Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 21/02/2016 - 06:32
(Thanh tra)- Chính quyền Venezuela vừa bắt giữ 55 cán bộ, nhân viên chuỗi siêu thị quốc doanh Abastos Bicentenario. Đây là kết quả của giai đoạn đầu chiến dịch mới chống tham nhũng nhằm vào mạng lưới phân phối thực phẩm Nhà nước Venezuela.
Người dân xếp hàng chờ mua các sản phẩm thiết yếu bên ngoài một siêu thị ở Thủ đô Caracas, Venezuela ngày 15/1/2016. Ảnh: Reuters
Chiến dịch đã huy động 965 nhân viên tình báo quốc gia và lực lượng quân đội kiểm tra hệ thống 53 siêu thị trên khắp 13 bang và quận trung tâm.
“Họ không có lý do gì để phản bội niềm tin của cộng đồng và chúng ta sẽ tìm kiếm cho tới kẻ tham nhũng cuối cùng trong từng ngành thuộc mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội", Bộ trưởng Nội vụ Gustavo Gonzalez Lopez, người chỉ đạo chiến dịch phát biểu trước báo chí.
Hàng chục người đã bị bắt giữ, trong đó có 6 nhà quản lý bị cáo buộc đầu cơ, găm giữ hàng Nhà nước trợ cấp và bán lại trên thị trường “chợ đen” nhằm trục lợi cá nhân.
Các nhà chức trách cũng tịch thu nhiều kho hàng lớn tích trữ các loại thực phẩm, bao gồm 6,7 tấn bột ngô, 10 tấn đường, 864 kg mì ống và 840 kg bơ thực vật trong một siêu thị tại Thủ đô Caracas.
Cuộc đột kích nói trên diễn ra ngay sau sự kiện 3 quan chức cấp cao ngành thực phẩm bị bắt giữ cách đây 2 tuần về tội tham ô, trong đó có cựu Chủ tịch của Abastos Bicentenario là Barbara Gonzalez.
Chiến dịch chống tham nhũng trong ngành thực phẩm của Venezuela tiến hành vào thời điểm lạm phát tăng cao và nhiều người dân nước này đã không thể tiếp cận với nhiều thực phẩm thiết yếu hàng ngày. Cảnh người dân Venezuela xếp hàng dài chờ mua thực phẩm đã trở thành “chuyện thường ngày” ở quốc gia Nam Mỹ này. Ngay từ đầu năm 2016, Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro đã công bố tình trạng kinh tế khẩn cấp khi GDP suy giảm với tốc độ 7,1% so với cùng kỳ năm trước và lạm phát lên tới 141,5% trong tháng 9/2015. Mức lạm phát này được đánh giá là cao nhất trên thế giới, tuy nhiên, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thậm chí cho rằng, nền kinh tế của Venezuela ở trong tình trạng tồi tệ hơn, cụ thể là: GDP suy giảm 10% trong năm 2015, còn lạm phát lên tới gần 200%.
Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế sâu sắc, Chính phủ Venezuela cam kết sẽ nỗ lực chống tham nhũng, hứa hẹn thiết lập một đường dây nóng để công dân gọi và tố cáo các cá nhân, quan chức nhà nước có hành vi sai trái. “Bất cứ ai làm ảnh hưởng đến việc phân phối các sản phẩm thiết yếu của người dân sẽ bị truy tìm và phải trả giá cho tội ác của mình", Bộ trưởng Nội vụ Gustavo Gonzalez Lopez quả quyết.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
T.T
Quốc Huỳnh
Đăng Tân
Hải Hà
Quang Dân
BTT
Thái Nam
Minh Tân
Trần Quý
Minh Tân
PL-BĐ