Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 07/11/2012 - 10:46
(Thanh tra) - Trong mấy ngày gần đây, hàng trăm tiểu thương tại chợ gốm Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội đồng loạt bãi thị, đóng cửa hàng nhằm phản đối cách điều hành khu chợ của Công ty Cổ phần Gốm sứ Bát Tràng (Hapro Bát Tràng) trực thuộc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro).
Tiểu thương, nghệ nhân mong tiếp tục được kinh doanh tại khu chợ gốm làng nghề. Ảnh: Đức Tôn
Chợ gốm sứ Bát Tràng ra đời từ năm 2004 dựa trên sự hợp tác giữa người dân làng gốm cổ Bát Tràng và Công ty Hapro Bát Tràng.
Trong hợp đồng ký kết, hai bên thống nhất đầu tư xây dựng dưới dạng hợp đồng thuê ki-ốt. Phía Hapro Bát Tràng có mặt bằng được Nhà nước giao sản xuất, còn người dân làng gốm góp tiền xây dựng diện tích ban đầu là 13,5m2/ki-ốt.
Để bảo đảm cho việc kinh doanh, tiểu thương làng nghề đã phải đầu tư và sửa chữa rất nhiều cho các ki-ốt này. Họ cũng tích cực đóng góp kinh phí tham gia các sự kiện trong và ngoài nước nhằm quảng bá thương hiệu chợ gốm làng cổ Bát Tràng.
Tiểu thương chợ gốm sứ Bát Tràng bãi thị bằng chiêng và trống hội. Ảnh: Đức Tôn
Cho đến nay, khi hợp đồng thuê ki-ốt 5 năm kết thúc, giữa các tiểu thương và Hapro Bát Tràng vẫn chưa thống nhất được phương án ký kết hợp đồng tiếp theo. Nguyên nhân cốt yếu là vấn đề giá thuê vẫn chưa ngã ngũ.
Trong quá trình hai bên đang thương thảo cách tính giá thuê mới thì ngày 26/10/2012, 5 hộ tiểu thương trong chợ đã nhận được thông báo từ Công ty Cổ phần Đồng Tiến Thành (trụ sở tại quận Ba Đình, Hà Nội) về việc công ty này đã ký hợp đồng thuê 5 ki-ốt mà 5 hộ đang kinh doanh với Hapro Bát Tràng. Theo thông báo này, 5 hộ tiểu thương đang kinh doanh tại chợ gốm sẽ phải di dời bàn giao lại cho chủ mới.
"Nội bất xuất, ngoại bất nhập" tại chợ gốm Bát Tràng. Ảnh: Đức Tôn
Không thực hiện theo thông báo, liên tiếp những ngày sau đó, tiểu thương làng nghề chợ gốm sứ Bát Tràng đã phải đón tiếp những đoàn khách hàng trăm người “đầu xanh, đầu đỏ”, thái độ bặm trợn đến quấy đảo khu chợ, khủng bố tinh thần khiến các hộ kinh doanh trong chợ bất an.

Các ki-ốt đồng loạt đóng cửa nghỉ kinh doanh. Ảnh: Đức Tôn
Đây là lý do chính khiến các tiểu thương trong chợ đồng loạt bãi thị, đóng cửa chợ “nội bất xuất, ngoại bất nhập” trong suốt những ngày qua.
Đức Tôn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau 30 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, Đảng bộ Thanh tra tỉnh Sơn La duy trì nền nếp mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, coi đây là nguồn thông tin chính thống, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, phục vụ công tác chuyên môn.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Mưa lớn ở Thanh Hóa khiến taluy dương phía sau khu nhà hiệu bộ Trường Tiểu học và THCS Trung Tiến sạt lở, đất đá làm hư hỏng công trình, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi năm học mới cận kề.
Văn Thanh
Dương Nguyễn
Khả Anh
Phú Đức
Trần Kiên
Bùi Bình
Dương Nguyễn
Đan Quế
Bùi Bình
Văn Thanh
Dương Nguyễn
Khả Anh
Phú Đức
Hoàng Yến