Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới

Thành Công

Thứ ba, 20/10/2026 - 20:06

(Thanh tra) - Chiều 20/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới".

Chủ trì hội thảo có ông Trần Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Vũ Thị Giáng Hương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo.

Ông Trần Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Hương Diệp

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Trần Thắng cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên có nhiều đổi mới, được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, linh hoạt, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Từ đó, giúp các hoạt động của Mặt trận ngày càng sát với đời sống thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp Nhân dân, thể hiện vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, nội dung, phương thức tập hợp các tầng lớp nhân dân có lúc, có nơi chưa theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của đời sống xã hội.

Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận và đoàn thể ở một số nơi, nhất là ở cấp xã còn lúng túng, gặp một số khó khăn, chưa tạo được sự kết nối đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ; chuyển đổi số trong công tác Mặt trận chưa đồng đều...

Nêu ý kiến, PGS.TS Lê Bá Trình, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng việc đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Việc đổi mới mang tính thực chất, hiệu quả khi và chỉ khi các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới được thực hiện nhất quán, hiệu quả; đồng thời kịp thời giải quyết những vấn đề của lý luận và thực tiễn đang đặt ra hiện nay.

Từ đó, PGS.TS Lê Bá Trình nêu rõ, việc sắp xếp lại địa giới, đơn vị hành chính các địa phương và tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đòi hỏi phải đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam phải phù hợp với thực tiễn của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

"Trong giai đoạn mới có nhiều thành phần, đối tượng trong xã hội được xác định là nguồn lực trực tiếp góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Tôn giáo không chỉ là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân mà được xác định là một nguồn lực của phát triển đất nước…

Do đó, MTTQ Việt Nam phải có phương thức hoạt động mới phù hợp để vận động, tập hợp, phát huy một cách hiệu quả, thực chất vai trò của họ đóng góp vào các nhiệm vụ của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", PGS.TS Lê Bá Trình đề xuất.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Hương Diệp

Tương tự, TS Nguyễn Văn Pha, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, đổi mới phải hướng tới thay đổi căn bản cách thức MTTQ Việt Nam thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

"Yêu cầu cốt lõi là chuyển mạnh từ tư duy MTTQ Việt Nam vận động Nhân dân thực hiện dân chủ sang tư duy MTTQ Việt Nam phối hợp với Nhà nước tạo cơ chế, điều kiện và tổ chức để Nhân dân thực sự thực hiện quyền làm chủ của mình”, TS Nguyễn Văn Pha nói.

Thực tiễn từ cơ sở, ông Trần Quang Đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Ninh cho biết, sau khi sáp nhập hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, MTTQ thành phố Bắc Ninh gồm 10 ban chuyên môn, 3 đơn vị sự nghiệp với số biên chế được giao là 328 biên chế (tính từ 1/7/2025).

MTTQ các cấp thành phố tăng cường vai trò chủ trì trong công tác phối hợp, thống nhất hành động; hướng mạnh hoạt động về cơ sở, bám sát địa bàn dân cư, thật sự "gần dân, sát dân"…

Theo ông Trần Quang Đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận trong giai đoạn mới cần nắm chắc chủ trương, chính sách, nghiệp vụ, vừa có kỹ năng vận động quần chúng, xử lý thông tin và sử dụng công nghệ. Tăng cường trao đổi, chia sẻ mô hình giữa các địa phương về các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả là một nội dung trọng tâm.

Trong khi đó, bà Phạm Thị Lâm Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nghĩa Đô (Hà Nội), cho rằng thực tiễn triển khai mô hình mới đặt ra một số yêu cầu mới khi địa bàn rộng hơn, quy mô dân cư lớn hơn, trong khi yêu cầu nắm bắt tình hình Nhân dân ngày càng sâu sát, kịp thời.

Mỗi cán bộ Mặt trận cần thực hiện tốt phương châm “Lắng nghe dân nói – nói cho dân hiểu – làm cho dân tin”. Cùng với đó cần nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Phó Chủ tịch Trần Thắng khẳng định, kết quả của Hội thảo góp phần cung cấp cơ sở khoa học; các giá trị thực tiễn phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm