Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Du lịch Đắk Lắk sau sáp nhập: Khi không gian "từ đại ngàn đến biển xanh" được đánh thức

Ngọc Giàu

Chủ nhật, 15/02/2026 - 13:40

(Thanh tra) - Sau sáp nhập đơn vị hành chính, Đắk Lắk lần đầu tiên hình thành một không gian du lịch liền mạch, trải dài từ cao nguyên đại ngàn Tây Nguyên đến vùng duyên hải biển xanh. Không dừng lại ở việc mở rộng địa giới, dấu mốc này còn mở ra nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của du lịch địa phương theo hướng liên kết chặt chẽ, bền vững và giàu chiều sâu.

Ẩm thực Tây Nguyên với những món ăn đặc trưng từ núi rừng hấp dẫn du khách. Ảnh: Ngọc Giàu

Không gian liền mạch, cơ hội mở rộng sản phẩm

Trong nhiều năm, du lịch Đắk Lắk gắn với hình ảnh đại ngàn Tây Nguyên, nổi bật bởi hệ sinh thái rừng, sông suối, hồ thác và chiều sâu văn hóa các dân tộc. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cùng các lễ hội, tập quán truyền thống đã tạo nên bản sắc riêng cho điểm đến. Trên nền tảng đó, các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa từng bước hình thành.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy hoạt động du lịch vẫn còn phân tán, quy mô nhỏ, thiếu liên kết chuỗi và chưa khai thác hết tiềm năng. Du lịch chủ yếu xoay quanh các điểm đến đơn lẻ, thời gian lưu trú ngắn, sức lan tỏa chưa cao.

Không gian biển xanh, bờ cát dài và hệ sinh thái ven biển mở ra dư địa phát triển du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm và liên kết tour từ Tây Nguyên xuống duyên hải. Ảnh: Ngọc Giàu

Việc sáp nhập đơn vị hành chính đã mở ra không gian phát triển mới khi Đắk Lắk có thêm vùng duyên hải với hệ sinh thái biển, vịnh, đầm phá và các làng nghề truyền thống ven biển. Lần đầu tiên, tỉnh sở hữu trục không gian du lịch kéo dài từ rừng xuống biển, tạo điều kiện hình thành các sản phẩm du lịch liên vùng, liên không gian, điều mà trước đây các địa phương riêng lẻ khó thực hiện.

Sự kết nối giữa đại ngàn và biển xanh giúp du lịch Đắk Lắk thoát khỏi giới hạn “điểm đến đơn tuyến”, hướng tới vai trò trung tâm kết nối giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Những hành trình trải nghiệm mới, kết hợp rừng - biển, văn hóa - sinh thái - nghỉ dưỡng đang dần được định hình, mở ra dư địa phát triển chưa từng có.

Song, cùng với cơ hội là những thách thức về quản lý và quy hoạch. Nếu thiếu định hướng tổng thể, phát triển du lịch theo chiều rộng dễ dẫn đến chồng chéo không gian, khai thác tài nguyên thiếu kiểm soát, gây áp lực lên môi trường và đời sống cộng đồng. Bài toán đặt ra không chỉ là mở rộng sản phẩm, mà là phát triển đúng hướng, đúng nhịp và bền vững.

Tái cấu trúc du lịch theo hướng bền vững

Nhận diện rõ yêu cầu của giai đoạn mới, Đắk Lắk đang từng bước triển khai các giải pháp nhằm “đánh thức” du lịch theo hướng bền vững. Trọng tâm là xây dựng đề án phát triển du lịch giai đoạn mới, gắn với tái cấu trúc không gian toàn tỉnh; định hình các tuyến, tour liên kết từ rừng xuống biển; phát triển sản phẩm dựa trên lợi thế từng vùng sinh thái.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa bản địa, coi đây là nền tảng để tạo sinh kế bền vững cho người dân. Công tác bảo tồn di sản được đẩy mạnh song song với khai thác phục vụ du lịch.

Trong năm 2025, Đắk Lắk đã lập 16 hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh, 1 hồ sơ di tích quốc gia; trình 46 hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc.

Hoạt động quảng bá, xúc tiến và kích cầu du lịch được triển khai đồng bộ. Các chương trình “Người Đắk Lắk đi du lịch Đắk Lắk”, “Người Việt Nam đi du lịch Đắk Lắk” tạo hiệu ứng tích cực, thúc đẩy thị trường nội địa. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý điểm đến và quảng bá hình ảnh giúp du lịch địa phương tiếp cận hiệu quả hơn với du khách.

Du khách tham gia sinh hoạt, lao động và khám phá đời sống văn hóa cùng người dân địa phương - hướng đi bền vững của du lịch Đắk Lắk. Ảnh: Ngọc Giàu

Theo ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, năm 2025, trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều sự kiện văn hóa - du lịch lớn như Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk; Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9; Tuần lễ Di sản văn hóa các dân tộc Đắk Lắk. Các sự kiện này góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, đồng thời khẳng định định hướng phát triển văn hóa gắn với bảo tồn di sản và du lịch.

Những nỗ lực đó đã mang lại kết quả tích cực. Năm 2025, tổng lượt khách du lịch đến Đắk Lắk ước đạt hơn 7,3 triệu lượt, tăng 16,43% so với kế hoạch; doanh thu du lịch đạt trên 13.000 tỷ đồng, vượt hơn 8% kế hoạch năm. Toàn tỉnh hiện có 782 cơ sở lưu trú, tăng 34 cơ sở so với năm 2024, từng bước tạo nền tảng để du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng.

Có thể nói, du lịch Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn “thức giấc” với sự cộng hưởng giữa đại ngàn và biển xanh. Nếu được quy hoạch bài bản, quản lý chặt chẽ và phát triển theo hướng liên kết, bền vững, không gian du lịch mới này sẽ trở thành động lực quan trọng, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao vị thế của Đắk Lắk trên bản đồ du lịch quốc gia.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Quảng Ninh tăng cường an toàn tàu du lịch, sẵn sàng cho cao điểm 30/4 - 1/5

Quảng Ninh tăng cường an toàn tàu du lịch, sẵn sàng cho cao điểm 30/4 - 1/5

(Thanh tra) - Trước dự báo lượng khách tăng mạnh dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và bước vào mùa du lịch hè, Quảng Ninh đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, với mục tiêu giữ an toàn cho du khách và bảo vệ hình ảnh điểm đến.

Hoàng Hưng

19:11 25/03/2026
Du lịch TP HCM: Đặt mục tiêu doanh thu 330.000 tỷ đồng trong năm 2026

Du lịch TP HCM: Đặt mục tiêu doanh thu 330.000 tỷ đồng trong năm 2026

(Thanh tra) - Theo kế hoạch triển khai thực hiện mục tiêu “Thúc đẩy tăng trưởng hai con số trên địa bàn TPHCM” năm 2026, Sở Du lịch TPHCM đặt mục tiêu phấn đấu đưa ngành Du lịch trở thành mũi nhọn thúc đẩy tăng trưởng thông qua các giải pháp đột phá về kích cầu tiêu dùng và xuất khẩu dịch vụ tại chỗ. Phấn đấu đón khoảng 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách du lịch nội địa và tổng thu du lịch đạt 330.000 tỷ đồng trong năm 2026.

Chu Tuấn

09:29 21/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm