Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đình Sang
Thứ tư, 20/12/2023 - 09:13
(Thanh tra) - Thời gian hoàn thành được ghi là ngày 30/9/2022, nhưng đằng sau tấm bảng thông tin công trình “khu cây xanh khảo nghiệm, tạo cảnh quan xanh” này chỉ là một khu đất trống để người dân chăn thả bò. Hơn 1 tháng kể từ ngày đăng ký nội dung làm việc, chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi từ cơ quan có thẩm quyền.
Đơn vị thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên, thế nhưng thực tế không có dự án nào, chỉ là khu đất trống chăn thả bò. Ảnh: Đình Sang
Với lời giới thiệu “hơi thở xanh giữa lòng thành phố”, thông tin trên tấm bảng ghi rõ tên công trình “khu cây xanh khảo nghiệm, tạo cảnh quan xanh”, địa điểm xây dựng dọc Đại lộ Hùng Vương - Khu công nghiệp An Phú. Cơ quan quản lý là UBND TP Tuy Hoà, đơn vị thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên. Thời gian hoàn thành ngày 30/9/2022.
Theo thiết kế bản vẽ dự án công trình được chia làm 10 khu, trong đó có khu ươm trồng, các loại cây xanh đặc trưng bản địa; khu ươm trồng cây lớn có hoa, cây tạo hình, tạo cảnh, hoa độc quyền các loại…
Theo ghi nhận thực tế của chúng tôi, sau tấm bảng thông tin này chỉ là khu đất trống, mọc toàn cỏ dại. Thậm chí, nơi đây dần trở thành khu vực chăn thả bò của người dân, với diện tích hơn 10.000m2 nằm ngay trục đường chính Đại lộ Hùng Vương sát của ngõ ra vào TP, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.
Một người dân ươm trồng cây hoa cúc trên khu đất cho biết: “Ngay từ ngã tư tuyến đường 14 chạy ra ngoài đây, trước đây có dự án trồng cây xanh, từ đó giờ không thấy có trồng cây xanh nào cả. Lúc trước thì tôi thấy đất trống ở đây cũng để tạm chậu cây, lúc đó có các đơn vị xuống yêu cầu di dời, chứ giờ thì hết, cũng được biết để làm dự án cây xanh. Giờ thì không biết giao cho dự án gì”.
Người dân thường xuyên đi tập thể dục qua khu vực này cho biết: “Lúc trước thì thấy cái bảng công trình cây xanh mà có thấy công trình cây xanh nào đâu, toàn người dân thả bò, lúc thì cỏ mọc cao lút”.

Tấm bảng không cánh mà bay sau khi chúng tôi tìm hiểu về thông tin dự án. Ảnh: Đình Sang
Để tìm hiểu về dự án trên, chiều ngày 1/11, cộng tác viên Báo Thanh tra có mặt tại Trụ sở Phòng Quản lý đô thị TP Tuy Hoà.
Tại đây, ông Nguyễn Khoa Khang, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Tuy Hoà cho biết, "cần thông tin gì thì cứ liên hệ với ủy ban, mình không có chức năng cung cấp thông tin. Có gì tôi sẽ liên hệ sau giờ phải đi họp”.
Sáng ngày 2/11, chúng tôi có mặt tại UBND TP Tuy Hoà để đăng ký và nội dung thông tin cần nắm.
Ông Võ Nguyễn Quốc Thắng, Chánh Văn phòng TP Tuy Hoà cho biết, vấn đề này phía Phòng Quản lý đô thị sẽ nắm rõ.
Khi nghe chúng tôi trình bày đã liên hệ Phòng Quản lý đô thị và cho biết phải liên hệ ủy ban, ông Thắng nói sẽ chuyển nội dung đăng ký và thông tin mà cho đơn vị có liên quan.
Ngày 7/12, chúng tôi liên hệ lại với ông Võ Nguyễn Quốc Thắng, Chánh Văn phòng TP Tuy Hoà. Ông Thắng cho biết, Văn phòng đã chuyển nội dung cho các đơn vị liên quan, sẽ nhắc, đôn đốc.
Một điều khá bất ngờ, cũng trong sáng ngày 2/11, khi cộng tác viên Báo Thanh tra quay lại vị trí tấm bảng thông tin công trình thì tấm bảng không còn nữa. Câu hỏi đặt ra là: Có hay không có công trình khu cây xanh khảo nghiệm tạo cảnh quan xanh? Đơn vị đơn vị thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên có thực hiện dự án này?
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dù bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật, quyền sử dụng đất hợp pháp đã được xác lập rõ ràng, nhưng đến nay, ông Trịnh Ngọc Lâm (trú tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa thể nhận lại phần đất của mình. Quá trình thi hành án kéo dài, nhiều lần bị “đứng lại”, khiến người thắng kiện rơi vào cảnh mòn mỏi chờ công lý được thực thi.
Thuỳ Anh
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Phúc Anh
Trung Hà
Thùy Dương
Lê Phương
Đăng Tân
Thu Huyền
T. Minh
Minh Nghĩa
Thu Huyền
Thái Hải
Minh Nghĩa
T. Minh