Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 01/01/2019 - 10:48
(Thanh tra)- Đón chúng tôi, Chánh Thanh tra thị xã Điện Bàn, Quảng Nam phấn khởi nói: “Năm 2018, cơ quan Thanh tra được lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã đánh giá cao về thành tích hoạt động, hiệu quả mang lại rất cao; đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo chung của thị xã...”.
Tập thể Thanh tra thị xã Điện Bàn. Ảnh: Ngọc Phó
Nhìn vào lực lượng cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra thị xã Điện Bàn hiện chỉ có 9 người, trong đó có 5 biên chế, nhưng đã có 7 người đạt trình độ thạc sỹ, 2 đại học; đang ở độ tuổi 40 - 50. Dù khối lượng công việc khá nhiều và phức tạp, nhưng tập thể Thanh tra thị xã luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, chuyên môn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Năm 2018, Thanh tra thị xã triển khai 6 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội theo kế hoạch được phê duyệt, trên các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm như quản lý đầu tư xây dựng, tài chính, ngân sách, đất đai... Ngoài ra, cơ quan Thanh tra còn triển khai 7 cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của lãnh đạo thị xã. Như vậy, Thanh tra Điện Bàn triển khai thanh tra đạt 217% kế hoạch cả năm.
Đến nay, đã kết thúc 13 cuộc, phát hiện sai phạm kinh tế - tài chính hơn 3,9 tỷ đồng, 201.446m2 đất. Cụ thể: Thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản công trình Trường THCS Điện Thắng Bắc, hạng mục khối nhà lớp học và khối nhà bộ môn, phát hiện sai phạm hơn 1,3 tỷ đồng. Thanh tra tình hình sử dụng đất tại Dự án Khu du lịch Nam Cổ Cò (phường Điện Dương) phát hiện 93.539m2 sai phạm. Thanh tra việc sử dụng đất của 3 doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp trên địa bàn, đã phát hiện sai phạm hơn 1,87 tỷ đồng và 87.108m2 đất. Tại Cty TNHH Phát triển kỹ thuật mới sinh học Đông Dương (phường Điện Nam Đông) phát hiện 18.200m2 đất sai phạm...
Các cuộc thanh tra đột xuất cũng gây ấn tượng mạnh như: Thanh tra việc quản lý, sử dụng và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của trang trại của ông Nguyễn Hữu Hiền (xã Điện Tiến), việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc diện di dời khỏi vùng sạt lở tại khối phố Cổ An 4, phường Điện Nam Đông; thanh tra công tác quản lý các hoạt động sản xuất - kinh doanh tại HTX Nông nghiệp Điện Trung; thanh tra các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương, đơn vị...
Qua tổng hợp, Thanh tra thị xã Điện Bàn kiến nghị thu hồi hơn 6,37 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt là 187 triệu đồng và quy đổi giá trị đất thành tiền hơn 6,1 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác hơn 3,7 tỷ đồng và 157.980m2 đất. Thu hồi xong tổng giá trị tài sản thất thoát là 6,37 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 100% số kiến nghị.
Thanh tra thị xã còn tập trung làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC). Thông qua tiếp dân, tổ chức hòa giải dưới cơ sở, đã hạn chế các vụ việc khiếu kiện vượt cấp; ổn định được tình hình an ninh - trật tự tại địa phương. Điển hình như tiếp xúc, đối thoại, vận động, tuyên truyền đối với các hộ chây ỳ trong bàn giao mặt bằng, cản trở thi công các công trình công cộng ở vùng Đông Điện Bàn đã mang lại kết quả cao, không cần áp dụng biện pháp cưỡng chế bàn giao mặt bằng...
Thanh tra thị xã tiếp nhận 40 đơn thư phản ánh, KN,TC, sau phân loại có 23 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết và đã giải quyết xong số đơn này. Qua đó, khôi phục quyền lợi, bồi thường bổ sung cho công dân gần 166 triệu đồng, đề xuất cấp thêm 1 lô đất tái định cư cho hộ ông Phạm Ca có giá trị gần 1,8 tỷ đồng.
Tổ chức nhiều cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng thi hành pháp luật về KN,TC và phòng, chống tham nhũng tại 10 xã, phường trực thuộc, nhằm chấn chỉnh những tồn tại, vướng mắc; nâng cao trách nhiệm các thủ trưởng địa phương thực hiện quy trình tổ chức tiếp dân, quy trình tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư KN,TC theo đúng quy định.
Thanh tra thị xã đã chủ trì, phối hợp tổ chức 10 lớp tuyên truyền Luật Tiếp công dân, Luật KN, Luật TC cho 430 cán bộ, công chức của các xã, phường. Phát 2.670 tờ rơi tuyên truyền đến 89 Ban Nhân dân thôn. Bên cạnh đó, còn tổ chức 11 lớp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể và 10 xã, phường của thị xã.
“Từ khi huyện Điện Bàn được công nhận là thị xã đến nay chỉ mới hơn 3 năm. Trong thời gian tập trung phát triển đô thị mới đã phát sinh nhiều khó khăn, phức tạp, nhất là đền bù, giải tỏa mặt bằng... Thanh tra thị xã đã đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu giải quyết đơn thư để đẩy nhanh tốc độ phát triển như hôm nay...”, một lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn đã nhận xét như vậy.
Trong phong trào thi đua của toàn ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam và thị xã Điện Bàn, Thanh tra thị xã luôn được xếp vị trí cao nhất, nhì cụm thi đua vùng đồng bằng. Nhiều năm liền, Chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, là cơ quan, đơn vị “đạt chuẩn văn hóa”, “Công đoàn vững mạnh, xuất sắc”...
Ngọc Phó
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hàng loạt quy định mới của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, kiểm soát tài sản, thu nhập được ban hành, tỉnh Sơn La đang khẩn trương triển khai đồng bộ, thống nhất, kịp thời và hiệu quả với sự tích cực, chủ động của Thanh tra tỉnh.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Chánh Thanh tra tỉnh Tuyên Quang Ngô Xuân Nam nhấn mạnh, lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn không làm phát sinh thêm chức năng, nhiệm vụ mới, mà góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở.
Bùi Bình (Thực hiện)
Nguyệt Trang
Trần Kiên
Phú Đức
Trang Nguyệt
Đông Hà
Quảng Nghĩa
Minh Tân
Thanh Lương
Đan Quế
Trần Kiên
Thanh Lương
Nguyễn Thanh
Thanh Lương
Thanh Nhung
Đăng Tân
Nguyễn Thanh