Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 12/05/2011 - 09:03
(Thanh tra)- Viện Địa lý tài nguyên TP HCM, Đoàn Địa chất thủy văn và địa chất công trình 707 (Liên đoàn Địa chất thủy văn và địa chất công trình miền Trung) vừa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tiến hành khảo sát hiện tượng nứt đất tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh.
Bà Nguyễn Thị Huệ bên căn nhà của mình đã bị sup đổ hoàn toàn
Bước đầu, các nhà khoa học đưa ra nhận định: Hiện tượng nứt đất này không phải do tụt mực nước ngầm, cũng không do việc khai thác bùn (cách khu vực nứt đất có một đơn vị khai thác bùn) gây nên. Hiện tượng này có liên quan đến khả năng “tai biến” địa chất vì đây là khu vực nằm trên đới đứt gãy Bảo Lâm (Lâm Đồng) - Tam Hiệp (Đồng Nai).
Hiện tượng nứt đất nói trên xảy ra tại tổ 5, khu phố I, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Những người dân trong khu vực cho biết, hiện tượng này bắt đầu xảy ra từ ngày 29/4 và kéo dài đến ngày 8/5 với mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Vết nứt kéo dài xé toạc con đường (đường Hai Bà Trưng)
Theo ghi nhận của đoàn khảo sát, trong khu vực (chủ yếu nằm trong khu phố I của thị trấn Di Linh) có khá nhiều vết nứt với độ rộng bề mặt có nơi lên đến trên 20cm, chiều dài nhiều vết nứt hiện đã lên đến hơn 500m. Đặc biệt, có những vết nứt đi ngang qua đường lộ làm bề mặt trải nhựa của đường bị xé toạc. Đồng thời, các vết nứt còn đi qua nhiều nhà dân (hiện đoàn ghi nhận có ít nhất 20 căn nhà bị ảnh hưởng) khiến nhiều người dân trong vùng rất hoang mang. Trong 20 căn nhà bị ảnh hưởng, nặng nhất là 2 ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Huệ và nhà của ông Lê Khả Toàn trên đường Nguyễn Văn Trỗi (khu phố I). Riêng ngôi nhà cấp 4 rộng khoảng 30m2 của bà Nguyễn Thị Huệ đã bị sụp đổ hoàn toàn. Bà Huệ cho biết: “Vết nứt đi ngang qua nhà tôi từ 1 tuần trước. Ban đầu, nó rộng chỉ vài cm, sau lớn dần lên, khiến cho tường nhà nghiêng và bị “xé”. Sau đó vài ngày, cả ngôi nhà đổ sụp xuống”.
Ông Lương Văn Ngự, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng cho biết, thực ra, hiện tượng nứt đất ở Di Linh không phải lần đầu tiên xảy ra tại Lâm Đồng. Từ năm 2002 - 2005, tại khu vực núi Voi thuộc xã Hiệp An, huyện Đức Trọng (gần đèo Prenn, Đà Lạt) cũng đã xảy ra hiện tượng nứt đất và kéo dài trong nhiều năm. Cụ thể, năm 2005, nhiều vết nứt xuất hiện tại thôn Đarahoa của xã Hiệp An, huyện Đức Trọng khiến cho người dân trong vùng một phen hoang mang. Trước đó, hiện tượng tương tự cũng xảy ra tại Hiệp An. Tuy nhiên, theo kết luận của cơ quan chức năng thì những lần nứt đất trước đây ở Lâm Đồng đều do tình trạng khai thác nước ngầm một cách quá mức, còn lần này ở Di Linh thì khác.

Tường nhà của ông Võ Minh bị nứt nghiêm trọng
Trong các ngày 7 - 8/5, qua quan sát hiện trường, một số nhà khoa học chuyên ngành đưa ra nhận định: Hiện tượng nứt đất ở Di Linh còn cho thấy đây là hệ thống khe nứt tách giãn liên quan đến hoạt động trượt êm của đứt gãy đang hoạt động dưới sâu trong lòng đất (không gây động đất). Dự kiến, trong vài ngày tới, đoàn khảo sát sẽ tiến hành khoan để thăm dò địa chất, sau đó mới đưa ra kết luận cuối cùng.
Kim Chánh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều ngày 23/12, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương.
Dương Nguyễn
(Thanh tra) - Chuyển đổi số tại Công an TP Huế không chỉ khởi đầu từ công nghệ mà còn từ thay đổi tư duy lãnh đạo và cách tổ chức công việc. Từ nhận thức đó, nhiều mô hình, giải pháp số đã đi vào thực chất, tạo chuyển biến rõ rệt trong quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ Nhân dân.
Minh Tân
Phương Hiếu
Văn Thanh
Dương Nguyễn
Tuấn Minh
Chu Tuấn
Hương Giang
Trần Kiên
Thái Minh
PV
Nam Dũng
Trang Nguyệt
Trần Kiên
Trung Hà
Nam Dũng
Trung Hà
Cảnh Nhật