Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nam Dũng
Thứ ba, 11/02/2025 - 19:10
(Thanh tra) - Lãnh đạo UBND thị xã Sa Pa cho biết, đã tuyên dương tinh thần của 7 công chức, viên chức lãnh đạo quản lý đã đi đầu, tình nguyện nghỉ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp tổ chức nhân sự cho các cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
HĐND thị xã Sa Pa đã thông qua các nghị quyết về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo theo Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Ảnh: ND
Để sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thị xã Sa Pa được tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đến thời điểm hiện tại đã có 7 cán bộ, lãnh đạo của các cơ quan sáp nhập tại thị xã Sa Pa tiên phong, tình nguyện xin chuyển vị trí thấp hơn và gương mẫu, tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, tạo thuận lợi trong sắp xếp bộ máy.
Là Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng ban Dân vận, bà Vàng Thị Bích Liên (sinh năm 1981 đã xin đi cơ sở, sẵn sàng nhận sự phân công của cấp trên, dù đi bất cứ nơi đâu, với mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa, xây dựng Sa Pa ngày càng giàu mạnh, phát triển.
Ông Nguyễn Phước Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Sa Pa cũng đã viết đơn tình nguyện xuống làm Phó Phòng với mong muốn tập trung làm tốt công tác chuyên môn.
Còn đối với ông Nguyễn Hữu Quang (sinh năm 1968) Trưởng phòng Dân tộc thị xã đã tự nguyện đề đạt nguyện vọng và viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mặc dù vẫn còn hơn 5 năm công tác.
Mặc dù ít tuổi hơn ông Nguyễn Hữu Quang, nhưng ông Trần Văn Hùng (sinh năm 1972), Phó phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã cũng đã quyết định viết đơn tình nguyện nghỉ hưu trước tuổi, khi vẫn còn hơn 8 năm công tác.
Tính đến thời điểm ngày 7/2/2025, ngoài các cán bộ nêu trên, đã có 3 người khác là ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng ban Quản lý và Phát triển du lịch; ông Lý Chuẩn Tiến, Phó Trưởng ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Hàm Rồng; ông Đặng Đình Dũng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cũng tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi…
Theo ông Tô Ngọc Liễn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa: UBND thị xã đang thực hiện công tác sắp xếp nhân sự cho các cơ quan, đơn vị sau khi kiện toàn, thành lập.
Đối với 7 đồng chí lãnh đạo quản lý tiên phong, tình nguyện chuyển vị trí thấp hơn và nghỉ trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định số 178, thị xã Sa Pa tuyên dương tinh thần của 7 công chức, viên chức, đồng thời tổng hợp, thẩm định và thực hiện các thủ tục có liên quan để trình UBND tỉnh, Sở Nội vụ xem xét, phê duyệt việc giải quyết chế độ chính sách cho các công chức viên chức xin nghỉ theo quy định.
Việc có những cán bộ, đảng viên xung phong xin chuyển vị trí thấp hơn và tiên phong nghỉ hưu trước tuổi cho thấy lợi ích tập thể trong sắp xếp cán bộ dôi dư, tinh gọn tổ chức bộ máy đang được đặt lên trên hết. Không dừng lại ở đó, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị vẫn đang được triển khai vô cùng quyết liệt ở các cấp, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức càng phát huy cao trách nhiệm vì lợi ích chung.
Trước đó, chiều 10/2, HĐND thị xã Sa Pa khoá XIX vừa tổ chức kỳ họp thứ 18 (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) để kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng thời giải quyết những vấn đề quan trọng khác.
Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết gồm: thành lập Phòng Nội vụ thị xã Sa Pa trên cơ sở hợp nhất Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Nội vụ; thành lập Phòng Nông nghiệp và Môi trường thị xã Sa Pa trên cơ sở hợp nhất Phòng Kinh tế và Tài nguyên và Môi trường; thành lập Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Sa Pa; thành lập Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin thị xã Sa Pa; thành lập Phòng Dân tộc và Tôn giáo thị xã Sa Pa; Nghị Quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 26/7/2021 của HĐND thị xã Sa Pa.
Ngay sau kỳ họp này, UBND thị xã khẩn trương chuẩn bị tốt các điều kiện, không để khoảng trống trong việc sắp xếp ảnh hưởng đến tiến độ, công việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đã đề ra.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Luật Tương trợ tư pháp (TTTP) về dân sự vừa được Quốc hội thông qua vào ngày 26/11/2025. Luật gồm 4 chương, 38 điều đã kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về tăng cường hợp tác quốc tế về pháp luật và hội nhập quốc tế trong tình hình mới; khắc phục những bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện Luật TTTP năm 2007. Luật xác định Bộ Tư pháp là Cơ quan Trung ương của Việt Nam trong tương trợ tư pháp về dân sự.
Chu Tuấn
(Thanh tra) - Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản điều chỉnh lại thẩm quyền của lực lượng thanh tra sau khi chấm dứt hoạt động thanh tra cấp huyện và thanh tra sở, tạo khung pháp lý minh bạch hơn trong xử phạt vi phạm hành chính.
Trang Nguyệt
Trần Quý
Chu Tuấn
TS. Đinh Văn Minh (Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP)
Nguyệt Trang
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ