Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thành Công
Thứ bảy, 03/05/2025 - 16:51
(Thanh tra) - “Việc tổ chức Đại lễ Vesak tại Việt Nam là minh chứng cho tinh thần hội nhập và đóng góp tích cực của Việt Nam vào nền văn hóa và tâm linh thế giới”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.
Sáng nay, 3/5, tại Công viên Láng Le (huyện Bình Chánh, TP HCM), Ban Văn hóa Trung ương đã trang trọng khai mạc Lễ hội Văn hóa Phật giáo chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc (LHQ) năm 2025 tại TP HCM.
Từ ngày 6-8/5, Đại lễ Vesak LHQ 2025 lần thứ 20 sẽ được tổ chức tại TP HCM. Đây là lần thứ tư Việt Nam là nước chủ nhà của một lễ hội văn hóa tôn giáo tầm cỡ quốc tế, nơi hội tụ đức tin về hòa bình, phát triển bền vững.

Hình ảnh xá lợi Phật được cung rước về Việt Nam (Ảnh: Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam).
Lễ quốc tế vì hòa bình
Ngày 2/5, xá lợi của Đức Phật đã chính thức được cung nghinh đến TP HCM bằng chuyên cơ đặc biệt của Ấn Độ trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản (Vesak) LHQ 2025 do Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 6-8/5/2025.
Theo thông tin từ Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, đoàn cung thỉnh xá lợi do ông Kiren Rijiju, Bộ trưởng Các vấn đề Nghị viện và Dân tộc thiểu số của Ấn Độ dẫn đầu, cùng các quan chức cấp cao Ấn Độ và các vị cao tăng. Xá lợi được cung thỉnh từ thánh địa Sarnath - nơi Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên.

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung (phải) cùng các chư vị giáo phẩm và phía Ấn Độ cung thỉnh xá lợi Đức Phật từ chuyên cơ vào khu vực VIP của sân bay để thực hiện nghi thức tiếp nhận (Ảnh: VSK).
Tại sân bay Tân Sơn Nhất, đoàn đã được đón tiếp trọng thể bởi Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Dương Ngọc Hải; Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, cùng đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Xá-lợi được cung thỉnh từ chuyên cơ quân sự đến phòng đón tiếp, ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo bày tỏ niềm hạnh phúc sâu sắc khi được đón Xá-lợi Đức Phật lần đầu tiên trở lại Việt Nam nhân dịp Đại lễ Vesak LHQ.
Bộ trưởng khẳng định, đây là sự kiện mang ý nghĩa thiêng liêng không chỉ với cộng đồng phật tử mà còn với toàn thể nhân dân Việt Nam - đất nước hòa bình, nhân ái và luôn trân trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân.
“Việc tổ chức Đại lễ Vesak tại Việt Nam là minh chứng cho tinh thần hội nhập và đóng góp tích cực của Việt Nam vào nền văn hóa và tâm linh thế giới”, ông Dung nói.

Đây là lần đầu xá lợi Đức Phật - bảo vật quốc gia Ấn Độ được cung rước bằng máy bay quân sự sang Việt Nam (Ảnh: VSK).
Xây dựng một thế giới hòa bình, phát triển bền vững
Thượng toạ Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Đại lễ Vesak LHQ 2025 cho biết, Đại lễ Vesak LHQ lần thứ 20 năm nay với các đoàn đại biểu đến từ 80 quốc gia và 5 vùng lãnh thổ tham dự.
LHQ cũng công nhận Đại Lễ Vesak là Lễ thiêng liêng của thế giới, là Lễ quốc tế vì hòa bình của LHQ.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Kiren Rijiju (Ảnh: PSOL).

Phật giáo - được khởi nguồn từ đất Phật và lan tỏa mạnh mẽ tại Việt Nam - đây chính là sợi dây kết nối thiêng liêng, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết và đồng hành giữa hai dân tộc trên nền tảng hòa bình, từ bi và trí tuệ”, Bộ trưởng Kiren Rijiju nhấn mạnh (Ảnh: PSOL).
Theo Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo), việc LHQ công nhận Đại lễ Vesak là Lễ quốc tế vì hòa bình là một chủ trương lớn, với nhiều ý nghĩa quan trọng. Bên cạnh mở rộng nhịp cầu tâm linh thì Đại lễ Vesak LHQ là sự kiện tôn vinh Phật giáo về những giá trị văn hoá nhân bản của con người và xã hội.
Đặc biệt, theo Ban Tôn giáo Chính phủ, LHQ mong muốn thông qua việc tổ chức Đại Lễ Vesak LHQ để đề cao triết lý và khuyến khích xây dựng một thế giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển bền vững.
Đây cũng là dịp để các quốc gia có Phật giáo, đặc biệt là nước đăng cai tổ chức, có cơ hội tạo hình ảnh tốt đẹp với bạn bè thế giới về đất nước và con người có Phật giáo yêu chuộng hoà bình, thân thiện, đoàn kết và phát triển.

Đoàn di chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất về chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh) trong không khí thiêng liêng và kính ngưỡng của hàng ngàn người dân, tăng ni, Phật tử hai bên đường, lòng hướng về Đức Thế Tôn (Ảnh: PSOL).
Đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak LHQ còn là sự thể hiện vai trò, trách nhiệm của quốc gia thành viên LHQ, với đóng góp tích cực, chủ động và trách nhiệm vào việc thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ của LHQ.
Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Đại lễ Vesak LHQ 2025, Trưởng ban Nội dung Đại lễ Vesak LHQ 2025 khẳng định, đây là sự kiện đối ngoại văn hóa quốc tế vô cùng ý nghĩa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và của đất nước ta năm 2025.
Đây cũng là dịp khẳng định với cộng đồng quốc tế về chính sách nhất quán tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam; về thực tiễn đời sống tự do tôn giáo ở Việt Nam.
Đồng thời một lần nữa khẳng định với quốc tế về vai trò, vị thế của Giáo hôin Phật giáo Việt Nam trong cộng đồng Phật giáo thế giới. Đại lễ là dịp để tiếp tục xiển dương giá trị giáo lý của Đức Phật vì hòa bình và phụng sự nhân sinh trong bối cảnh thế giới ngày nay.

Sau khi tôn trí tại chùa Thanh Tâm, xá lợi Phật sẽ được cung rước, tôn trí tại núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) từ ngày 8-13/5; tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) từ ngày 13-16/5; tại chùa Tam Chúc (tỉnh Hà Nam) từ ngày 17-21/5 (Ảnh: PSOL).
Tính đến chiều ngày 2/5, có hơn 1.300 đại biểu quốc tế đã được cấp visa nhập cảnh Việt Nam để dự Đại lễ Vesak LHQ 2025. Trong đó, gồm các vị Tăng vương, Tăng thống, Pháp chủ, Chủ tịch các tổ chức Phật giáo trên thế giới. Cùng với đó là nhiều nguyên thủ quốc gia cũng đã thông báo sẽ đến tham dự Đại lễ…
Ngoài ra còn có nhiều kiều bào ta ở Hoa Kỳ, Canada, Úc châu, các nước châu Âu và các nước châu Á về tham dự Đại lễ Vesak năm nay.
Trước đó, Việt Nam đã đăng cai và tổ chức thành công 3 kỳ Đại lễ Vesak LHQ, vào các năm 2008 (với 87 nước tham dự), năm 2014 (với 95 nước tham dự) và năm 2019 (với 112 nước tham dự).
Đây là sự ghi nhận của LHQ đối với những thành tựu của Việt Nam trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về tôn giáo và vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên trường quốc tế.
Theo kế hoạch, xá lợi Đức Phật sẽ được tôn trí tại chùa Thanh Tâm từ ngày 2 đến 7/5, sau đó tiếp tục hành trình đến Tây Ninh, Hà Nội và Hà Nam, kết thúc vào ngày 21/5.
Cũng nhân dịp này, một cây chiết từ cây Bồ đề thiêng tại Ấn Độ cũng trồng tại khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP HCM, như một biểu tượng của sự kết nối tâm linh và tình hữu nghị hai nước.
Xá lợi của Đức Phật Như Lai được lưu giữ tại Thiền viện Mūlagandhakuti Vihāra tại thánh địa Ishipatana Migadaya, Sarnath, Kashi (Varanasi), Ấn Độ, nơi Đức Phật đã thuyết giảng bài giảng đầu tiên. Xá lợi được lưu giữ tại Sarnath là Xá lợi thân thể (Shariradhātu) của Đức Phật, được bao bọc trong một chiếc tráp bạc lưu giữ tại Thiền viện Mūlagandhakuti Vihāra.
Hằng năm, ngày thành lập của Thiền viện Mūlagandhakuti Vihāra được tổ chức vào tháng 11. Trong sự kiện, một cuộc triển lãm Xá lợi đặc biệt được tổ chức để công chúng chiêm ngưỡng.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực
Hương Giang
(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chính Bình
Chính Bình
Thu Huyền
Hương Giang
Hương Giang
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh