Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 25/08/2012 - 20:42
Nằm trong hoạt động “Năm đoàn kết hữu nghị Việt-Lào,” kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, ngày 25/8, Đoàn đại biểu tỉnh Champasak (Lào) do Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak Sonsay Siphandon làm Trưởng đoàn, đã thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị.
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Hội nghị AFC đã ra bản Thông cáo Hà Nội với một số thông điệp chính, gồm: Nông nghiệp thân thiện với môi trường - Quan điểm hướng tới tương lai. Những chính sách và phương pháp quản trị hướng tới tương lai. Quản lý rủi ro và biến động giá - Khi khí hậu đang dần biến đổi. Khoa học, đổi mới và nghiên cứu ứng dụng ưu tiên hàng đầu cho những người nông dân. Khu vực tư nhân - Doanh nghiệp là động lực của sự thay đổi. Quan hệ đối tác đổi mới, cam kết của tất cả các bên liên quan. Đầu tư vào nông nghiệp bền vững với các hướng tiếp cận nguồn tài chính….
Bản Thông cáo cũng đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề về an ninh lương thực đã, đang và sẽ vẫn là một vấn đề quan trọng đối với Hội đồng Quốc tế, khi mà sản lượng lương thực toàn cầu phải tăng ít nhất 70% vào năm 2050 để đủ nuôi sống 9 tỷ người. Do đó, an ninh lương thực, đói nghèo, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững là những vấn đề không thể tách rời, đồng thời các chính sách nông nghiệp có một vai trò rất quan trọng để giải quyết những thách thức này...
Tại buổi họp báo kết thúc hội nghị, ông Hans Hoogeveen, Thứ trưởng Bộ Kinh tế, Nông nghiệp và Đổi mới Hà Lan cho rằng: Thành công lớn của AFC chính là việc ra được bản Thông cáo Hà Nội với những thông điệp chính hướng đến nền nông nghiệp thích ứng và đối phó với biến đổi khí hậu. Do đó, việc quan tâm hơn nữa đến toàn bộ chuỗi lương thực và thu hút khu vực tư nhân đầu tư vào nền nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, có như vậy mới phát triển một cách bền vững. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia đã thành công trong việc đạt được an ninh lương thực, dù đây là vấn đề rất khó khăn.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cũng cho biết: AFC đã bàn nhiều giải pháp, bao gồm giải pháp hỗ trợ các tổ chức tín dụng hoạt động bền vững hơn; giải pháp hỗ trợ nông dân như tiếp cận tín dụng một cách thuận lợi… và dự kiến sẽ cùng với Diễn đàn Kinh tế Thế giới thông báo tới các tổ chức trong nước và quốc tế để có sự tham gia và thực hiện chủ trương của Hội nghị lần này. Sau hội nghị, sẽ tiến hành rà soát lại kế hoạch hành động trong đó tập trung vào cơ cấu ngành nông nghiệp đảm bảo tính bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; cùng cộng đồng quốc tế trong nỗ lực giảm nhẹ biến đổi khí hậu.
Theo lời Bộ trưởng Cao Đức Phát, Việt Nam vẫn xác định lúa gạo là cây trồng có lợi thế, đặc biệt là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, Việt Nam sẽ luôn chú trọng hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp làm tăng thu nhập, đảm bảo an ninh lương thực trong nước, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu để góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc tế…
ĐD
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Khẳng định Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, phát triển quan hệ với Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Hương Giang - Huy Trần
(Thanh tra) - Ngày 24/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026). Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự sự kiện nhân chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất.
Theo TTXVN
Hương Giang
Thanh Lương
Hoàng Hưng
Hương Giang
Hương Trà
Nhật Huyền
Thành Công
Hải Hà
Lê Hữu Chính
Hương Giang - Huy Trần
Đan Quế
Minh Tân
Đăng Tân
B.S
Ngọc Trâm
Minh Tân