Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 30/06/2021 - 06:35
(Thanh tra)- Theo Hãng tin Yonhap, thư ký của Tổng thống Hàn Quốc về chống tham nhũng, Kim Gi-pyo, đã đệ đơn từ chức sau những cáo buộc đầu cơ bất động sản liên quan đến các khoản vay hàng triệu USD.
Thư ký của Tổng thống Hàn Quốc về chống tham nhũng Kim Gi-pyo. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc/Yonhap
Thư ký cấp cao phụ trách truyền thông của Nhà Xanh Park Soo-hyun cho biết, Tổng thống Moon Jae-in đã ngay lập tức chấp nhận đơn từ chức này.
"Thư ký của Tổng thống (về chống tham nhũng) Kim Gi-pyo bày tỏ quan điểm rằng, mặc dù không mua bất động sản với mục đích đầu cơ, nhưng ông ấy không nên là gánh nặng trong bộ máy hoạt động nhà nước khi mà công chúng đã đặt nhiều kỳ vọng vào trách nhiệm đạo đức và xã hội của một công chức", ông Park nói tại cuộc họp ngày 27/6.
Ông Kim Gi-pyo, từng là một luật sư, công tố viên (từ năm 2014 - 2021), được bổ nhiệm làm thư ký của Tổng thống về chống tham nhũng vào cuối tháng 3 vừa qua. Kim đã báo cáo với Chính phủ trong một bản kê khai tài sản cá nhân gần đây rằng, ông sở hữu bất động sản trị giá 9,12 tỷ won (8,08 triệu USD) trong khi nợ tài chính là 5,62 tỷ won.
Các quan chức cấp cao của Hàn Quốc được yêu cầu kê khai tài sản hàng năm như một phần của các biện pháp chống tham nhũng.
Những tài sản đã đăng ký của Kim bao gồm: Hai cửa hàng thương mại ở Seoul trị giá tổng cộng 6,55 tỷ won; một căn hộ ở thành phố Seongnam, phía nam Seoul, trị giá 1,45 tỷ won; và đất rừng tiếp giáp với một huyện hiện đang được phát triển ở Gwangju, tỉnh Gyeonggi, trị giá 830 triệu won.
Ông Kim Gi-pyo đã phủ nhận các cáo buộc đầu cơ. Trước đó, ông đã xin lỗi "vì gây ra sự hiểu lầm" và hứa sẽ "nhanh chóng" xử lý các vấn đề liên quan đến một số tài sản, theo Nhà Xanh hôm 26/6.
Quyết định thay thế thư ký Tổng thống về chống tham nhũng của ông Moon Jae-in được đưa ra hồi tháng 3 trong bối cảnh ông đang thúc đẩy một nỗ lực toàn diện để loại bỏ tận gốc nạn tham nhũng trong cộng đồng sau khi có báo cáo về các vụ mua đất đầu cơ ồ ạt của một số quan chức tại Công ty Cổ phần Đất và Nhà ở Hàn Quốc (Korea Land & Housing Corp).
Hoài Phương
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sự kết hợp giữa tham nhũng và tội phạm mạng tại các nước, vùng lãnh thổ có hệ thống và quản trị yếu kém đồng nghĩa với việc các biện pháp an ninh kỹ thuật số truyền thống trở nên không đủ hiệu quả. Điều này cũng nhấn mạnh yếu tố con người là một lỗ hổng nghiêm trọng…
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
(Thanh tra) - Tham nhũng là một yếu tố thúc đẩy nạn buôn bán người được ghi nhận rõ ở mọi giai đoạn của quá trình và trên mọi hình thức buôn bán người. Các mạng lưới tội phạm điều hành những trung tâm lừa đảo đã và đang tham gia vào hoạt động buôn bán người để thực hiện tội phạm cưỡng bức do tham nhũng tạo điều kiện.
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Chu Tuấn
Hương Giang
Trần Kiên
Thái Minh
PV
Nam Dũng
Trang Nguyệt
Trần Kiên
Trung Hà
Nam Dũng
Trung Hà
Cảnh Nhật