Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đức Anh
Thứ năm, 14/11/2024 - 15:46
(Thanh tra) - Tòa phúc thẩm Argentina hôm 13/11 đã giữ nguyên bản án 6 năm tù và tuyên “không đủ tư cách nắm giữ chức vụ công” đối với cựu Tổng thống Argentina Cristina Fernández (nhiệm kỳ 2007-2015), trong một vụ án tham nhũng liên quan đến những vi phạm trong xây dựng dự án công.
Cựu Tổng thống Argentina Cristina Fernández (2007-2015) tại Buenos Aires, Argentina, ngày 14/8/2024. Ảnh: EFE
Trước đó, vào tháng 12/2022, tòa sơ thẩm đã kết án bà Fernández về tội gian lận quản lý công quỹ trong vụ án liên quan đến biển thủ công quỹ tại các dự án giao thông.
Các nhà chức trách đã điều tra những bất thường trong việc cấp hàng chục hợp đồng làm đường cho các công ty có liên kết với doanh nhân Lázaro Báez dưới thời Chính phủ của cựu Tổng thống Néstor Kirchner (nhiệm kỳ 2003-2007) và bà Cristina Fernández, ở tỉnh Santa Cruz.
Hôm 13/11, tòa phúc thẩm đã ra phán quyết, kết án Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner 6 năm tù và vĩnh viễn không đủ tư cách giữ chức vụ công. Fernández phải chịu trách nhiệm hình sự về tội gian lận, gây phương hại đến nền hành chính công.
Theo Hãng thông tấn EFE, quyết định của tòa phúc thẩm có thể cản trở khả năng ứng cử của cựu Tổng thống trong cuộc tổng tuyển cử năm 2025, mặc dù bà Fernández dự kiến sẽ có đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao.
Trước đó, hôm 12/11, bà Fernándezra đã có chia sẻ dài, trong đó tố cáo nỗ lực đặt bà "ra ngoài vòng pháp luật”.
Fernández cho rằng, vụ việc là một “màn trình diễn” và “mục tiêu thực sự” của nó là loại bỏ vĩnh viễn tư cách của bà khỏi chức vụ công.
Trong khi đó, Tổng thống Argentina Javier Milei thông qua tài khoản X cá nhân nhấn mạnh, "công lý Argentina đã xác nhận bản án và truất quyền vĩnh viễn khỏi chức vụ công của cựu Tổng thống. Hôm nay chúng ta có thể nói không chút nghi ngờ rằng, Cristina Fernández de Kirchner phạm tội tham nhũng”.
Ngoài việc xác nhận bản án về tội gian lận quản lý công quỹ, tòa án bác đề nghị của cơ quan công tố về tội cấu kết tội phạm và giữ nguyên bản án của các cá nhân khác có liên quan.
Trong đó bao gồm doanh nhân Lázaro Báez (6 năm tù), cựu Quốc vụ khanh phụ trách các công trình công cộng José López (6 năm tù), và cựu Cục trưởng Đường bộ Quốc gia Nelson Periotti (6 năm tù).
Thẩm phán giữ nguyên tuyên trắng án đối với cựu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công Julio De Vido, cựu Thứ trưởng Bộ Công trình Công cộng Abel Fatala, cựu quan chức Bộ Công trình Công cộng Santa Cruz Héctor Garro...
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.
Hải Lương
(Thanh tra) - Chủ đề của Ngày Quốc tế chống tham nhũng (9/12) năm 2025 là: "Đoàn kết với giới trẻ trong phòng, chống tham nhũng: Định hình tương lai liêm chính", tiếp tục nhấn mạnh vai trò của giới trẻ trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Dương Nguyễn
Bảo Anh - Dương Nguyễn
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh