Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cần xử lý nghiêm cán bộ tiếp tay lừa đảo

Thứ ba, 06/10/2015 - 07:46

(Thanh tra)- Báo Thanh tra số 73 ra ngày 11/9/2015 phản ánh thủ đoạn gian dối của bà Nguyễn Thị Cúc cộng với sự tiếp tay của một số cán bộ UBND TP Thanh Hóa đã làm 2 “sổ đỏ” trên cùng thửa đất để thực hiện 2 lần giao dịch, thu về gần 9 tỷ đồng.

Trên thửa đất số 38, Tống Duy Tân, TP Thanh Hóa có tới 2 sổ đỏ, tạo cơ hội cho bà Cúc thực hiện hai lần giao dịch thu về gần 9 tỷ đồng. Ảnh: Trần Lê

Để “sửa sai”, ngày 21/11/2014, UBND TP Thanh Hóa ra Quyết định số 10647/QĐ-UBND về việc hủy Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (QSDĐ) cũ số AG 725761, cấp ngày 8/11/2006 cho bà Nguyễn Thị Cúc, tại địa chỉ số 38 Tống Duy Tân với lý do: “Bà Nguyễn Thị Cúc đã được UBND TP Thanh Hóa cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BĐ 473970 ngày 17/3/2011, nhưng không giao GCN số AG 725761, ngày 8/11/2006 (GCN cũ AG 725761 trước khi cấp đổi)".

Ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch UBND phường Lam Sơn khẳng định: Sai sót này là do UBND TP không quản lý chặt. Về quy trình cấp "sổ đỏ" của UBND TP cấp mới khi chưa thu hồi GCNQSDĐ cũ là sai nguyên tắc. Còn phường không liên quan tới việc cấp mới sổ mới này.

Qua xem xét nhiều tài liệu cho thấy, một số cán bộ UBND TP Thanh Hóa có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục cấp GCNQSDĐ tại địa chỉ đất 38 Tống Duy Tân, TP Thanh Hóa, như: Người có thẩm quyền không kiểm tra hiện trạng đất vào thời điểm bà Cúc đề nghị cấp GCNQSDĐ mới; các biên bản thẩm tra không ghi ngày, tháng, lập vào năm 2009 để ghép vào hồ sơ; đơn đề nghị cấp GCNQSDĐ của bà Cúc chỉ đề nghị cấp thửa 117 tờ bản đồ 19 với diện tích 147,5m2 nhưng Giám đốc Văn phòng đăng ký QSDĐ lại “tự động” ghép hai thửa 117 và 124 (thửa 124 đã được cấp "sổ đỏ" số AG 725761, đã được chuyển nhượng hợp pháp cho bà Kỳ). Do vậy, khi có trong tay 2 GCNQSDĐ trên cùng một thửa đất, đã “tạo điều kiện" cho bà Cúc thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của người nhận chuyển nhượng.

Ngày 17/3/2011, UBND TP cấp GCN (mới) BĐ 473979 chồng lên diện tích đất trong khi GCNQSD cũ AG 725751 vẫn đang thế chấp trong quỹ tín dụng nhân dân Trung ương. Ảnh: Trần Lê

Liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng của một số cán bộ UBND TP Thanh Hóa, Báo Thanh tra trong các số 51, 52, 53, 54, 55 ra từ ngày 27/4/2013 đến ngày 7/5/2013 đã từng đặt nghi vấn có hay không hành vi của một một số cán bộ ở UBND TP Thanh Hóa tiếp tay cho ông Bùi Văn Hùng - Giám đốc Cty TNHH Tây Đô. Ông Hùng đã làm tới 6 GCNQSDĐ cho 3 căn nhà thuộc quyền sở hữu của gia đình (mỗi căn nhà làm 2 giấy), gồm: 2 ngôi nhà số 51, 57 đường Hàng Than và số 154, đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa. Quá trình làm việc với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Thanh Hóa, ông Hùng thừa nhận đã dùng 6 “sổ đỏ” của 3 ngôi nhà này để chuyển nhượng cũng như thế chấp vay tiền của ngân hàng với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Ngày 18/9/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra Văn bản số 9571/UBND-TD đề nghị UBND TP Thanh Hóa giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh sự việc nói trên.

Trần Lê

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm