Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thái Hải
Thứ ba, 29/09/2026 - 14:23
(Thanh tra) - Ngày 29/9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Thanh tra Campuchia do Bộ trưởng Sok Soken làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Trường Cán bộ Thanh tra Việt Nam, trao đổi về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực thanh tra.
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Thanh tra Campuchia do Bộ trưởng Sok Soken làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Trường Cán bộ Thanh tra Việt Nam. Ảnh: TH
Tại buổi làm việc, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra Nguyễn Văn Lương nhiệt liệt chào đón Bộ trưởng Sok Soken và Đoàn đại biểu Bộ Thanh tra Vương quốc Campuchia.
Giới thiệu về Trường Cán bộ Thanh tra, ông Nguyễn Văn Lương cho biết, Trường được thành lập ngày 21/10/1977. Năm 2027, Nhà trường sẽ tròn 50 năm xây dựng và phát triển, hiện là 1 trong 22 đơn vị trực thuộc Thanh tra Chính phủ.
Từ ngày 1/6/2025, Trường được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Trường Cán bộ Thanh tra với Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra. Sau hợp nhất, Nhà trường thực hiện hai chức năng chính là bồi dưỡng nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học, trong đó đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngành Thanh tra là nhiệm vụ trọng tâm.
Hoạt động bồi dưỡng được triển khai cho 3 nhóm đối tượng gồm công chức thanh tra; công chức ngoài ngành Thanh tra nhưng thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ; các đối tượng trong khu vực Nhà nước và ngoài Nhà nước có nhu cầu.
Các chương trình được xây dựng theo hướng bám sát định hướng đổi mới của ngành, khảo sát nhu cầu thực tế của học viên, tăng cường sự tham gia của các chuyên gia, cán bộ lãnh đạo giàu kinh nghiệm. Phương pháp đào tạo chú trọng giải quyết những vấn đề cụ thể, theo hướng “cầm tay chỉ việc”, gắn kiến thức với tình huống thực tế.

Đại diện Trường Cán bộ Thanh tra tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Thanh tra Campuchia. Ảnh: TH
Nhà trường cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) vào bài giảng, xây dựng kho học liệu điện tử. Các chương trình cơ bản được số hóa, đưa lên ứng dụng Bình dân học vụ số; hệ thống quản lý học tập LMS dự kiến được triển khai từ năm 2027.
Hiệu trưởng Nguyễn Văn Lương cũng cho biết, sau hợp nhất, Trường vừa là cơ sở bồi dưỡng, vừa là đầu mối nghiên cứu khoa học và thường trực Hội đồng Khoa học của Thanh tra Chính phủ.
Kết quả nghiên cứu khoa học được chuyển hóa thành nội dung giảng dạy; các đề tài có chất lượng được biên tập, xuất bản thành sách chuyên khảo, còn kết quả tổng kết thực tiễn được phát triển thành cẩm nang kỹ năng, kinh nghiệm thanh tra và các bài giảng tình huống.
Giảng viên của Trường đồng thời tham gia nghiên cứu, chủ trì hoặc tham gia các đề tài, tọa đàm khoa học, qua đó cập nhật kiến thức mới vào chương trình đào tạo.
Nhà trường cũng tăng cường số hóa giáo trình, tài liệu, quản lý thư viện chuyên ngành và xây dựng kho dữ liệu phục vụ giảng viên, học viên.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Sok Soken bày tỏ vui mừng được đến thăm và làm việc với Trường Cán bộ Thanh tra Việt Nam.
Bộ trưởng cho biết, tại cuộc hội đàm với Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thanh tra, trong đó có đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Thanh tra Campuchia do Bộ trưởng Sok Soken làm Trưởng đoàn tại làm việc tại Trường Cán bộ Thanh tra Việt Nam. Ảnh: TH
Bộ trưởng Sok Soken đánh giá cao những thành quả Việt Nam đạt được trong xây dựng, phát triển ngành Thanh tra và cho biết Campuchia đặc biệt quan tâm đến kinh nghiệm của Việt Nam trong cải cách, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực hoạt động thanh tra.
Liên quan đến hoạt động thanh tra, sau cuộc gặp với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng bày tỏ ấn tượng trước những kết quả đạt được trong 9 tháng qua, trong đó có việc thông qua Luật Thanh tra mới.
Bộ trưởng mong muốn được tiếp tục được lắng nghe, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn của Trường Cán bộ Thanh tra Việt Nam, nhất là trong đào tạo cán bộ, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng chương trình bồi dưỡng phù hợp yêu cầu thực tế.

Ông Chap Sotharith (ở giữa), Quốc phụ khanh, phụ trách công tác hợp tác quốc tế và Học viện Thanh tra Quốc gia giới thiệu về Học viện Thanh tra Quốc gia Campuchia. Ảnh: TH
Giới thiệu về Học viện Thanh tra Quốc gia Campuchia (NII), ông Chap Sotharith, Quốc phụ khanh, phụ trách công tác hợp tác quốc tế và Học viện Thanh tra Quốc gia cho biết, Bộ Thanh tra Campuchia được thành lập năm 1999; Học viện được thành lập ngày 12/1/2015, trực thuộc Bộ Thanh tra và có mối liên hệ với Quốc hội, Thượng viện và cơ quan thanh tra theo quy định của Chính phủ Campuchia.
Hiện Học viện có 19 nhân sự, gồm 13 thạc sĩ và 6 cử nhân. Các khóa đào tạo chính thức bắt đầu từ năm 2018. NII có chức năng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ thanh tra từ Trung ương đến cấp huyện/quận; xây dựng chương trình đào tạo, tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế; nghiên cứu phương pháp khoa học thanh tra; đánh giá năng lực, cấp chứng chỉ; hợp tác liên bộ, quốc tế và xây dựng thư viện phục vụ thanh tra viên.
Từ năm 2018 đến nay, Học viện đã tổ chức 8 khóa, với 39 lớp và 1.312 học viên. Năm 2026, NII dự kiến mở thêm 4 lớp, mỗi lớp khoảng 50 học viên, tổng cộng khoảng 200 học viên.
Cùng với đào tạo, Học viện bước đầu triển khai nghiên cứu, khảo sát lấy ý kiến, xây dựng dự thảo tạp chí thanh tra và dự án thành lập bản tin thanh tra.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: TH
Theo ông Chap Sotharith, quá trình phát triển NII còn một số khó khăn, trước hết là chưa có đầy đủ khung pháp lý về thanh tra ở cấp quốc gia, trong đó thiếu quy trình vận hành chuẩn, tiêu chuẩn năng lực, tiêu chuẩn đào tạo và cẩm nang thanh tra. Điều này cũng gây khó khăn cho việc xây dựng đội ngũ giảng viên và chuẩn hóa nội dung giảng dạy.
Bên cạnh đó, kế hoạch, chính sách phát triển của Học viện chưa đồng bộ; việc ứng dụng công nghệ số còn hạn chế, công tác kiểm tra chủ yếu dựa trên tài liệu giấy, trong khi hệ thống thanh tra số, phân tích dữ liệu và quản lý hồ sơ vụ việc chưa phát triển đầy đủ.
NII cũng thiếu giảng viên chuyên trách, cơ sở vật chất, phòng học, thư viện và thiết bị kỹ thuật. Việc học viên tham gia đào tạo còn gặp khó do thời gian công tác, nhiệm vụ tại cơ quan và hạn chế về kinh phí hỗ trợ.
Trong thời gian tới, Học viện xác định xây dựng kế hoạch phát triển 5 - 10 năm, từng bước hoàn thiện hoạt động đào tạo, thành lập bản tin thanh tra và tăng cường nghiên cứu. Đây cũng là những lĩnh vực NII mong muốn tiếp tục trao đổi kinh nghiệm với Trường Cán bộ Thanh tra Việt Nam.

Hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TH
Bộ trưởng Sok Soken cho biết Campuchia mong muốn tiếp tục học hỏi kinh nghiệm Việt Nam, nhất là xây dựng chương trình đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, kết hợp lý luận với thực tiễn và nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ thanh tra.
Đồng thời mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác giữa Trường với Học viện Thanh tra Quốc gia Campuchia, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa cơ quan thanh tra hai nước.
Hiệu trưởng Nguyễn Văn Lương khẳng định Nhà trường sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, nhất là đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học và phát triển học liệu.

Đại diện Trường Cán bộ Thanh tra chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra. Ảnh: TH
Tại buổi làm việc, đại diện Trường Cán bộ Thanh tra chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra; xây dựng chương trình gắn với yêu cầu thực tiễn; phát triển đội ngũ giảng viên và kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học. Đây cũng là những nội dung được phía Campuchia quan tâm, mong muốn trao đổi, học hỏi để phục vụ công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thanh tra trong thời gian tới.
Việc tăng cường trao đổi giữa Trường Cán bộ Thanh tra Việt Nam và Học viện Thanh tra Quốc gia Campuchia sẽ mở thêm kênh hợp tác chuyên sâu, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thanh tra của mỗi nước và cụ thể hóa quan hệ hợp tác giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Bộ Thanh tra Vương quốc Campuchia.
Sau buổi làm việc, Đoàn đã tham quan Phòng Truyền thống của Trường Cán bộ Thanh tra.
Một số hình ảnh tham quan Phòng Truyền thống:




Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 29/9, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Thanh tra Campuchia do Bộ trưởng SOK SOKEN làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Tại buổi làm việc, Đoàn tìm hiểu kinh nghiệm của BIDV trong kiểm soát nội bộ, ứng dụng công nghệ, dữ liệu để nhận diện và cảnh báo rủi ro.
Trí Vũ
(Thanh tra) - Ngày 29/9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Thanh tra Campuchia do Bộ trưởng Sok Soken làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Trường Cán bộ Thanh tra Việt Nam, trao đổi về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực thanh tra.
Thái Hải
Thái Hải
Trí Vũ
Lê Hữu Chính
Thái Hải
PV
PV
Đăng Tân
Trọng Tài
Nhóm PV
Đan Quế
Trần Quý
Bảo San
Ngô Hương
Thanh Hoa
Chu Tuấn
B.S