Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 05/03/2019 - 15:26
(Thanh tra)- Từ việc né tránh báo chí của UBND phường Vạn Phúc về những sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách, công tác quản lý đất đai và quản lý đầu tư xây dựng, sau hơn 2 tháng liên hệ, xác minh phóng viên đã có thêm thông tin liên quan nhiều sai phạm của chính quyền nơi đây.
Công trình ao Rum có nguy cơ thất thoát hơn 782 triệu đồng tại phường Vạn Phúc. Ảnh: TK
Tại Kết luận thanh tra số 5837/KL-TTTP-P2 ngày 29/11/2018 của Thanh tra thành phố Hà Nội về “Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận Hà Đông trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quản lý tài chính; quản lý đầu tư xây dựng trong 2 năm 2016, 2017”; Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại một số phường, trong đó có UBND phường Vạn Phúc. Qua đó, Thanh tra thành phố Hà Nội đã chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, khuyết điểm lớn của lãnh đạo UBND phường Vạn Phúc.
"Vô tư" cho tổ chức, cá nhân sử dụng đất công miễn phí
Liên quan đến quản lý đất công và thu tiền cho thuê đất, UBND phường Vạn Phúc giao cho Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Vạn Phúc sử dụng diện tích 1.900,5m2 tại khu Chiến Thắng để làm chợ tạm; giao HTX Dệt lụa Vạn Phúc sử dụng 3 khu đất với tổng diện tích 7.244,4m2 với mục đích sản xuất, kinh doanh và làm dịch vụ phi nông nghiệp; giao 1.380m2 đất khu chợ cũ cho Hội Người cao tuổi phường xây dựng ki ốt để quảng bá thương hiệu lụa Vạn Phúc. Quá trình sử dụng, Hội Người cao tuổi, các HTX sử dụng để kinh doanh dịch vụ, cho thuê nhưng không nộp khoản kinh phí nào liên quan đến việc sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước.
Ngoài ra, UBND xã Vạn Phúc (nay là UBND phường Vạn Phúc) ký hợp đồng cho 45 hộ thuê đất công do UBND phường quản lý tại khu Bãi Than 1.824m2, khu dịch vụ Cầu Am 714m2, khu cống gạch 90m2, khu liên hiệp xã 210m2 từ những năm 1999, 2000 thu tiền vào ngân sách; từ năm 2015, UBND phường đã ra thông báo chấm dứt hợp đồng và không thu tiền cho thuê đất từ đó đến nay, tuy nhiên hiện nay các hộ vẫn đang sử dụng; hiện trạng có các công trình nhà cấp 4 do các hộ xây dựng sau khi được UBND xã Vạn Phúc cho thuê.
HTX Nông nghiệp Vạn Phúc được UBND Thành phố cho thuê 2 khu đất diện tích 2.166,6m2 tại Tổ dân phố Chiến Thắng và 140m2 đất tại Tổ dân phố 10 với thời hạn 50 năm (kể từ 15/10/1993) nhưng HTX Nông nghiệp Vạn Phúc mới nộp tiền thuê đất từ 14/3/2016 đến hết năm 2017. Theo tính toán của Chi cục Thuế quận Hà Đông thì HTX Nông nghiệp Vạn Phúc phải nộp truy thu tiền thuê đất (từ năm 1993 đến năm 2016), số tiền hơn 3,18 tỷ đồng; Đoàn Thanh tra đã yêu cầu HTX Nông nghiệp Vạn Phúc phải nộp số tiền trên vào ngân sách và ngày 17/8/2018 HTX Nông nghiệp Vạn Phúc đã nộp được hơn 3 tỷ đồng vào Chi cục Thuế quận Hà Đông.
Từ những tồn tại trên, Thanh tra thành phố đã đề nghị UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra việc quản lý, sử dụng quỹ đất công tại UBND phường Vạn Phúc; xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguy cơ thất thoát hàng trăm triệu đồng
Về quản lý đầy tư xây dựng cơ bản, trong việc thanh toán công trình Cải tạo ao Rum (giao đoạn 2), phường Vạn Phúc, với vai trò, trách nhiệm làm chủ đầu tư, UBND phường Vạn Phúc đã thanh toán thừa so với giá trị quyết toán được duyệt hơn 782 triệu đồng cho đơn vị thi công, đơn vị bảo hiểm của công trình, đến thời điểm tháng 6/2018 UBND phường chưa thu hồi được số tiền trên về ngân sách.
Thanh tra thành phố đã kiến nghị Chủ tịch UBND quận Hà Đông tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng; yêu cầu thu hồi về ngân sách quận số tiền hơn 782 triệu thanh toán thừa của công trình cải tạo hạ tầng kỹ thuật ao Rum.
Về quản lý tài chính, năm 2016 và 2017, UBND phường Vạn Phúc đã chi hơn 294 triệu đồng cho một số khoản chi không thuộc lĩnh vực chi ngân sách phường, như chi hỗ trợ cho các tổ dân phố, cơ sở kinh doanh lụa, câu lạc bộ, các trường,…
Từ những sai phạm của UBND phường Vạn Phúc được Thanh tra thành phố Hà Nội chỉ ra cho thấy, sự hạn chế về năng lực cũng như có dấu hiệu của sự buông lỏng quản lý, lợi ích nhóm,… tác động xấu đến hình ảnh Thủ đô văn minh, hiện đại và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố Hà Nội.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin việc xử lý của thành phố Hà Nội đối với các sai phạm, khuyết điểm của UBND phường Vạn Phúc cũng như công tác khắc phục của UBND phường Vạn Phúc.
Trần Kiên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Trung Hà
H.T
Thùy Dương
Nam Dũng
Cảnh Nhật
Thu Huyền
Trung Hà
Đăng Tân
Văn Thanh
Đăng Tân
Thái Nam
Thái Nam