Theo UBND quận Gò Vấp, Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Dương Quảng Hàm (Dự án) là một trong những dự án trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh (TP) nhằm đồng bộ tải trọng khai thác chung trên các tuyến đường Phan Văn Trị, Nguyễn Thái Sơn và Lê Đức Thọ, đồng thời kết nối giao thông liên vùng.

Dự án gồm 02 dự án thành phần: Dự án Xây lắp do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP làm chủ đầu tư và Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng do Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Gò Vấp làm chủ đầu tư.

leftcenterrightdel
Sau khi Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Dương Quảng Hàm hoàn thành, đưa vào sử dụng, nhiều khả năng một số biệt thư "triệu đô" trong Dự án Cityland Garden Hills sẽ nằm ra mặt đường... Ảnh: C.T

Dự án dài 2.455m đi qua các phường 5, 6 và 7 của quận Gò Vấp. Trong đó có 426 trường hợp bị thu hồi đất, gồm 367 trường hợp giải tỏa một phần, 56 trường hợp giải tỏa toàn bộ và 03 lô cốt. Dự án sẽ thu hồi gần 50.000m2 đất, trong đó có gần 15.000m2 đất do Nhà nước quản lý; 5.000m2 đất do 09 tổ chức quản lý, sử dụng và 03 lô cốt quân sự. Tổng mức đầu tư của dự án là khoảng 2.300 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư khoảng 1.500 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
Dự án này được triển khai từ Công viên Văn hóa đến đường ray xe lửa, giáp quận Bình Thạnh. Tuyến được mở rộng từ 7 - 8m lên 32m, 6 làn xe cùng xây dựng đồng bộ hệ thống chiếu sáng, thoát nước, cây xanh... Ảnh: C.T 

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, trong thời gian qua, UBND quận Gò Vấp đã chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị chuyên môn và UBND các phường có liên quan triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư thực hiện dự án bảo đảm đúng quy định, đúng pháp luật, đồng thời thành lập tổ công tác vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng… Nhờ đó, đến nay đã thu được nhiều kết quả tích cực.

Thậm chí, vào tháng 8/2023, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi còn gửi thư khen đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Gò Vấp trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án.

Chủ tịch UBND TP mong muốn và tin tưởng quận Gò Vấp sẽ phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực cao hơn nữa để hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, sớm thu hồi đất, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án...

leftcenterrightdel
 Rất nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đã chủ động tháo tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Ảnh: C.T

Liên quan tới công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, theo ghi nhận thực tế, rất nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đã chủ động tháo tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Nhiều nhà sau khi tháo dỡ đã tiến hành xây dựng mới lại…

leftcenterrightdel
 Nhiều nhà sau khi tháo dỡ đã tiến hành xây dựng mới lại… Ảnh: C.T

Tuy nhiên, trong quá trình ghi nhận thực tế, PV Báo Thanh tra đã được tiếp xúc với nhiều hộ dân có nhà và đất thuộc diện bị thu hồi tại khu phố 2, phường 5, quận Gò Vấp. Nhiều người đã tỏ ra bức xúc vì đến nay nhiều kiến nghị của người dân liên quan tới dự án vẫn chưa được chính quyền địa phương giải quyết triệt để… Điều này đã dẫn tới tình trạng người dân gửi đơn thư vượt cấp với mong muốn Chủ tịch UBND TP sẽ sớm có chỉ đạo nhằm giải quyết những vấn đề bất cập của dự án để người dân đồng thuận giao đất thực hiện dự án…

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Nam Hà