Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 05/03/2020 - 21:53
(Thanh tra) - Sáng nay (5/3), ông Trần Duy Tráng, Chánh Văn phòng Huyện ủy Đắk G’long cho biết, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy vừa thành lập Đoàn Kiểm tra dể xác minh việc tố cáo liên quan đến ông Phạm Hồng Thái, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường (TN&MT) huyện vì có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vị trí đất rẫy đang tranh chấp. Ảnh: Khuất Nguyên
Vụ việc của ông Phạm Hồng Thái và vợ có liên quan trực tiếp đến bán đất trên giấy cho ông Phan Viết Phúc (SN 1974), trú xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.
Theo ông Phúc trình bày: Vào tháng 9/2017, ông mua một lô đất rẫy của bà Lê Thị Châm (SN 1968), chồng bà Châm là ông Phạm Hồng Thái, Trưởng phòng TN&MT huyện. Sau khi xem rẫy, ông Phúc thống nhất làm hợp đồng chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Lô đất trên có vị trí thửa số 44, tờ bản đồ số 30, diện tích hơn 16.000 mét vuông tại xã Quảng Sơn, được UBND huyện Đắk G’long cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất tháng 7/2006.
Ông Phúc còn cho biết thêm, thời điểm làm các thủ tục hồ sơ đều có mặt bà Châm và ông Thái. Sau khi giao 200 triệu đồng cho vợ chồng ông Thái, ông Phúc nhận được sổ đỏ vào ngày 25/9/2017. Tuy nhiên, ngay sau đó ông Phúc bất ngờ vì 16.000 m2 đất vừa mua của vợ chồng ông Thái đã có người canh tác hàng chục năm trước đó.
“Lúc dẫn tôi ra thực địa, vợ chồng ông Thái chỉ vào một lô đất khác chưa có người canh tác. Mãi khi sang tên đổi sổ, khi kiểm tra thực tế, tôi mới ngớ người hay rằng, toàn bộ diện tích đất trên sổ đỏ là của người khác. Hóa ra, vợ chồng ông Thái chỉ bán đất “ma” trên giấy tờ cho tôi”, ông Phúc nói.
Còn bà Lê Thị Châm - vợ ông Thái lại khẳng định rằng: “Thời điểm bán đất, mọi giấy tờ mà vợ chồng tôi bán đều được giao dịch công khai, có cơ quan chức năng chứng kiến. Quá trình giao dịch giữa vợ chồng tôi và ông Phúc đều thực hiện theo đúng quy định của pháp luật”.
Nói về sự việc trên, ông Trần Duy Tráng, Chánh Văn phòng Huyện ủy Đắk G’long khẳng định: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy vào cuộc kiểm tra, nếu có kết quả sai phạm thuộc những điều đảng viên không được làm thì Huyện ủy sẽ xử lý kỷ luật.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
CTV Khuất Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Liên danh có giá dự thầu sau giảm giá thấp hơn giá trúng thầu gần 12 tỷ đồng bị loại do thư bảo lãnh dự thầu ghi không thống nhất giữa số và chữ. Sau đóng thầu, ngân hàng xác nhận thư do mình phát hành, có giá trị 2,5 tỷ đồng và hiệu lực 120 ngày; tuy nhiên, tổ chuyên gia cho rằng tài liệu này không thể khắc phục sai khác đã tồn tại tại thời điểm đóng thầu.
(Thanh tra) - Gần 100 hộ dân tại phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La đã có đơn kiến nghị, đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý, trình tự, thủ tục thu hồi đất khi triển khai Dự án Khu đô thị Bó Bun. Nhiều hộ cho biết đã sinh sống ổn định tại khu vực này trong thời gian dài.
B.S - Quang Dân
Trần Quý
Bùi Bình
Bài và ảnh: Bảo San
Đan Quế
Dương Nguyễn
Giang Sơn
Trần Kiên
Nam Khánh
Thanh Lương
H.T