Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp tiếp 14 công dân liên quan KCN Long Giang

Đan Quế - Mỹ Khanh

Thứ hai, 18/05/2026 - 18:05

(Thanh tra) - Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp về việc giao Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì tiếp công dân, ngày 18/5, Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp Trần Ngô Minh Tuấn đã chủ trì buổi tiếp 14 công dân liên quan Khu công nghiệp (KCN) Long Giang. Cùng tiếp có Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Chí Hải.

Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp tiếp 14 công dân liên quan KCN Long Giang. Ảnh: Đan Quế - Mỹ Khanh

Tham dự buổi tiếp công dân có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, cùng đại diện các Sở Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường, Công an, Ban Tiếp công dân tỉnh và lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tân Phước 3.

Các công dân trực tiếp tham dự gồm có: Ông Phan Văn Hưởng, ông Nguyễn Văn Thoại, ông Lê Đình Hà, ông Lê Văn Tôn (vợ là bà Lê Thị Bé Năm), bà Huỳnh Thị Xuân Lan (chồng là ông Nguyễn Ngọc Trung), ông Phạm Văn Sao (con của ông Phạm Văn Quang), ông Phạm Văn Thành, ông Nguyễn Văn Dũng, ông Hồ Quang Huấn (con của ông Hồ Quang Cung), ông Trần Hoàng Vũ (vợ là bà Nguyễn Thị Hường), bà Lê Thị Kim Thanh, ông Lê Tấn Dũng, bà Nguyễn Thị Thủy Tiên (chồng là ông Bùi Văn Hực), ông Phan Huy Hoàng (vợ là bà Nguyễn Thị Rảnh); cùng trú tại xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp. Đây là các hộ dân bị ảnh hưởng khi thực hiện Dự án KCN Long Giang, khiếu nại liên quan đến giá tiền và mức hỗ trợ khi thu hồi đất thực hiện dự án KCN Long Giang. Khiếu nại của 14 hộ dân gồm nhiều nội dung, có thể phân thành 2 nhóm chính.

Các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp lắng nghe ý kiến của công dân. Ảnh: Đan Quế - Mỹ Khanh

Nhóm nội dung khiếu nại 1 gồm hộ ông Phan Văn Hưởng, bà Huỳnh Thị Xuân Lan, bà Nguyễn Thị Hường khiếu nại 4 nội dung chính: Không đồng ý việc trừ 100 triệu đồng/ha khi hỗ trợ tiền đất; không thống nhất hỗ trợ giá đất 45.000 đồng/m2, đề nghị áp giá đất để tính hỗ trợ tại thời điểm thực hiện dự án năm 2008 là 50.000 đồng/m2; yêu cầu hỗ trợ ổn định đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ từ 12 đến 24 tháng do trước đây chỉ nhận 3 tháng. Bà Nguyễn Thị Hường đề nghị cấp 300m2 đất ở vì có hợp đồng khoán riêng.

Nhóm nội dung 2 gồm các khiếu nại khác nhau của từng hộ dân. Hộ ông Lê Đình Hà đề nghị ông và ông Nguyễn Văn Thoại có cùng khiếu nại yêu cầu hỗ trợ an sinh xã hội để ổn định đời sống và chấm dứt khiếu nại theo Công văn số 1367 ngày 24/2/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Ông Lê Văn Tôn khiếu nại 2 nội dung là yêu cầu được cấp đất ở và đất sản xuất từ kênh Thầy Lực đến kênh Ba Ngọc và về an sinh xã hội do chỉ nhận được 3 tháng. Ông yêu cầu được giải quyết sớm 2 nội dung khiếu nại này.

Ông Nguyễn Văn Dũng đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm; đề nghị hỗ trợ đời sống đến nay chưa được xem xét; đề nghị cấp 300m2 đất ở do có hợp đồng khoán; đề nghị hỗ trợ tiền đất theo điểm a khoản 5 Điều 10 Nghị định số 197; Tiền bồi thường nhà đến nay chưa được xem xét, giải quyết.

Ông Phạm Văn Sao yêu cầu cấp đất ngoài dự án; đo đạc đất theo diện tích thực tế sử dụng và yêu cầu hỗ trợ tiền chuyển đổi nghề, ổn định đời sống.

Ông Phạm Văn Thành khiếu nại 3 nội dung, gồm yêu cầu hỗ trợ cho hộ đủ 100% tiền đất bị thu hồi; được nhận tiền chuyển đổi nghề ổn định đời sống theo Nghị định số 88; được cấp đất ở và đất xung quanh nhà theo Điều 137 Luật Đất đai, cấp từ kênh Thầy Lực tới kênh Ba Ngọc.

Ông Hồ Quang Huấn đề nghị hộ của ông không bị ảnh hưởng dự án KCN Long Giang; đề nghị giao cho hộ tôi 300m2 đất ở tại tuyến ADB.

Ông Trần Văn Tuấn (vợ là bà Lê Thị Kim Thanh) đề nghị hỗ trợ tiền đất theo diện tích đo đạc thực tế; hỗ tợ an sinh xã hội theo Điều 10 Nghị định số 47.

Ông Lê Tấn Dũng không đồng ý hỗ trợ 60% giá đất; yêu cầu chuyển đổi nghề, an sinh xã hội 1,5 lần theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009  hoặc Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; cấp đất ở và đất xung quanh nhà theo diện tích đất thực tế; đề nghị cấp 300m2 đất ở và đất xung quanh nhà từ kênh Thầy Lực đến kênh Ba Ngọc sau khi trừ 16m mốc lộ giới.

Ông Phan Huy Hoàng yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất nằm ở vị trí xung quanh KCN Long Giang không chịu ảnh hưởng dự án KCN Long Giang; cấp giấy chứng nhận theo diện tích đất thực tế thu hồi. Nếu có thu hồi đất thì hoán đổi đất khác cho gia đình…

Ông Lê Duy Phương, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp trình bày báo cáo kết quả rà soát. Ảnh: Đan Quế - Mỹ Khanh

Kết quả kiểm tra, rà soát của các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp, đối với các hộ có Bản án của Tòa án nhân dân tỉnh, các nội dung này đã được Tòa án xét xử; được UBND tỉnh Tiền Giang trả lời tại Thông báo 243/TB-UBND ngày 28/6/2019 và UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Thông báo chấm dứt việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết vụ việc cho từng người.

Các nội dung thuộc nhóm khiếu nại 1 đã được UBND tỉnh Tiền Giang thực hiện đúng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Công văn số 2390/VPCP-V.I ngày 15/3/2017. Trong đó, 45.000 đồng/m2 là giá đất tại thời điểm giải quyết và việc trừ đi 100 triệu đồng/ha là số tiền đã hỗ trợ theo Thông báo số 96/TB-UBND ngày 7/7/2011.

Đối với yêu cầu hỗ trợ ổn định đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp theo Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, nội dung này đã được UBND tỉnh Tiền Giang trả lời tại Thông báo 243/TB-UBND ngày 28/6/2019. Căn cứ khoản 3 Điều 34 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định: Trường hợp đã có quyết định thu hồi đất và có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày 1/7/2014 thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã được phê duyệt. Do các hộ đã được hỗ trợ theo Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 26/2/2008 của UBND tỉnh nên theo quy định trên thì không áp dụng Nghị định số 47/2014/NĐ-CP để hỗ trợ.

Các cơ quan chức năng lắng nghe công dân trình bày. Ảnh: Đan Quế - Mỹ Khanh

Sau khi lắng nghe kết quả rà soát giải quyết khiếu nại của các hộ dân, ý kiến của công dân và ý kiến đại diện các sở, ngành, Chánh Thanh tra Trần Ngô Minh Tuấn kết luận, nội dung khiếu nại của 14 hộ dân đã được giải quyết đúng quy định pháp luật. Khiếu nại của các hộ dân KCN Long Giang đã được nhiều tổ công tác của Trung ương kiểm tra, rà soát đều đã kết luận khiếu nại của các hộ dân là không có cơ sở

Nay, qua buổi tiếp xúc, đối thoại không phát sinh tình tiết mới so với các kết quả giải quyết trước đây. Do đó, khiếu nại của 14 hộ dân là không có cơ sở. Thanh tra tỉnh sẽ tham mưu UBND tỉnh Đồng Tháp không tiếp, không nhận đơn, không xem xét giải quyết đối với nội dung khiếu nại, phản ánh của 14 hộ dân được tiếp hôm nay. Đề nghị 14 hộ dân chấp hành kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền và chấm dứt khiếu nại.

Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp Trần Ngô Minh Tuấn kết luận buổi tiếp dân. Ảnh: Đan Quế - Mỹ Khanh

Được biết, thực hiện ủy quyền và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại, trước đó, tại kỳ tiếp dân tháng 4/2025, Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã tiếp, đối thoại cùng 3 hộ dân: Ông Lê Văn Mầu, sinh năm 1958, ông Phạm Lê Ba, sinh năm 1969, ông Bùi Văn Chí, sinh năm 1966 cùng thường trú ấp 4, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp; cùng có khiếu nại liên quan đến giá tiền và mức hỗ trợ khi thu hồi đất thực hiện dự án KCN Long Giang: Không đồng ý việc trừ 100 triệu đồng/ha khi hỗ trợ tiền đất; không thống nhất hỗ trợ giá đất 45.000 đồng/m2, đề nghị áp giá đất để tính hỗ trợ tại thời điểm thực hiện dự án năm 2008 là 50.000 đồng/m2; yêu cầu hỗ trợ ổn định đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ. Các khiếu nại này cũng được kết luận đã giải quyết đúng pháp luật, không phát sinh tình tiết mới so với các kết quả giải quyết trước đây; đề nghị các hộ dân chấp hành kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền và chấm dứt khiếu nại.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp tiếp 14 công dân liên quan KCN Long Giang

Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp tiếp 14 công dân liên quan KCN Long Giang

(Thanh tra) - Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp về việc giao Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì tiếp công dân, ngày 18/5, Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp Trần Ngô Minh Tuấn đã chủ trì buổi tiếp 14 công dân liên quan Khu công nghiệp (KCN) Long Giang. Cùng tiếp có Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Chí Hải.

Đan Quế - Mỹ Khanh

18:05 18/05/2026
TPHCM tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp

TPHCM tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp

(Thanh tra) - Trong tháng 5 năm 2026, công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư tại TPHCM tiếp tục được duy trì với sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo TP, đặc biệt là việc tập trung xử lý các đoàn đông người liên quan đến các dự án hạ tầng và đô thị trọng điểm.

Đan Quế

10:00 18/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm