Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ hai, 18/05/2026 - 16:00
(Thanh tra) - Thanh Hóa đang đồng loạt triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” với quyết tâm cao nhất, nhằm đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng những hành động cụ thể, đầy trách nhiệm và nghĩa tình.
Các đại biểu cùng Nhân dân di chuyển, an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm. Ảnh: Mai Luận
Thanh Hóa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt trước tháng 7/2027
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 32 nghĩa trang liệt sĩ và 3 đài tưởng niệm liệt sĩ đang an táng 11.174 phần mộ liệt sĩ tại 29 xã, phường. Trong đó, đã có 9.842 mộ đủ thông tin hoặc được lấy mẫu phục vụ xác định danh tính.
Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập từ 40 đến 45 hài cốt liệt sĩ; trong đó, quy tập trong nước 12 hài cốt liệt sĩ và tại nước bạn Lào 33 hài cốt liệt sĩ.
Song song với công tác tìm kiếm, quy tập, tỉnh Thanh Hóa cũng phấn đấu đến hết quý I/2027 hoàn thành việc lấy mẫu đối với 2.932 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 25 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Nghĩa trang liệt sĩ xã Quảng Ninh được lựa chọn làm điểm để triển khai thí điểm trước khi nhân rộng trên toàn tỉnh.
Theo kế hoạch, chiến dịch được thực hiện từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027 và sẽ tổng kết vào tháng 7/2027.
Theo ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cho biết: Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, trực tiếp góp phần tri ân các Anh hùng liệt sĩ.
Toàn bộ nhiệm vụ sẽ được cụ thể hóa theo tinh thần “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.
Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng, công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang là nhiệm vụ chưa có tiền lệ, trong khi khối lượng công việc lớn, địa bàn rộng, thời gian gấp rút và phải hoàn thành trước ngày 27/7/2027. Vì vậy, cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị.
“Không coi đây là nhiệm vụ của riêng ngành quân sự hay một cơ quan cụ thể, mà là trách nhiệm của toàn xã hội”, ông Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh.
Trang trọng đón các liệt sĩ từ nước bạn Lào trở về đất mẹ
Cùng với triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm”, tỉnh Thanh Hóa cũng xây dựng kế hoạch tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào, được quy tập trong mùa khô 2025-2026.
Theo kế hoạch, từ ngày 20-27/5/2026, nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ được tổ chức như: Sang Lào đón hài cốt liệt sĩ; hội đàm giữa Ban Công tác đặc biệt hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn; lễ cầu siêu; lấy mẫu sinh phẩm; lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm (Bá Thước).
Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ sẽ diễn ra vào sáng 26/5/2026 với sự tham dự của Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân trong tỉnh.
Cũng theo ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Để bảo đảm buổi lễ diễn ra trang nghiêm, chu đáo, các sở, ngành, địa phương đã được phân công nhiệm vụ cụ thể. Từ công tác đón nhận hài cốt liệt sĩ tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, chuẩn bị khu vực an táng, đến việc huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh và Nhân dân tham gia đón các liệt sĩ trở về đất mẹ đều được xây dựng kế hoạch chi tiết.
Tại xã Na Mèo và xã Thiết Ống, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và người dân sẽ đứng dọc các tuyến đường, tay cầm cờ Việt Nam và Lào để đón, tiễn đưa các liệt sĩ trong không khí trang nghiêm, xúc động.
Những khẩu hiệu như “Đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả”, “Tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” sẽ được treo trang trọng tại các khu vực tổ chức lễ.
Không chỉ là nhiệm vụ chính trị, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn là hành trình nghĩa tình, thể hiện sự tri ân sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa đối với những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Trong từng phần việc, từng nghi lễ và cả những chuyến đi xuyên biên giới, tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” vẫn đang được nối dài bằng trách nhiệm, lòng biết ơn và sự thành kính đối với các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong khi thị trường sữa nở rộ với hàng loạt sản phẩm đánh vào thị hiếu bằng những thông điệp hấp dẫn, yếu tố cốt lõi lại dễ bị bỏ quên: minh bạch về nguyên liệu và quy trình sản xuất. Là doanh nghiệp tiên phong trong ngành, Vinamilk xác định minh bạch là trọng tâm trong mọi hành động, hướng tới việc củng cố niềm tin và sức khỏe của người tiêu dùng Việt.
Uyên Phương
(Thanh tra) - Thanh Hóa đang đồng loạt triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” với quyết tâm cao nhất, nhằm đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng những hành động cụ thể, đầy trách nhiệm và nghĩa tình.
Văn Thanh
Văn Thanh
B.S
Giang Sơn
Đan Quế
Trọng Tài
Trung Hà
Phương Hiếu
B.S
Đan Quế - Mỹ Khanh
Minh Anh
Uyên Phương
Hương Giang
Văn Thanh
Văn Thanh
Hải Hà