Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 18/02/2020 - 21:24
(Thanh tra) - Biên bản làm việc ngày 21/8/2018 giữa Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Krông nô (tỉnh Đắk Nông), UBND xã Quảng Phú, nhà thầu và đại diện các doanh nghiệp khai thác cát thể hiện: 3 doanh nghiệp khai thác cát dọc tuyến đường đã đóng góp 100% cát để xây dựng tuyến đường ĐH 63 (quốc lộ 28 đi thôn 2 xã Quảng Phú). Đổi lại, các doanh nghiệp này được “thống nhất tạo điều kiện” trong việc vận chuyển cát trên tuyến đường.
Xe chở cát tải trọng lớn thường xuyên lưu thông khiến đường ĐH 63 nứt gãy, hư hại. Ảnh: NT
Như Báo Thanh tra đã phản ánh, tuyến đường ĐH63 (Quốc lộ 28 đi thôn 2, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) với chiều dài gần 5km, có tổng mức đầu tư 8,7 tỷ đồng, do Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Krông Nô làm chủ đầu tư. Mặc dù mới được đưa vào sử dụng từ giữa năm 2018, thế nhưng công trình giao thông này đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.
Đây là tuyến đường huyết mạch nối liền huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) với huyện Lắk của tỉnh Đắk Lắk.
Nhiều ý kiến từ các cơ quan, đơn vị liên quan cho rằng nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tuyến đường này xuống cấp nhanh chóng là do xe quá tải hoạt động với lưu lượng lớn, trong đó chủ yếu là các phương tiện vận chuyển cát từ các điểm mỏ có “đóng góp cát” cho việc xây dựng tuyến đường.
Ông Đỗ Thành Ra (Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng VTR, đơn vị thi công tuyến đường ĐH 63) cho rằng, do xe chở cát quá tải gây nên tình trạng xuống cấp, hư hỏng. Mặt khác, quá trình thi công sử dụng mác xi măng quá cao (M300) cũng là nguyên nhân gây rạn nứt mặt đường.
Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Krông Nô, ông Trần Thái Châu thừa nhận: “Các doanh nghiệp đã hỗ trợ cát để làm đường, giờ không cho đi thì họ không biết đi đường nào. Chúng tôi sẽ tìm phương án phù hợp để hạn chế xe tải trọng phá nát con đường”.

Biên bản “thống nhất tạo điều kiện” cho 3 doanh nghiệp vận chuyển cát trên đường ĐH 63. Ảnh: NT
Biên bản làm việc ngày 21/8/2018 giữa Phòng Kinh tế - Hạ Tầng huyện Krông Nô, UBND xã Quảng Phú, nhà thầu và đại diện các doanh nghiệp khai thác cát thể hiện: 3 doanh nghiệp khai thác cát dọc tuyến đường đã đóng góp 100% cát để xây dựng tuyến quốc lộ 28 đi thôn 2 xã Quảng Phú (đường ĐH 63).
Theo tìm hiểu, các doanh nghiệp khai thác cát gồm: Công ty TNHH Hải Khánh Ngân; Chi nhánh 2 Doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Mai và Doanh nghiệp tư nhân Văn Hồng đã “hỗ trợ” tổng cộng 1.500m3 cát để xây dựng tuyến đường này.
Cũng tại biên bản làm việc ngày 21/8/2018, thể hiện: Các doanh nghiệp nói trên được “thống nhất tạo điều kiện” cho xe chở cát được thực hiện vận chuyển trên tuyến đường.
Theo ghi nhận, trên tuyến đường ĐH 63, rất nhiều xe tải trọng lớn hoạt động liên tục, phổ biến nhất là vào ban đêm. Trong đó, chiếm phần nhiều là các phương tiện vận chuyển cát từ các bãi cát có “hỗ trợ” cho việc xây dựng tuyến đường.
Người dân xã Quảng Phú (huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông) cho rằng, việc đầu tư 8,7 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước để xây dựng tuyến đường ĐH 63 rồi sau đó ra văn bản “tạo điều kiện” cho 3 doanh nghiệp vận chuyển cát là bất hợp lý. Đây là nguyên nhân khiến xe tải trọng lớn ngang nhiên hoành hành, khiến tuyến đường nhanh chóng xuống cấp, hư hại.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.
Cảnh Nhật
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Đăng Tân
Văn Thanh
Thư Ký
Thái Nam
Dương Nguyễn
Hương Trà
Lê Hữu Chính
Thanh Lương
Bùi Bình
Nam Dũng
Thanh Lương
T. Minh