Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 01/10/2014 - 06:35
(Thanh tra)- Trong cuộc sống thường nhật ở Ukraina hiện nay, tham nhũng, hối lộ vẫn có mặt ở khắp mọi nơi.
Người dân Ukraina biểu tình phản đối tình trạng tham nhũng gia tăng ở Ukraina. Ảnh: AP
Một đất nước có thu nhập bình quân không quá 200 euro mỗi tháng (khoảng 250 USD). Một đất nước bị mất khoảng 8,5 tỷ euro trong lĩnh vực gọi thầu các dự án của Chính phủ trong vòng 4 năm dưới thời cựu Tổng thống Viktor Ianoukovitch. Thế nhưng, cho đến nay, đã 7 tháng trôi qua kể từ khi ông Viktor Ianoukovitch bị lật đổ, Ukraina chẳng có một nỗ lực nào đáng kể để chống tham nhũng. Đó là nguyên nhân mà trong cuộc sống thường nhật ở Ukraina hiện nay, tham nhũng, hối lộ vẫn có mặt ở khắp mọi nơi.
Theo kết quả thăm dò mới đây của Tổ chức Gallup, 1/3 người dân Ukraina vẫn đều đặn phải hối lộ. Họ hối lộ cho cảnh sát để không bị phạt, họ hối lộ cho bác sĩ để được chăm sóc tốt hơn, và thậm chí, họ hối lộ để con cái họ vào được đại học…
Pavlo Cheremeta, cựu Bộ trưởng Kinh tế, người đã xin từ chức để phản đối Chính phủ chậm đổi mới, cải cách, nhấn mạnh: “Đa phần người dân Ukraina hiện nay đều khẳng định tham nhũng, hối lộ diễn ra ở mọi nơi, mọi lúc. Trong khi đó, thế hệ lãnh đạo mới của Ukraina đang mải mê với những công việc đâu đâu, không quan tâm đến mối nguy hại từ dịch bệnh tham nhũng”.
Cho đến cuối tuần qua, Nghị viện Ukraina lần thứ 3 trong vòng 7 tháng đưa ra thảo luận về 1 dự án luật được gọi là “bàn tay sạch” nhằm chống tham nhũng Cuộc thảo luận này được tiến hành trước sức ép của người biểu tình, chứ không hề chủ động. Bởi thế, kết thúc phiên thảo luận, vẫn chưa có quyết định nào được thông qua.
Quan trọng hơn cả, Nghị viện Ukraina vẫn chưa thống nhất đồng ý về việc thành lập 1 cơ quan độc lập chống tham nhũng. Bởi chỉ cơ quan độc lập mới có thể mở rộng các cuộc điều tra chống tham nhũng đối với những quan chức cấp cao nhất của Ukraina, nếu những người này bị nghi ngờ tham nhũng.
Olexi Khmara, Chủ tịch Tổ chức Minh bạch Quốc tế tại Ukraina cho biết thêm, sở dĩ nhiều quyết sách chống tham nhũng vẫn chưa được thông qua là do phần đông nghị sĩ hiện nay đều phục vụ dưới thời Tổng thống Ianoukovitch, ít nhiều họ cũng liên quan đến những bê bối tham nhũng.
“Ngay cả đương kim Tổng thống Petro Porochenko cũng là một Bộ trưởng dưới thời ông Ianoukovitch, và hiện đang bị nghi ngờ dính líu tới nhiều vụ bê bối trước đây. Thêm vào đó, sự hiện diện của cái tên Olexi Porochenko - con trai đương kim Tổng thống, trong danh sách các ứng cử viên nghị sĩ Quốc hội sáng giá, đã cho thấy phần nào lý do chậm chễ chống tham nhũng của Chính phủ Ukraina hiện nay”, ông Olexi Khmara nhấn mạnh thêm.
Nhật Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 30/3, tại hội thảo về nâng cao hiệu quả cơ chế thu hồi tài sản tại Việt Nam, đại diện các cơ quan chức năng và chuyên gia quốc tế đã cùng phân tích thực trạng, chỉ ra những điểm nghẽn và đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả thu hồi tài sản, đặc biệt trong các vụ việc tham nhũng, kinh tế.
Trần Quý
(Thanh tra) - Là một trong những khuyến nghị được chuyên gia Văn phòng Cơ quan Phòng, chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) đưa ra tại hội thảo quốc tế về tăng cường hiệu quả cơ chế thu hồi tài sản tại Việt Nam, do Thanh tra Chính phủ phối hợp với UNODC tổ chức ngày 30/3/2026.
Trần Quý
Trần Quý
Trần Quý
Trần Quý
Trần Quý - Phương Hiếu
Thanh Lương
Trà Vân
Đăng Tân
Đăng Tân
Tuấn Minh
Trần Kiên
Bùi Bình
Trí Vũ
Văn Thanh
T.V
Văn Thanh
Cảnh Nhật