Theo dõi Báo Thanh tra trên
Anh Minh
Thứ sáu, 17/05/2024 - 10:18
(Thanh tra) - HĐND tỉnh Đắk Lắk vừa quyết định tăng tổng mức đầu tư và kéo dài thời gian thực hiện dự án hồ chứa nước Yên Ngựa. Đây là dự án từng bị Quốc hội xác định sử dụng vốn đầu tư công không hiệu quả hoặc lãng phí.
Đắk Lắk tiếp tục rót tiền vào dự án “tai tiếng” bị Quốc hội xác định dùng vốn không hiệu quả. Ảnh: Anh Minh
Kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, khoá X diễn ra hồi đầu tháng 5/2024, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã điều chỉnh, bổ sung quyết định chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Yên Ngựa (triển khai trên địa bàn 2 huyện Cư Kuin và Lắk). Dự án này thuộc nhóm B, sử dụng vốn đầu tư công trung hạn năm 2021-2025.
Cụ thể, vào năm 2018, dự án được HĐND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 305 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2018-2022. Nay dự án được HĐND tỉnh điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư lên 432 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2018-2025.
Như Báo Thanh tra phản ánh, dự án hồ chứa nước Yên Ngựa là một trong các dự án “tai tiếng” nhất tỉnh Đắk Lắk, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp, phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư.

Dự án hồ chứa nước Yên Ngựa “đội vốn” gần 180 tỷ đồng, chậm tiến độ, nay được gia hạn đến năm 2025. Ảnh: Anh Minh
Dự án này có mục tiêu cấp nước tưới 350ha lúa của huyện Lắk và 400ha cây trồng của huyện Cư Kuin. Thế nhưng, quá trình triển khai, dự án này liên tục bị chậm tiến độ, đội vốn hàng trăm tỷ đồng. Cụ thể, khi dự án đang triển khai ở giai đoạn 1 thì phải tạm dừng thi công do “đội vốn” gần 180 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.
Năm 2022, Đảng đoàn HĐND tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả khảo sát, đánh giá hiệu quả tính khả thi của dự án và đề nghị cân nhắc cho tiếp tục triển khai.
Nếu dừng dự án, Trung ương sẽ rút vốn, trong khi đó, nguồn vốn Trung ương phân bổ đã được tạm ứng trên 88%, khối lượng đang xây lắp dang dở sẽ gây lãng phí và dư luận không tốt, người dân chưa được bồi thường tiếp tục khiếu kiện, mục tiêu của dự án không đạt được và tỉnh phải giải quyết các hậu quả phát sinh từ việc dừng dự án.
Để dự án theo đúng mục tiêu, hiệu quả thực tiễn, Đảng đoàn HĐND tỉnh Đắk Lắk nhận định, cần rà soát tổng thể, đánh giá khả năng sinh thủy của hạng mục hồ chứa nước Yên Ngựa, cân nhắc giảm diện tích đền bù, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy mô dự án. Xác định chính xác diện tích đất cần thu hồi và kinh phí bồi thường, chi phí xây dựng, tránh tiếp tục phát sinh vốn khi dự án được triển khai tiếp. Sau đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã quyết định triển khai tiếp dự án.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thoả thuận liêm chính (Integrity pact) là một trong những loại hình sáng kiến hành động tập thể phổ biến nhất trong mua sắm công. Sáng kiến này được khuyến khích áp dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia, đặc biệt là trong các dự án mua sắm công quy mô lớn nhằm bảo đảm tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.
ThS. Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
(Thanh tra) - Sự kết hợp giữa tham nhũng và tội phạm mạng tại các nước, vùng lãnh thổ có hệ thống và quản trị yếu kém đồng nghĩa với việc các biện pháp an ninh kỹ thuật số truyền thống trở nên không đủ hiệu quả. Điều này cũng nhấn mạnh yếu tố con người là một lỗ hổng nghiêm trọng…
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Trí Vũ
Trần Quý
Cảnh Nhật
Lan Anh
Bảo Anh
Bùi Bình
Cảnh Nhật
Nhật Minh
Hoàng Hưng
Thanh Lương
Đan Quế
Ngô Tân