắc về đất đai, tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu tập trung máy móc, nhân lực thực hiện thi công "3 ca, 4 kíp" đảm bảo tiến độ đặt ra.Trên tinh thần mạnh mẽ, quyết liệt, không lùi bước trong việc giải ngân vốn đầu tư công, các ngành, địa phương khẩn trương tiếp nhận bàn giao các công trình, tuyệt đối không được cầu toàn.
UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các ngành, các địa phương cần linh hoạt, sáng tạo, đặc biệt là với công trình khẩn cấp và các công trình chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị khởi công khẩn trương hoàn tất các thủ tục để tạm ứng theo đúng quy định, nâng tỉ lệ giải ngân vốn.
"Với các công trình sử dụng vốn kéo dài phải tập trung thực hiện mọi giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân làm chậm giải ngân nguồn vốn. Về vốn giao từ đầu năm và vốn giao trong năm cũng phải quyết liệt, tất cả phải thực hiện đồng bộ", Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh.
Trước đó, ngày 12/12/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc ký Quyết định số 4276/QĐ-UBND về việc tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2025, đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là một trong các tiêu chí đánh giá cán bộ theo Quy định 366-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị, do đó phải thể hiện quyết tâm cao, hành động quyết liệt, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ thời hạn. Các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm đường găng tiến độ, cam kết giải ngân theo từng mốc thời gian 15/12, 31/12/2025 và 15/01, 31/01/2026; ưu tiên các nguồn vốn phải giải ngân trong năm 2025, đặc biệt là nguồn vốn chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2025 để tránh bị thu hồi.
Đồng thời đề nghị các Bí thư Đảng ủy xã, phường tăng cường lãnh đạo, hằng tuần nghe báo cáo tiến độ giải ngân để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn theo thẩm quyền; coi kết quả giải ngân là căn cứ quan trọng để đánh giá người đứng đầu và đảng viên cuối năm.
Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND xã, phường và các chủ đầu tư nghiêm túc triển khai nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân của từng cơ quan, đơn vị.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2025 đối với các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh.
Nam Dũng
(Thanh tra) - Trong bối cảnh cả nước chuyển mạnh sang mô hình kinh tế biển xanh, hội nhập sâu rộng và tái cấu trúc không gian phát triển vùng, Lâm Đồng đang đứng trước những cơ hội mới từ biển. Phóng viên Báo Thanh tra đã có cuộc trao đổi với ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng xoay quanh chiến lược liên kết vùng, hình thành cực tăng trưởng mới từ biển và tầm nhìn phát triển dài hạn của địa phương.
Phan Anh
Trung Hà
Trung Hà
Ngọc Trâm
Trung Hà
Thái Minh
Nam Dũng
Trần Kiên
Thái Minh
Bùi Bình
Trần Quý
Trần Kiên
Hải Lương
Chính Bình