Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cao Bằng: Huy động sức mạnh toàn dân trong phòng, chống tham nhũng

B.S

Thứ ba, 25/08/2026 - 19:02

(Thanh tra) - Tại Cao Bằng, sự tham gia tích cực của khu vực ngoài nhà nước, các tổ chức đoàn thể cùng cơ chế bảo vệ người tố cáo nghiêm ngặt đang tạo nên lá chắn vững chắc, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC).

Cao Bằng đang phát huy được sức mạnh toàn dân trong công tác phòng, chống tham nhũng. Ảnh minh họa tạo bằng AI

Thời gian qua, công tác PCTN, TC trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ và đi vào chiều sâu. Không chỉ dừng lại ở các cơ quan quản lý nhà nước, cuộc đấu tranh này đã huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội. Bằng những chỉ đạo quyết liệt từ các cấp lãnh đạo tỉnh, Cao Bằng đang từng bước làm sạch môi trường kinh doanh, đề cao vai trò giám sát của Nhân dân, đồng thời thiết lập cơ chế bảo vệ an toàn tuyệt đối cho những người dũng cảm đứng lên tố giác cái xấu.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong công tác PCTN, TC tại Cao Bằng là việc lan tỏa tinh thần minh bạch đến các đơn vị khu vực ngoài nhà nước. Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-UBND, UBND tỉnh Cao Bằng đã liên tục chỉ đạo, đôn đốc người đứng đầu các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn phải chủ động xây dựng các biện pháp phòng ngừa ngay từ bên trong.

Việc này được triển khai bám sát quy định của Luật PCTN, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, mục tiêu cốt lõi mà tỉnh Cao Bằng hướng tới là kiến tạo một môi trường văn hóa kinh doanh lành mạnh, không có chỗ cho tham nhũng. Các doanh nghiệp được yêu cầu thực hiện tốt quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, thiết lập cơ chế kiểm soát nội bộ và thực hiện các biện pháp công khai, minh bạch nhằm kiểm soát xung đột lợi ích một cách hiệu quả.

Đặc biệt, các tổ chức khu vực ngoài nhà nước phải nêu cao tinh thần tự soi, tự sửa; có trách nhiệm tự phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng trong nội bộ của mình. Song song đó, cộng đồng doanh nghiệp được khuyến khích kịp thời phản ánh, báo cáo, tố cáo với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của tỉnh khi phát hiện cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, vòi vĩnh hay cố tình gây khó khăn, phiền hà trong quá trình giải quyết công việc.

Bên cạnh sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, thành công của công tác PCTN, TC tại Cao Bằng không thể thiếu vắng vai trò giám sát, phản biện của toàn xã hội. UBND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng và các cấp để đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thấm nhuần đến từng hội viên và Nhân dân.

MTTQ cùng các tổ chức thành viên, các ban thanh tra nhân dân ở cơ sở đã đóng góp đặc biệt quan trọng trong việc vận động người dân đấu tranh với tiêu cực, đồng thời giám sát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên tại địa phương. Những kiến nghị chính đáng của người dân và doanh nghiệp do MTTQ yêu cầu đều được các cơ quan chức năng của tỉnh Cao Bằng xem xét, xử lý kịp thời, thấu đáo.

Đáng chú ý, các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn đã thể hiện rõ vai trò xung kích trên mặt trận này. Thông qua việc thường xuyên đăng tải các bài viết, phóng sự điều tra sắc bén, báo chí không chỉ góp phần phanh phui nhiều vụ việc có dấu hiệu sai phạm, mà còn là cầu nối phản ánh những bức xúc của người dân đến cơ quan chức năng. Sức ép từ dư luận do báo chí tạo ra đã góp phần nâng cao tính cảnh báo, răn đe mạnh mẽ, tạo đà cho cuộc đấu tranh PCTN, TC.

Để người dân và doanh nghiệp tại Cao Bằng an tâm, mạnh dạn đấu tranh với các hành vi sai phạm, công tác tiếp công dân và bảo vệ người tố cáo được chính quyền tỉnh đặt lên hàng đầu. UBND tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân. Lãnh đạo các cơ quan hành chính phải tiếp công dân định kỳ, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, Ban Nội chính Tỉnh ủy luôn chủ động chuẩn bị thông tin, tài liệu phục vụ Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân, đối thoại trực tiếp để xử lý triệt để phản ánh của cử tri theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị.

Nhằm triệt tiêu nạn "tham nhũng vặt", hạn chế tối đa sự phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị tại Cao Bằng tiếp tục duy trì hoạt động đường dây nóng và hộp thư điện tử, bố trí trực 24/24 giờ.

Thanh tra tỉnh thường xuyên tham mưu và phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm Điều 47 của Luật Tố cáo. Theo đó, người tố cáo được bảo vệ tuyệt đối từ bí mật thông tin cá nhân cho đến vị trí công tác, việc làm, tính mạng, tài sản và danh dự.

Nhờ những chính sách bảo vệ nghiêm ngặt và sự vào cuộc đồng bộ, kỷ cương, trong nửa đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng không phát sinh trường hợp người tố cáo nào yêu cầu được bảo vệ. Đặc biệt, hoàn toàn không có tình trạng người dân hay doanh nghiệp bị trả thù, trù dập sau khi phản ánh, tố giác hành vi tham nhũng, lãng phí. Đây là minh chứng sinh động cho thấy niềm tin của Nhân dân đang được củng cố, tạo tiền đề quan trọng để Cao Bằng tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội bền vững, trong sạch và vững mạnh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cao Bằng: Huy động sức mạnh toàn dân trong phòng, chống tham nhũng

Cao Bằng: Huy động sức mạnh toàn dân trong phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại Cao Bằng, sự tham gia tích cực của khu vực ngoài nhà nước, các tổ chức đoàn thể cùng cơ chế bảo vệ người tố cáo nghiêm ngặt đang tạo nên lá chắn vững chắc, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC).

B.S

19:02 25/08/2026
Đánh giá thực chất công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống Tòa án

Đánh giá thực chất công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống Tòa án

(Thanh tra) - Mới đây, Tòa án Nhân dân tối cao đã ban hành Kế hoạch sơ kết việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Tòa án Nhân dân giai đoạn 2023 - 2026, nhằm đánh giá thực chất kết quả triển khai, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.

Minh Nguyệt

18:32 24/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm