Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 10/03/2020 - 17:07
(Thanh tra) – Với mong ước sẽ làm giàu được trên quê hương, tin vào chính quyền, nhiều người dân xóm Ao Cá, thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội đã tham gia đấu thầu thuê đất, rồi đầu tư cả gia sản vào mô hình VAC. Chờ đợi đến lúc bắt đầu được hưởng thành quả thì những hộ dân này lại có nguy cơ trắng tay khi chính quyền xã thông báo thanh lý hợp đồng.
Vườn rau sạch tại thôn Ao Cá của các hộ dân. Ảnh: LP
Tìm hiểu được biết, hơn 20 năm trước, UBND xã Tráng Việt và Hợp tác xã Nông nghiệp Đông Cao cho đấu thầu khu đất lò gạch ở thôn Đông Cao vốn là đất ao, thùng, đấu, đất không có khả năng canh tác để hoang hóa. Cũng như bao gia đình khác, các ông Lương Văn Quê, Nguyễn Văn Vừng đã tham gia đấu thầu và trúng thầu khu đất.
Các hộ trúng thầu đã đầu tư thời gian, sức người, sức của vào cải tạo đất với suy nghĩ sẽ làm giàu được trên quê hương.
Ông Lương Văn Quê cho biết, gia đình đã bán đất, tài sản, vay tiền ngân hàng để san lấp mặt bằng, xây dựng công trình chăn nuôi, trồng cây, đào ao, thả cá… “Nhiều người bảo, chỉ người tâm thần mới đầu tư vào khu đất này nhưng khi đó tôi cùng gia đình vẫn có niềm tin", ông Quê chia sẻ.
Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Vừng cũng không ngoại lệ khi đã đổ mấy nghìn khối đất mới có được mặt bằng để trồng rau sạch.
Hay như gia đình anh Đồng Văn Hải cũng bán hết đất đai, cộng với tiền vay ngân hàng để mua lại diện tích đất của một người trúng thầu trước đó.
Và rồi, không phụ công người, mô hình phát triển kinh tế trang trại của người dân xóm Ao Cá đã đơm hoa kết trái. Đông Cao trở thành một trong những điểm sáng về kinh tế ở xã Tráng Việt.
Mô hình phát triển kinh tế VAC được nhiều hộ dân đầu tư đang có nguy cơ mất trắng. Ảnh: LP
Tuy nhiên, niềm vui của người dân nơi đây ngắn chẳng tày gang, khi gần đây, UBND xã Tráng Việt có thông báo thanh lý hợp đồng với các hộ dân thầu khu đất xóm Ao Cá để tổ chức đấu thầu cho thuê sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Trong khi 100% hộ gia đình mong muốn được tiếp tục thuê đất để thu hồi vốn, đảm bảo cuộc sống của 150 nhân khẩu.
Tiếp tục tìm hiểu được biết, nhiều gia đình ở khu Ao Cá ngoài đầu tư tiền tỷ vào các công trình như nhà ở, giếng khoan, trồng cây lâu năm, đào ao thả cá… Không ít gia đình đang gặp khó khăn về kinh tế vì số tiền vay nợ ngân hàng để đầu tư chưa trả hết. Chưa kể, có nhiều hộ không có nơi nào khác để ở và không có nghề nghiệp gì ngoài làm nông nghiệp.
“Trước đây chính quyền kêu gọi người dân tham gia đấu giá đất để lấy tiền xây dựng nông thôn mới. Giờ lại đuổi chúng tôi đi như vậy, nhà tôi chưa thu xếp được chỗ ở, việc làm, biết sống thế nào đây?” - ông Nguyễn Văn Vừng bức xúc.
Cùng cảnh ngộ éo le là gia đình ông Lương Văn Khắp. Ông Khắp mắc bệnh tâm thần, bị tai nạn giao thông mất 88% sức khỏe. Hiện 3 thế hệ trong gia đình sinh sống ổn định trên mảnh đất này. Nếu thu hồi đất, gia đình không biết bấu víu vào cái gì để sống.
Phó Chủ tịch UBND xã Tráng Việt Nguyễn Văn Khơ cho biết, xã cũng trăn trở, suy nghĩ làm như vậy là thiệt hại cho nhân dân, nhưng đây là chỉ đạo từ cấp trên. Quan điểm của xã muốn tạo điều kiện cho dân nhưng không biết giải quyết, vận dụng cơ chế nào?
Thiết nghĩ, trong hoàn cảnh này, chính quyền huyện Mê Linh cần có cái nhìn khách quan, tạo điều kiện để người dân tiếp tục được thuê, sử dụng đất, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, tránh đẩy người dân đến bước đường cùng.
P.V
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Đăng Tân
Văn Thanh
Thư Ký
Hương Trà
Lê Hữu Chính
Thanh Lương
Bùi Bình
Nam Dũng
Thanh Lương
T. Minh
Thái Hải
Hương Trà