Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Ai chịu trách nhiệm khi khối lượng thanh toán khống khó thu hồi?

Thứ tư, 04/03/2020 - 14:43

(Thanh tra)- Một trong nhiều sai phạm nghiêm trọng ở Dự án Khu Công nghiệp Bình Vàng giai đoạn I, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang là hành vi thanh toán khống khối lượng thực tế với con số nhiều tỷ đồng. Đến nay, có công ty đã giải thể, có công ty giám đốc đã chết nhưng khó có thể thu hồi. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm trong việc thanh toán khống khối lượng này, cần phải được làm rõ và xử lý nghiêm.

Theo báo cáo của chủ đầu tư dự án hạ tầng Khu Công nghiệp Bình Vàng giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên, thực tế ở khu công nghiệp này hiện tại rất nhếch nhác và còn nhiều khối lượng công việc chưa hoàn thành. Ảnh: Văn Thanh

Giám đốc được thanh toán “khống” hàng tỷ đồng đã chết

Theo tìm hiểu được biết, thực hiện hợp đồng xây lắp giữa chủ đầu tư là Ban Dự án Đầu tư phát triển khu, cụm  công nghiệp tỉnh Hà Giang, nay là Trung tâm Tư vấn và Hạ tầng Khu Kinh tế tỉnh Hà Giang (đơn vị này thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Giang) với nhà thầu thi công xây lắp là Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long (Cty Thăng Long), nhà thầu tư vấn giám sát là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng CIC đối với hạng mục đường giao thông nội bộ D1, đường giao thông tuyến DN1, D3, D3A.

Đến nay, một trong những tuyến giao thông quan trọng trong Khu Công nghiệp Bình Vàng vẫn chưa hoàn thành, thế nhưng khi thanh toán cho đơn vị thi công chủ đầu tư đã thanh toán vượt khối lượng thực tế cho Cty Thăng Long nhiều tỷ đồng, đồng thời từ năm 2013 đến nay chủ đầu tư không có hồ sơ quản lý chất lượng công trình. Đến nay, Giám đốc Cty Thăng Long đã chết mà chưa thể truy thu số tiền thanh toán khống.

Mới đây, theo báo cáo lên cấp trên của tổ kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh Hà Giang thực hiện kết luận kiểm toán, trong đó nêu rõ trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hạ tầng phải khẩn trương thu hồi số tiền hơn 3 tỷ 318 triệu đồng đã thanh toán khống cho Cty Thăng Long và Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hải Phòng.

Được biết, đến thời điểm hiện tại số tiền “khủng” này vẫn chưa được thu hồi về cho ngân sách Nhà nước theo chỉ đạo, đồng thời có nguy cơ không thể thu hồi vì Cty Thăng Long hiện đã thay đổi, biến động về pháp lý, cơ quan chức năng đã thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị này. Nhiều câu hỏi được đặt ra, ai sẽ là người chịu trách nhiệm khi khối lượng thanh toán khống này không thể thu hồi? Số tiền thanh toán khống này đã chảy vào túi những ai?. Ai là người đã chỉ đạo cho thanh toán khống khối lượng này?. Những câu hỏi này cần phải được cơ quan chức năng làm rõ, quy trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Được biết, từ khi thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Giang đến nay (đơn vị được giao chủ đầu các dự án bị kiểm toán chỉ ra nhiều sai phạm) đã có nhiều đời trưởng ban gồm ông Trần Ngọc Khang, Trưởng ban giai đoạn 2007-2011; ông Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng ban giai đoạn 2011-2014; ông Đỗ Viết Hợp, Trưởng ban 2014-2016; sau đó ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang kiêm Trưởng ban; mới đây nhất ngày 19/2/2020 ông Hoàng A Chinh mới được công bố quyết định bổ nhiệm làm Trưởng ban. Ngoài ra, ông Chu Hồng Vinh hiện là Giám đốc Công ty phát triển Hạ tầng Khu Công nghiệp (đơn vị thuộc Ban này) nhiều năm là người có “dính líu” đến những sai phạm nghiêm trọng này.

Ông Đỗ Viết Hợp, Phó trưởng Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh Hà Giang xác nhận: 3 tỷ 256 triệu đồng đã thanh toán “khống” cho Cty Thăng Long không thể thu hồi được vì giám đốc công ty này đã chết. Trước khi chết, giám đốc công ty này có để lại giấy ủy quyền cho bà vợ thi công theo hợp đồng đã ký, thế nhưng mấy lần đơn vị này đưa máy móc vào đều phải rút ra vì chưa giải phóng được mặt bằng. “Hiện nay, do chưa thi công xong các tuyến đường, các đơn vị đã vào đầu tư ở Khu Công nghiệp Bình Vàng vẫn được sử dụng đường nhưng không phải nộp khoản phí nào. Vì theo quy định, công trình chưa quyết toán nên Hội đồng nhân dân chưa quyết cho việc thu phí. Đường chưa quyết toán mà đã xuống cấp là do xe quá tải chạy quá nhiều”, ông Hợp giải thích.

Công ty giải thể mà chưa thực hiện khối lượng còn lại

Cũng theo báo cáo của tổ kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện kết luận của kiểm toán, đến thời điểm báo cáo 2/1/2020 tổng số tiền kiểm toán kiến nghị xử lý về tài chính đối với Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng tỉnh Hà Giang là gần 86 tỷ đồng, đến nay mới thực hiện được hơn 44 tỷ 945 triệu đồng (được kiểm toán xác nhận biên bản ngày 20/6/2019). Giá trị còn lại chưa thực hiện là hơn 40 tỷ 938 triệu đồng.

Trong đó, việc giảm thanh toán vốn đầu tư hơn 2 tỷ 418 triệu đồng chủ đầu tư mới thực hiện hơn 1 tỷ 735 triệu đồng, số thực hiện được kiểm toán xác nhận là hơn 1 tỷ 600 triệu đồng, số chưa thực hiện là hơn 682 triệu đồng. Trong đó, hạng mục hệ thống thoát nước mưa của Khu Công nghiệp Bình Vàng giai đoạn 1 là hơn 557 triệu đồng do Liên danh Công ty TNHH Một thành viên Vân Trang và Công ty Tiến Đạt thực hiện. Tuy nhiên, đến nay Công ty Vân Trang đã giải thể nên khối lượng, giá trị còn lại của công ty này chưa thể thực hiện.

Hiện tổ kiểm tra đang phải kiến nghị cấp trên các biện pháp xác định chủ thể ký hợp đồng và các hồ sơ liên quan đến điều chỉnh khối lượng và giá trị hợp đồng, đồng thời đề nghị cho chuyển toàn bộ khối lượng giá trị còn lại của Công ty Vân Trang sang cho Công ty Tiến Đạt thực hiện. Tuy nhiên, giải pháp là vậy nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện. Trước đó, kiểm toán đã kết luận hạng mục hệ thống thoát nước mưa thuộc Dự án Khu Công nghiệp Bình Vàng giai đoạn 1 thực hiện lập, thẩm định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán chưa đảm bảo, áp dụng, vận dụng sai đơn giá định mức, nội dung công việc đào hố móng, ván khuôn bê tông, trát tường dày 4cm (2 lần trát dày 2cm). Liên quan đến việc này, cơ quan chức năng cũng cần làm rõ trách nhiệm, xử lý vi phạm chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát đối với hạng mục công trình này.

Được biết, theo báo cáo của chủ đầu tư Dự án Hạ tầng Khu Công nghiệp Bình Vàng giai đoạn 1 hiện đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên tại Báo cáo số 1484/BC-TCT ngày 5/8/2019, tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện kết luận của kiểm toán đã chỉ ra hồ sơ nhiều hạng mục của công trình không thể khắc phục được. Theo đó, đề nghị UBND tỉnh Hà Giang giao chủ đầu tư phối hợp với Sở Tài chính thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến 2014 do không đủ hồ sơ quyết toán.

Để có thông tin đa chiều về vụ việc, đồng thời tìm hiểu rõ về việc chỉ đạo thực hiện sau kết luận kiểm toán; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể để xảy ra những sai phạm này như thế nào, chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, tất cả các cuộc gọi và nhắn tin đều không nhận được hồi âm.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này. 

Văn Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm