Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hà Nội động thổ Nhà máy điện rác Núi Thoong: Bước đi chiến lược lấp “khoảng trống” xử lý rác phía Tây Nam Thủ đô

PV

Thứ ba, 19/05/2026 - 10:15

(Thanh tra) - Sáng nay (19/5), tại xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội, Nhà đầu tư là: Công ty Môi trường Đô thị Xuân Mai và đối tác Công ty Cổ phần Cẩm Thạch Xanh (GMC) đã long trọng tổ chức Lễ Động thổ Dự án Nhà máy Xử lý môi trường và Phát điện công nghệ cao Núi Thoong với tổng vốn đầu tư khoảng 5.250 tỷ đồng, công suất xử lý 2.000 tấn rác/ngày đêm và phát điện 45 MW hòa lưới quốc gia. Đây là dự án nhà máy điện rác công nghệ cao đầu tiên đặt tại khu vực Tây Nam Hà Nội vùng đất lâu nay vẫn là “khoảng trống” trên bản đồ xử lý chất thải rắn của Thủ đô.

Phối cảnh Dự án Nhà máy Xử lý môi trường và Phát điện công nghệ cao Núi Thoong với tổng vốn đầu tư khoảng 5.250 tỷ đồng

Lễ động thổ được tổ chức trong không khí trang trọng, đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), với sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Quy hoạch - Kiến trúc; lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Xuân Mai và đông đảo bà con nhân dân địa phương cùng các đối tác trong, ngoài nước.

Dự án Xây dựng và vận hành nhà máy xử lý môi trường và phát điện công nghệ cao Núi Thoong (Gọi tắt là Dự án Núi Thoong) được Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh ngày 25/02/2026 (mã số dự án 0881252531) (trên cơ sở Giấy chứng nhận đầu tư đã được Ủy ban nhân dân thành phố cấp lần đầu năm 2014 cho Công ty Môi trường Đô thị Xuân Mai)

(Văn bản pháp lý mới đã cập nhật toàn bộ các nội dung quan trọng: tên dự án, địa điểm, mục tiêu, quy mô đầu tư, tổng vốn và tiến độ, làm cơ sở pháp lý đầy đủ để dự án bước vào giai đoạn triển khai).

Theo cam kết của chủ đầu tư, dự án sẽ được triển khai theo lịch trình:

- Khởi công xây dựng: Quý II/2026 (dự kiến tháng 6/2026);

- Hoàn thành xây dựng và chạy thử: Quý III/2027;

- Vận hành thương mại (COD): Quý IV/2027;

- Thời hạn hoạt động: 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu.

- Tổng vốn đầu tư 5.250,8 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Công ty Môi trường Đô thị Xuân Mai chiếm 20% (1.050,16 tỷ đồng) và vốn vay là 4.200,64 tỷ đồng.

Theo phương án đầu tư đã được phê duyệt, Nhà máy Núi Thoong được xây dựng trên diện tích 103.138,9 m² tại xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội, với mục tiêu thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại (rác sinh hoạt và rác công nghiệp thông thường), kết hợp sản xuất điện từ nhiệt thu hồi và sản xuất vật liệu xây dựng từ tro xỉ sau đốt.

Dự án ứng dụng công nghệ đốt rác lò ghi cơ khí, thu hồi nhiệt phát điện - công nghệ đã được kiểm chứng tại hàng trăm nhà máy đang vận hành tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức và các nước Bắc Âu, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường khắt khe nhất của châu Âu (Directive 2010/75/EU) và Việt Nam (QCVN 30:2025/BNNMT). Tỷ lệ chất thải rắn không thể tái chế sau đốt được kiểm soát ở mức dưới 5% lượng rác đầu vào; phần tro xỉ còn lại được tái chế làm vật liệu xây dựng. Hệ thống xử lý nước rỉ rác hoạt động tuần hoàn trong khuôn viên nhà máy, đảm bảo không xả thải ra môi trường bên ngoài.

Các hạng mục công trình chính bao gồm: trạm cân, cầu dẫn, khu vực nhà máy chính, ống khói, tháp làm mát, phòng bơm tổng hợp, trạm xử lý tro xỉ, khu hóa rắn tro bay, trạm xử lý nước rỉ rác, hồ nước cứu hỏa và công nghiệp, cùng các công trình phụ trợ. Nhà đầu tư cam kết ký hợp đồng mua bán điện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định.

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cẩm Thạch Xanh (thuộc Tập đoàn GMC) cho biết: “Chúng tôi không bước vào dự án này bằng lời hứa. Trong hệ sinh thái Tập đoàn GMC, đã đầu tư thành công hai nhà máy xử lý rác thải phát điện theo mô hình công nghệ cao: Nhà máy điện rác T&J và Nhà máy điện rác GCEP tại Bắc Ninh hiện đang vận hành mỗi ngày - máy đang chạy, điện đang phát lên lưới, rác đang được xử lý đúng quy chuẩn. Núi Thoong là bước đi tiếp theo của chúng tôi, lớn hơn, hiện đại hơn - kế thừa toàn bộ kinh nghiệm từ T&J và GCEP và nâng cấp lên một tầm vóc xứng đáng với Thủ đô.”

Tập đoàn GMC là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực môi trường và năng lượng tái tạo. Trong hệ sinh thái của Tập đoàn hiện có Nhà máy điện rác T&J và Nhà máy GCEP tại Bắc Ninh - hai dự án đã đi vào vận hành thương mại, hằng ngày tiếp nhận và xử lý chất thải rắn, đồng thời phát điện hòa lưới quốc gia theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường quy định.

Công ty Môi trường Đô thị Xuân Mai - được thành lập từ năm 1999, là đơn vị có 27 năm kinh nghiệm trong công tác vệ sinh môi trường đô thị tại địa bàn Xuân Mai và các vùng lân cận. Sau khi cùng với Công ty cổ phần Cẩm Thạch Xanh gia nhập hệ sinh thái Tập đoàn GMC, Công ty Môi trường Đô thị Xuân Mai được tiếp sức về nguồn lực tài chính, công nghệ và quản trị để triển khai dự án trọng điểm Núi Thoong.

Đại diện chủ đầu tư cũng đưa ra bốn cam kết công khai trước lãnh đạo Thành phố và nhân dân: Khởi công đúng tiến độ tháng 6/2026; vận hành thương mại đúng quý IV/2027, không lùi tiến độ; lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, dữ liệu truyền trực tiếp về cơ quan quản lý nhà nước để bất cứ ai cũng có thể giám sát; và đảm bảo trách nhiệm xã hội với cộng đồng dân cư xã Xuân Mai trong suốt vòng đời dự án.

Trong khuôn khổ Lễ động thổ, đại diện chủ đầu tư đã giới thiệu phối cảnh tổng thể nhà máy, công nghệ chủ đạo, phương án bảo vệ môi trường và lộ trình triển khai.

Khi đi vào vận hành thương mại trong quý I/2028, Nhà máy điện rác Núi Thoong giúp giải quyết xử lý cho địa phương khoảng 660 nghìn tấn rác thải/năm đóng góp vào lưới điện Quốc gia khoảng 356 triệu KWh/năm, tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 200 lao động tại địa phương, đóng góp ổn định vào ngân sách thành phố Hà Nội, và quan trọng hơn cả - góp phần chấm dứt tình trạng vận chuyển rác đường dài từ các huyện phía Tây Nam về các khu xử lý xa, qua đó cải thiện chất lượng không khí và môi trường sống cho hàng triệu người dân Thủ đô.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh: “Rác thải thường được nhìn nhận như một gánh nặng. Hôm nay, chúng tôi xin nhìn rác bằng con mắt khác - như một nguồn năng lượng chưa được khai thác đúng cách. Hôm nay là một nhát cuốc xuống đất. Hai năm nữa, sẽ là môi trường xanh được lan tỏa và dòng điện chảy về với từng ngôi nhà của Thủ đô.”

Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội, hiện mỗi ngày Thủ đô phát sinh hơn 8.000 tấn rác sinh hoạt. Trong những năm gần đây, Hà Nội đã chuyển đổi mạnh mẽ từ phương thức chôn lấp sang đốt rác thu hồi năng lượng phát điện. Hai nhà máy điện rác lớn của Thành phố - Sóc Sơn (tối đa 5.000 tấn/ngày, 90 MW) tại xã Trung Giã và Seraphin (2.250 tấn/ngày, 37 MW) tại Xuân Sơn - đều đặt ở phía Bắc và Tây Bắc Thủ đô. Khu vực Tây Nam - bao gồm Chương Mỹ, Xuân Mai, Quốc Oai, Thạch Thất, Mỹ Đức và các vùng lân cận - đến nay vẫn chưa có nhà máy xử lý rác công nghệ cao nào.

Việc đưa Nhà máy Núi Thoong vào triển khai sẽ giảm đáng kể quãng đường vận chuyển rác từ các huyện phía Tây Nam về các điểm xử lý ở phía Bắc, đồng thời góp phần giải quyết áp lực chất thải đang gia tăng trên địa bàn các xã, phường mới sau khi Hà Nội chuyển đổi chính quyền hai cấp.

Theo đánh giá của các chuyên gia, cùng với Sóc Sơn và Seraphin, Núi Thoong sẽ tạo nên “tam giác xử lý rác công nghệ cao” - Bắc, Tây Bắc và Tây Nam - bao quát các hướng phát thải chính của Thủ đô.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Khởi công dự án giao thông gần 162.000 tỷ đồng tại Hà Nội

Khởi công dự án giao thông gần 162.000 tỷ đồng tại Hà Nội

(Thanh tra) - Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ đường vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng, được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông cửa ngõ phía Nam, tăng kết nối liên vùng và tạo động lực phát triển đô thị, kinh tế - xã hội cho Thủ đô Hà Nội.

Đông Hà

10:39 19/05/2026
Hà Nội động thổ Nhà máy điện rác Núi Thoong: Bước đi chiến lược lấp “khoảng trống” xử lý rác phía Tây Nam Thủ đô

Hà Nội động thổ Nhà máy điện rác Núi Thoong: Bước đi chiến lược lấp “khoảng trống” xử lý rác phía Tây Nam Thủ đô

(Thanh tra) - Sáng nay (19/5), tại xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội, Nhà đầu tư là: Công ty Môi trường Đô thị Xuân Mai và đối tác Công ty Cổ phần Cẩm Thạch Xanh (GMC) đã long trọng tổ chức Lễ Động thổ Dự án Nhà máy Xử lý môi trường và Phát điện công nghệ cao Núi Thoong với tổng vốn đầu tư khoảng 5.250 tỷ đồng, công suất xử lý 2.000 tấn rác/ngày đêm và phát điện 45 MW hòa lưới quốc gia. Đây là dự án nhà máy điện rác công nghệ cao đầu tiên đặt tại khu vực Tây Nam Hà Nội vùng đất lâu nay vẫn là “khoảng trống” trên bản đồ xử lý chất thải rắn của Thủ đô.

PV

10:15 19/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm