Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Quý
Thứ sáu, 31/10/2025 - 10:21
(Thanh tra) - Theo Bộ Tài chính, tính từ đầu năm đến hết ngày 23/10/2025, số vốn giải ngân đầu tư công là 464.828 tỷ đồng, đạt 51,7% kế hoạch Thủ tướng phủ giao.
Giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng ước đạt đạt 51,7% kế hoạch Thủ tướng phủ giao. Ảnh: TQ
Bộ Tài chính cho biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2025 là 1.060.631,4 tỷ đồng, trong đó Kế hoạch Thủ tướng giao 899.180,2 tỷ đồng; Kế hoạch vốn cân đối địa phương giao tăng 161.451,2 tỷ đồng.
Số vốn đã phân bổ 1.032.492,8 tỷ đồng. Nếu không tính vốn cân đối ngân sách địa phương các địa phương giao tăng, số vấn đã phân bổ là 871.041,6 tỷ đồng, đạt 96,9% kế hoạch của Thủ tướng giao.
Vốn giải ngân thực tế tính đến ngày 23/10/2025 là 464.828 tỷ đồng, đạt 51,7% kế hoạch.
Trong đó, có 9 Bộ, cơ quan Trung ương và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước.
Một số tỉnh có tỷ lệ giải ngân cao như: Hà Tĩnh đạt 111,9%; Ninh bình 94,8%; Thanh Hóa 90,1%; Thái Nguyên 80% và Lào Cai 79,5%.
Bên cạnh những Bộ, ngành địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước thì vẫn còn 29 Bộ, cơ quan Trung ương và 16 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân đạt dưới bình quân chung của cả nước.
Tỷ lệ giải ngân tương đương so với cùng kỳ năm 2024 là 51,5% nhưng số vốn tuyệt đối cao hơn khoảng 115.658 tỷ đồng. Nhìn chung giải ngân vốn đầu tư công có xu hướng thấp vào đầu năm, tăng mạnh vào cuối năm do các nhà thầu cần thời gian thi công và tích lũy khối lượng đủ để nghiệm thu và thanh toán vào cuối năm.
Được biết, từ đầu năm 2025 đến nay, Chính phủ đã tổ chức 4 hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan, địa phương; ban hành 8 chỉ thị, công điện và nhiều văn bản chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, các thành viên Chính phủ thường xuyên, liên tục kiểm tra thực địa, tập trung giải quyết vướng mắc, đôn đốc và thực hiện. Tuy nhiên vẫn còn 29 Bộ, cơ quan Trung ương và 16 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân đạt dưới bình quân chung của cả nước.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, Quảng Ninh lựa chọn tăng trưởng dựa trên chất lượng dòng vốn. Thu hút FDI có chọn lọc vào các khu công nghiệp, khu kinh tế, ưu tiên công nghệ cao, thân thiện môi trường và khả năng lan tỏa, đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp tỉnh duy trì đà tăng trưởng cao, hướng tới phát triển xanh và bền vững.
Đông Hà
(Thanh tra) - Trong bối cảnh các động lực tăng trưởng truyền thống dựa vào tài nguyên, lao động giá rẻ đang dần thu hẹp, PGS.TS Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính), cho rằng kinh tế Việt Nam đứng trước yêu cầu cấp thiết phải tái thiết động lực tăng trưởng.
Đông Hà
Trung Hà
Quang Dân
Thu Huyền
Thanh Giang
Nam Dũng
Hoàng Hà
Hà Nhiên
Chu Tuấn
PV
PV
Nam Dũng
Hải Hà
Chính Bình
Hoàng Hưng
Thái Nam
T. Minh