Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 27/05/2015 - 10:05
(Thanh tra)- Thời gian qua, người dân huyện Tĩnh Gia bức xúc về việc gia đình ông Lê Hữu Khương, thôn Đông, xã Hùng Sơn tự ý đổ đất xây dựng móng nhà trên đất nông nghiệp khi chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép.
Công trình vi phạm của hộ gia đình ông Lê Hữu Khương. Ảnh: Văn Thanh
Có mặt tại hiện trường, mặc dù đã có quyết định đình chỉ công trình xây dựng vi phạm, thế nhưng bất chấp “lệnh cấm”, gia đình ông Khương vẫn ngang nhiên cho xe ô tô chở đất, dùng máy múc san ủi trong khu vực móng nhà đã xây dựng.
Tiếp xúc với chúng tôi, ông Khương một mực khẳng định việc làm của mình là đúng, công trình xây dựng trên nền móng cũ, có vi phạm cũng chỉ một phần nhỏ đất nông nghiệp.
Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Cao Đình Tuân, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn cho biết: Lực lượng chức năng đã xuống hiện trường lập biên bản xử phạt hành chính về lĩnh vực đất đai đối với gia đình ông Khương. Hành vi vi phạm được xác định là tự ý đổ đất san lấp, xây dựng móng nhà trên đất nông nghiệp, vi phạm khoản Điểm a, Khoản 2, Điều 8 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ.
Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn đã ký Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 đình chỉ thi công xây dựng công trình này, dừng ngay việc cấp điện, Trưởng Công an xã chịu trách nhiệm cấm các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu và người lao động vào thi công công trình vi phạm. Quá thời hạn 3 ngày từ khi có quyết định, nếu chủ đầu tư không chịu phá dỡ công trình vi phạm thì bị cưỡng chế theo quy định.
Đầu tháng 5, chúng tôi về tìm hiểu sự việc thì công trình vẫn đang được tiến hành xây dựng bình thường. Đề nghị UBND huyện Tĩnh Gia sớm chỉ đạo các ban, ngành chức năng kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm minh vụ việc.
Văn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng (BQL DA) xã Diên Sanh bác kiến nghị của Liên danh dự án Khu tái định cư xã Hải An liên quan thư bảo lãnh dự thầu 2,5 tỷ đồng. Liên danh tiếp tục kiến nghị Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị.
Minh Tân
(Thanh tra) - Liên danh có giá dự thầu sau giảm giá thấp hơn giá trúng thầu gần 12 tỷ đồng bị loại do thư bảo lãnh dự thầu ghi không thống nhất giữa số và chữ. Sau đóng thầu, ngân hàng xác nhận thư do mình phát hành, có giá trị 2,5 tỷ đồng và hiệu lực 120 ngày; tuy nhiên, tổ chuyên gia cho rằng tài liệu này không thể khắc phục sai khác đã tồn tại tại thời điểm đóng thầu.
Trí Vũ
Văn Thanh
Thiên Tâm
Thư Kỳ
Hoàng Hưng
Minh Nguyệt
BTT
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thư Kỳ
Thanh Lương