Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 12/06/2020 - 06:00
(Thanh tra)- Đó là khẳng định của ông Phạm Anh Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung về 2 công trình xây dựng tại phố Hạ Đình mà Báo Thanh tra đã có bài viết phản ánh.
Công trình số 59 phố Hạ Đình. Ảnh: Trần Quý
Ông Vũ cho biết, ngày 20/12/2018, hộ bà Nguyễn Thị Vinh, số nhà 59 phố Hạ Đình đã có đơn xin phép xây dựng nhà ở gửi UBND phường Thanh Xuân Trung và Đội Quản lý trật tự đô thị quận Thanh Xuân, Hà Nội. Nội dung đơn cho thấy, ngôi nhà 3 tầng 1 tum của hộ bà Vinh bị xuống cấp nên bà có đơn xin phép xây dựng lại.
Tương tự, ngày 8/9/2019, hộ bà Đỗ Thị Thanh Mai, số 17 phố Hạ Đình có đơn gửi UBND quận Thanh Xuân và UBND phường Thanh Xuân Trung xin phép cải tạo, sửa chữa ngôi nhà 3 tầng, cao 9m đã bị xuống cấp.
Cũng theo ông Vũ, sau khi UBND phường nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Vinh và của bà Đỗ Thị Thanh Mai, đã có báo cáo gửi UBND quận Thanh Xuân. Tuy nhiên, đến nay, UBND phường cũng như hộ bà Vinh và hộ bà Mai vẫn chưa nhận được văn bản nào của UBND quận Thanh Xuân về việc chấp thuận hay không chấp thuận cho sửa chữa, cải tạo, xây dựng lại căn nhà số 59 và 17. Còn hộ bà Vinh và hộ bà Mai thì đã “sửa chữa, cải tạo” xong 2 ngôi nhà nêu trên và đưa vào sử dụng.
“Hai hộ bà Vinh và bà Mai sửa chữa, cải tạo, xây dựng lại căn nhà số 59 và 17 không bị lực lượng chức năng nào lập hồ sơ vi phạm” - ông Vũ khẳng định.
Theo phản ánh của một số người dân tại phố Hạ Đình, 2 công trình 59 và 17 tại phố Hạ Đình không phải là sửa chữa, cải tạo mà là… xây mới.

Công trình số 17 phố Hạ Đình. Ảnh: Trần Quý
Theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/1/2010 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng trên địa bàn thì 2 công trình tại 59 và 17 tại phố Hạ Đình thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng.
Như vậy, việc hai hộ bà Vinh và bà Mai sửa chữa, cải tạo, xây dựng lại căn nhà số 59 và 17 khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép là không đúng, nhưng có trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng của quận Thanh Xuân.
Thiết nghĩ, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cần chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ và có biện pháp xử lý, chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh.
Trần Quý
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
H.T
Bùi Bình
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
Thu Huyền
Hải Hà
Minh Nghĩa
Thanh Lương
Phan Tú
Phúc Anh
PV
Minh Nguyệt