Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Câu hỏi "Làm sao để du lịch Đắk Lắk cất cánh bay cao như những khinh khí cầu?" đã trở thành tâm điểm tại buổi họp báo công bố Ngày hội Khinh khí cầu Đắk Lắk 2025 với chủ đề "Bay trên đại ngàn", diễn ra ngày 16/4 tại thành phố Buôn Ma Thuột.
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Simexco Daklak, đã bày tỏ trăn trở về việc "đánh thức" những tiềm năng du lịch vô giá của tỉnh. Ảnh: TNC
Sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo nên một cú hích lớn cho du lịch Đắk Lắk, thu hút khoảng 250.000 lượt khách, trong đó riêng Buôn Đôn dự kiến đón hơn 100.000 lượt khách trong 3 ngày diễn ra (từ 1-3/5).

Ngày hội Khinh khí cầu Đắk Lắk 2025 - "Bay trên đại ngàn" không chỉ là một sự kiện giải trí, mà còn là một cột mốc quan trọng trong việc quảng bá du lịch Đắk Lắk. Ảnh: BTC
"Bay trên đại ngàn" không chỉ đơn thuần là một lễ hội khinh khí cầu, mà còn là tuyên ngôn về khát vọng đổi mới và phát triển du lịch của Đắk Lắk. Lần đầu tiên, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của Tây Nguyên từ độ cao lý tưởng, thu vào tầm mắt những cánh rừng khộp bạt ngàn của Vườn quốc gia Yok Đôn, những nếp nhà sàn duyên dáng bên dòng Sêrêpôk, và cảm nhận sâu sắc bức tranh văn hóa đa sắc màu của cộng đồng các dân tộc.
Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Simexco Đắk Lắk đã bày tỏ trăn trở về việc "đánh thức" những tiềm năng du lịch vô giá của tỉnh. Ông ví von Buôn Đôn, hồ Lắk, thác Dray Nur, rừng Yok Đôn, cà phê Buôn Ma Thuột như những "báu vật" đang chờ được khai phá và tin tưởng rằng du lịch sẽ là cánh cửa rộng mở đưa Đắk Lắk vươn tầm quốc tế. Với cam kết đồng hành lâu dài, Simexco không chỉ là nhà tài trợ mà còn là đối tác chiến lược trong việc xây dựng một xu hướng du lịch khám phá, đậm đà bản sắc Tây Nguyên.

Du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của Tây Nguyên với những cánh rừng khộp bạt ngàn của Vườn quốc gia Yok Đôn. Ảnh: HS
Ông Phạm Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn, khẳng định địa phương luôn ấp ủ khát vọng phát triển du lịch bền vững dựa trên nền tảng văn hóa độc đáo, thiên nhiên trù phú và sự mến khách của người dân. Ngày hội Khinh khí cầu Đắk Lắk 2025 là sự kiện quy mô lớn đầu tiên được tổ chức, kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối hiệu quả để quảng bá hình ảnh Buôn Đôn, đưa nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: TNC
Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Thanh tra về chiến lược khơi dậy tiềm năng du lịch, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngành du lịch tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ các chương trình xúc tiến du lịch, tăng cường liên kết với các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Trong thời gian tới, Sở sẽ chủ trì tham mưu cho tỉnh ban hành nghị quyết phát triển du lịch, đồng thời chú trọng xúc tiến đầu tư và phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành để tạo ra những sản phẩm du lịch mới lạ, độc đáo. Đặc biệt, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, bên cạnh sự kiện chính tại Buôn Đôn, Sở sẽ phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động tại TP Buôn Ma Thuột, đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách…
Ngày hội Khinh khí cầu Đắk Lắk 2025 - "Bay trên đại ngàn" không chỉ là một sự kiện giải trí, mà còn là một cột mốc quan trọng trong việc quảng bá du lịch Đắk Lắk. Sự kiện này tiếp nối thành công của chuỗi sự kiện kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh, 50 năm thành lập thành phố Buôn Ma Thuột, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 và bản anh hùng ca "Hòa bình Đắk Lắk" trong năm 2025, khẳng định vị thế của Đắk Lắk trên bản đồ du lịch Việt Nam.
Ngày hội sẽ diễn ra tại Khu du lịch Cầu treo Buôn Đôn (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) với 10 khinh khí cầu phục vụ bay và 2 khinh khí cầu trưng bày tại Quảng trường 10/3, TP Buôn Ma Thuột. Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách, ban tổ chức cung cấp nhiều loại vé khác nhau, với giá vé từ 140.000 VNĐ đến 800.000 VNĐ, kèm theo ưu đãi giảm giá khi mua vé trực tuyến.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những năm gần đây, Lào Cai, mảnh đất miền núi biên giới với 34 dân tộc anh em sinh sống đang chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng tinh thần tự lực, đoàn kết và phát triển. Những nỗ lực đồng bộ của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc đã mở ra một con đường đi lên bền vững, khởi sắc rõ nét.
Bình Yên
(Thanh tra) - Tối 4/12, tại xã Cái Bè, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VI năm 2025 với chủ đề “Ký ức Làng cổ”.
Bích Liên - Đan Anh
Chính Bình
Bảo San
Thanh Hoa
Trí Vũ
Hoàng Hưng
Hương Giang
Nam Dũng
Nam Dũng
Nguyệt Huy
B.S
Hương Giang
Nhật Minh
B.S
Trần Quý
B.S