Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk, Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa ký Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2026-2031, nhằm tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.
Đại diện 4 cơ quan tham gia ký kết quy chế phối hợp, nâng hiệu quả phục vụ Nhân dân. Ảnh: N.Giàu
Chiều 17/7, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2026-2031.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Quy chế. Sau khi thống nhất, đại diện lãnh đạo 4 cơ quan đã ký kết Quy chế phối hợp công tác trước sự chứng kiến của các đại biểu tham dự.

Ông Từ Thái Giang - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk cho ý kiến đóng góp tại lễ ký kết. Ảnh: N.Giàu
Quy chế gồm 3 chương, 14 điều, quy định cụ thể về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương thức phối hợp giữa Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Trong đó, các bên tập trung phối hợp trên 9 nội dung trọng tâm, gồm công tác bầu cử đại biểu Quốc hội; tổ chức lấy ý kiến đóng góp xây dựng luật, pháp lệnh; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật.
Các cơ quan cũng phối hợp chuẩn bị nội dung, chương trình, tham gia các kỳ họp Quốc hội khóa XVI và kỳ họp HĐND tỉnh; tổ chức hoạt động giám sát, khảo sát, tái giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.
Công tác tiếp xúc cử tri; tiếp công dân; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân cũng được xác định là những nội dung phối hợp quan trọng.
Bên cạnh đó, các bên sẽ tổ chức trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa đại biểu Quốc hội với đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh; giữa Đoàn ĐBQH tỉnh với các sở, ngành, thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các địa phương.

Việc ký kết thể hiện tinh thần quyết tâm của các cơ quan nhằm nâng cao tinh thần phục vụ Nhân dân. Ảnh: N.Giàu
Phát biểu tại hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk cho rằng, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nhất là sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Bối cảnh này đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng nền hành chính hiện đại, nâng cao năng lực quản trị của bộ máy nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
Đối với Đắk Lắk, sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, yêu cầu đặt ra không chỉ là nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy mà còn phải đổi mới tư duy, phương thức phối hợp, bảo đảm mọi hoạt động diễn ra thông suốt, thống nhất và hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, thời gian qua, 4 cơ quan đã phối hợp khá chặt chẽ trong công tác giám sát, tiếp công dân, xử lý đơn thư, kiến nghị của công dân và tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân thực hiện các quy định pháp luật.
Tuy nhiên, trước yêu cầu thực tiễn, nhất là trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác phối hợp cần tiếp tục đổi mới, đặc biệt trong tổ chức thực thi pháp luật, vận động Nhân dân cùng tham gia quá trình phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk phát biểu. Ảnh: N.Giàu
Về phía Thường trực HĐND tỉnh, cơ quan này cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh đóng góp ý kiến đối với các dự thảo luật, pháp lệnh và chính sách.
Trong hoạt động giám sát, các cơ quan sẽ tăng cường phối hợp xây dựng và triển khai chương trình giám sát hằng năm, hạn chế chồng chéo, trùng lặp; đồng thời phối hợp tái giám sát, đôn đốc thực hiện nghiêm túc các kiến nghị sau giám sát.
Công tác tiếp xúc cử tri sẽ được tổ chức theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường các hội nghị theo chuyên đề, lĩnh vực và nhóm đối tượng; phối hợp theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.
Đối với công tác tiếp công dân, Thường trực HĐND tỉnh sẽ phối hợp với Đoàn ĐBQH và UBND tỉnh duy trì tiếp công dân chung định kỳ hằng tháng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tiếp công dân trực tuyến kết nối các cấp và rà soát định kỳ để kiến nghị xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk, Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa ký Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2026-2031, nhằm tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.
(Thanh tra) - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng không kịp chứng kiến một Việt Nam hòa bình, thống nhất, phát triển và hội nhập, nhưng chính cuộc đời của họ đã góp phần mở ra tương lai tươi sáng cho dân tộc Việt Nam.
Hương Giang
Thu Huyền
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Kỳ Phương
Bảo San
Dương Nguyễn
Giang Sơn
T.Hoa
H.T
Hoàng Hưng
Đăng Tân
B.S
Thanh Lương
Dương Nguyễn