Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cán bộ xã “khai tử” mẹ ruột khi bị phát hiện trục lợi tiền trợ cấp

Thứ bảy, 07/10/2017 - 17:00

(Thanh tra) - Lợi dụng chức vụ, Phó Chủ tịch HĐND xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà đã khai man năm sinh của mẹ thêm 9 tuổi để nhận tiền trợ cấp cho người già trên 80 tuổi. Khi bị phát hiện, vị này còn “khai tử” mẹ hòng tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng và không bị truy thu số tiền trợ cấp đã nhận suốt 6 năm.

Trụ sở làm việc của UBND xã Thạch Điền, nơi xảy ra sự việc cán bộ xã khai khống năm sinh của mẹ ruột để trục lợi tiền trợ cấp. Ảnh: HY

Khai man tuổi mẹ đẻ nhằm trục lợi tiền trợ cấp

Bà Dương Thị Quế (sinh năm 1969, quê quán thôn Tân Lộc, xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà) phản ánh về sự việc một cán bộ xã khai man độ tuổi của mẹ ruột để hưởng trợ cấp đối với người cao tuổi.

Theo đơn phản ánh, phóng viên đã có mặt tại xã Thạch Điền để tìm hiểu thông tin. Qua quá trình xác minh cho thấy, sự việc đúng như đơn thư phản ánh.

Ông Nguyễn Thế Hệ (sinh năm 1964) là Phó Chủ tịch HĐND xã Thạch Điền đã có hành vi thay đổi số tuổi của bà Hoàng Thị Thao để được hưởng trợ cấp đối với người cao tuổi theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Thời điểm đầu năm 2011, lợi dụng chức vụ Xã đội trưởng kiêm cán bộ chính sách xã, ông Hệ đã tự ý sửa hộ khẩu, khai man độ tuổi của bà Hoàng Thị Thao thêm 9 tuổi, từ sinh năm 1939 sửa lại thành sinh năm 1930. Từ đó, bà Thao được hưởng chế độ bảo trợ từ tháng 1/2011 đến tháng 3/2017, thời gian hưởng chế độ 75 tháng với số tiền 14.040.000 đồng.

Sự việc diễn ra hơn 6 năm nhưng không bị phát hiện. Hàng tháng, chế độ bảo trợ được chuyển về xã và cán bộ thủ quỹ chi trả cho các đối tượng. Ông Hệ cầm sổ của mẹ đến ký nhận tiền trong suốt thời gian đó.

Cho đến năm 2017, chế độ bảo trợ xã hội được chuyển cho bưu điện quản lý và chi trả thì sự việc mới được bà Dương Thị Quế, nhân viên bưu điện xã Thạch Điền phát hiện và phản ánh.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Điền cho biết: “Năm 2011, ông Nguyễn Thế Hệ làm Xã đội trưởng kiêm cán bộ chính sách đã thay đổi năm sinh của mẹ ruột từ năm 1939, làm hồ sơ sang 1930 để nhận chế độ bảo trợ trong suốt thời gian qua. Vừa rồi, Thường vụ Huyện ủy cũng đã về kiểm tra, xác minh về sự việc này và đã làm việc với Đảng ủy, UBND xã. Ông Hệ thừa nhận việc làm của mình là sai và đã trả lại số tiền 14.040 ngàn đồng.”

Nhẫn tâm “khai tử” mẹ ruột còn sống

Không chỉ dừng lại ở đó, khi bị phát hiện sự việc, Phó chủ tịch HĐND xã Thạch Điền còn “khai tử” mẹ mình hòng tránh bị truy thu số tiền trợ cấp đối với người cao tuổi đã nhận suốt 6 năm.

Quyết định truy thu tiền trợ cấp đối với bà Hoàng Thị Thao do khai man năm sinh. Ảnh: HY

Ngày 27/3/2017, khi sự việc khai khống số tuổi của mẹ lên 9 năm để trục lợi quỹ bảo trợ bị người dân phát giác và tố cáo, ông Nguyễn Thế Hệ đã chỉ đạo cho kế toán xã là chị Nguyễn Thị Thanh Hảo làm giấy khai tử cho mẹ mình, đồng thời làm giấy đề nghị thôi trả chế độ bảo trợ cho bà Hoàng Thị Thao từ tháng 4/2017. 

Từ một cụ bà đang sống khỏe mạnh, ông Hệ đã làm giấy báo mẹ mình đã mất với mục đích che giấu sai phạm và tránh bị truy thu số tiền đã nhận.

Ông Lê Xuân Ngọc - Chủ tịch UBND xã Thạch Điền cho biết: “Đây là một việc làm thiếu suy nghĩ của anh Hệ. Lúc bị phát hiện chúng tôi cũng thật sự bất ngờ vì không ai nghĩ anh ấy lại làm như thế. Đây cũng là bài học xương máu cho các cán bộ đang công tác tại địa phương.”

Ông Trần Nhật Tân - Bí thư Huyện ủy Thạch Hà cho biết: “Thường vụ Huyện ủy đã nắm được sự việc này và hiện nay, chúng tôi đang mở rộng tìm hiểu vai trò trách nhiệm của các cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm. Đây là một sự việc rất nghiêm trọng, không chỉ vi phạm các quy định mà còn vi phạm về mặt đạo đức, mà vi phạm đạo đức thì không thể chấp nhận được.”

Việc ông Hệ làm sai sẽ có biện pháp xử lý đích đáng. Tuy nhiên, theo quy định về việc hưởng trợ cấp đối với người cao tuổi, người muốn hưởng trợ cấp cần phải có hồ sơ yêu cầu hưởng trợ cấp, trong đó có một số giấy tờ liên quan như: Bản sao sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của công an xã, phường, thị trấn; sơ yếu lý lịch của người nhận chăm sóc người cao tuổi có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn...

Như vậy, nếu như chỉ một mình ông Hệ thì không thể hoàn thành thủ tục, hồ sơ cho bà Hoàng Thị Thao nhận chế độ được. Có hay không việc “tiếp tay” cho ông Hệ làm giả các thông tin để bà Thao được hưởng chế độ trong suốt 6 năm mà không ai hay biết?

Sau khi sự việc bị phanh phui, ông Hệ lại “lấp liếm” sự việc bằng cách làm giấy khai tử mẹ hòng che giấu sai phạm, vì sao kế toán lại không thông báo với cấp trên mà đi thông đồng với ông Hệ để làm giấy xác nhận bà Thao đã chết? Ai ký vào giấy xác nhận ấy để qua mặt cơ quan chức năng? Những câu hỏi này xin nhường câu trả lời cho Huyện ủy, UBND huyện Thạch Hà.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Hải Yến

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm