Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Du lịch Đắk Lắk bứt phá, mở rộng dư địa tăng trưởng

Ngọc Giàu

Chủ nhật, 19/07/2026 - 10:00

(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành Du lịch Đắk Lắk đón khoảng 5,33 triệu lượt khách, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 66,6% kế hoạch năm. Doanh thu du lịch đạt 9.602 tỷ đồng, tăng 37,9%, vượt xa kịch bản đề ra.

Sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk có nhiều tiềm năng để phát triển ngành du lịch. Ảnh: TQ

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Lắk, lượng khách du lịch đến địa phương trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 5,33 triệu lượt, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 66,6% kế hoạch năm là 8 triệu lượt khách và vượt kịch bản 6 tháng đề ra là 4,63 triệu lượt khách.

Doanh thu du lịch đạt khoảng 9.602 tỷ đồng, tăng 37,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 60% kế hoạch năm là 16.000 tỷ đồng và cao hơn đáng kể so với kịch bản 6 tháng là 8.910 tỷ đồng.

Kết quả này tiếp nối đà tăng trưởng tích cực của du lịch Đắk Lắk trong năm 2025. Toàn tỉnh đã đón hơn 7,3 triệu lượt khách, tăng hơn 31% so với cùng kỳ, cho thấy sức hút của điểm đến ngày càng được cải thiện.

Rất đông du khách đến với vùng biển của tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Vạn Tiếp

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, sau khi mở rộng không gian phát triển, địa phương có thêm nhiều điều kiện để hình thành các sản phẩm du lịch liên kết giữa khu vực đại ngàn và duyên hải. Đây là nền tảng quan trọng để đa dạng hóa trải nghiệm, nâng cao sức cạnh tranh và sức hấp dẫn của điểm đến.

Để quảng bá tiềm năng, giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng và tìm kiếm những hướng đi mới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình khảo sát, trải nghiệm thực tế các điểm đến và sản phẩm du lịch mới trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Đắk Lắk - Về miền di sản”.

Chương trình có sự tham gia của 60 đại biểu là lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các phòng, đơn vị trực thuộc; đại diện Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk và Hiệp hội Du lịch Phú Yên; các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trong tỉnh và đến từ Hà Nội, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Quảng Ngãi; cùng các cơ quan truyền thông, báo chí, KOLs, KOCs.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn khảo sát thực tế nhiều điểm đến có tài nguyên đặc trưng về văn hóa, thiên nhiên và di sản trên địa bàn tỉnh.

Tại khu vực phía Tây, hành trình đi qua Buôn Akŏ Dhông, Bảo tàng Thế giới Cà phê, Khu du lịch sinh thái văn hóa cộng đồng Kŏ Tam, Bảo tàng Đắk Lắk, Di tích quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột, Núi đá Voi, Làng gốm Yang Tao và Đồn điền CADA.

Du khách tìm hiểu cách làm gốm truyền thống của người M'Nông, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: N.Giàu

Ở khu vực phía Đông, đoàn trải nghiệm hoạt động trình diễn chế biến, thưởng thức ẩm thực đặc trưng với cá ngừ đại dương; đồng thời tham quan Di tích thắng cảnh quốc gia quần thể Hòn Yến, Thiền viện Trúc Lâm, Tháp Nhạn và Ga Hảo Sơn…

Sau chương trình khảo sát, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả khảo sát du lịch “Đắk Lắk - Về miền di sản”. Hội nghị nhằm lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp lữ hành, cơ quan truyền thông và những người hoạt động trong lĩnh vực quảng bá du lịch để tìm kiếm giải pháp phát triển sản phẩm, xây dựng chính sách và định hướng phát triển du lịch bền vững.

Từ thực tế khảo sát, nhiều ý kiến cho rằng Đắk Lắk cần khai thác tốt hơn những giá trị đặc trưng của từng vùng, từng địa phương, qua đó hình thành chuỗi sản phẩm có khả năng bổ trợ cho nhau, kéo dài hành trình và thời gian lưu trú của du khách.

Ông Trương Văn Hiền, Giám đốc Công ty Lữ hành Phương Nam Travel (TP Hồ Chí Minh), cho rằng cá ngừ là loại hải sản được nhiều du khách yêu thích, đồng thời gắn bó với đời sống của người dân địa phương. Đây là lợi thế để Đắk Lắk khai thác thành một sản phẩm du lịch đặc trưng.

Theo ông Hiền, tỉnh nên nghiên cứu tổ chức một lễ hội cá ngừ định kỳ, từng bước xây dựng thương hiệu “Thành phố ngư trường cá ngừ” để tạo sự tò mò, thu hút du khách và tăng sức nhận diện cho điểm đến.

“Nếu được đầu tư bài bản, lễ hội có thể trở thành một sản phẩm du lịch riêng, góp phần tạo thêm lý do để du khách tìm đến và kéo dài thời gian lưu trú”, ông Hiền nói.

Đắk Lắk sở hữu nhiều di sản văn hoá, trở thành lợi thế thu hút du khách. Ảnh: N.Giàu

Đánh giá cao tiềm năng du lịch của Đắk Lắk, ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Lửa Việt Tours, cho rằng địa phương đang sở hữu nhiều tài nguyên đặc sắc nhưng cần được khai thác theo cách mới, tạo ra những trải nghiệm khác biệt thay vì chỉ dừng ở việc tham quan, ngắm cảnh hay xem biểu diễn.

Theo ông Mỹ, “di sản phải trở thành tài sản”, không chỉ để trưng bày mà phải thực sự sống trong trải nghiệm của du khách. Chẳng hạn, với không gian văn hóa cồng chiêng, cần giúp du khách hiểu rõ giá trị của loại hình di sản này. “Đừng chỉ cho du khách xem biểu diễn, hãy cho họ thấy giá trị của di sản, quá trình tạo nên giá trị ấy và để họ được trực tiếp trải nghiệm”, ông Mỹ gợi mở.

Theo ông, Đắk Lắk cần tiếp tục tìm kiếm những sản phẩm mới, khai thác sâu hơn các giá trị văn hóa, thiên nhiên và đời sống bản địa. Chính những trải nghiệm độc đáo, chân thực và khác biệt sẽ tạo thêm lý do để du khách tìm đến, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao giá trị của mỗi chuyến đi.

Theo các chuyên gia, Đắk Lắk cần khai thác triệt để những giá trị độc đáo, cốt lõi nhất của địa phương; gắn bảo tồn di sản văn hóa truyền thống với khai thác tài nguyên thiên nhiên để hình thành những sản phẩm du lịch đặc thù, khác biệt so với các địa phương lân cận.

Cùng với đó là lựa chọn những điểm nhấn để thu hút nguồn lực đầu tư, đào tạo nhân lực, tháo gỡ điểm nghẽn về quy hoạch, hình thành các cụm, điểm du lịch, định hình các phân khúc sản phẩm và xây dựng chuỗi sản phẩm đặc trưng.

Đắk Lắk hướng tới đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ảnh: N.Giàu

Hiện toàn tỉnh có 787 cơ sở lưu trú và 9 khu, điểm du lịch được công nhận. Sự phát triển của du lịch không chỉ trực tiếp đóng góp vào tăng trưởng kinh tế mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều lĩnh vực như vận tải, lưu trú, ăn uống, thương mại, văn hóa và giải trí, đồng thời tạo việc làm cho lao động trực tiếp và gián tiếp.

Phát biểu tại Hội nghị đánh giá kết quả khảo sát du lịch “Đắk Lắk - Về miền di sản”, ông Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, cho biết tỉnh định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, từng bước xây dựng thương hiệu “Đắk Lắk - Về miền di sản” trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Để tạo bước đột phá trong thời gian tới, tỉnh đang xây dựng Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để định hướng phát triển du lịch đồng bộ, khai thác hiệu quả tài nguyên và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Đắk Lắk đang tập trung phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với văn hoá của người dân. Ảnh: N.Giàu

Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm, địa phương sẽ tập trung phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm, khai thác chiều sâu những giá trị đặc trưng như không gian văn hóa cồng chiêng, văn hóa cà phê, cảnh quan và đời sống vùng cao nguyên; đồng thời mở rộng các sản phẩm gắn với biển, ẩm thực biển và văn hóa duyên hải.

Với định hướng phát triển theo chiều sâu, lấy bản sắc văn hóa và tài nguyên bản địa làm nền tảng, Đắk Lắk kỳ vọng mở ra dư địa tăng trưởng mới, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nâng tầm địa phương trở thành điểm đến đặc sắc của quốc gia, hướng tới tầm vóc quốc tế.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đồng Tháp cụ thể hóa Nghị quyết 80: Đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển

Đồng Tháp cụ thể hóa Nghị quyết 80: Đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển

(Thanh tra) - Cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Đồng Tháp xác định xây dựng văn hóa, con người là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài; đồng thời đặt mục tiêu đưa các giá trị văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, góp phần tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Đan Quế

16:46 02/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm