Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 18/01/2016 - 09:22
Thị trường chứng khoán sụt giảm đã khiến tài sản của 400 người giàu nhất thế giới giảm tổng cộng 305 tỷ USD, tính từ đầu năm 2016 đến nay.
Tỷ phú Wang Jianlin – người giàu nhất Trung Quốc – bị mất 6,4 tỷ USD vì chứng khoán từ đầu năm 2016
Trang Bloomberg đưa tin, thị trường chứng khoán thế giới đã có một năm khởi đầu tồi tệ nhất từ trước tới giờ do tâm lý lo ngại rằng tăng trưởng toàn cầu sẽ tiếp tục sụt giảm.
Chỉ riêng trong tuần thứ 2 của năm 2016, các tỷ phú trên thế giới đã “mất trắng” tổng cộng 115 tỷ USD, trong đó 76 người mất ít nhất 1 tỷ USD mỗi người trong tháng 1, theo Chỉ số Tỷ phú của Bloomberg.
Có 7 tỷ phú bị “mất trắng” hơn 1 tỷ USD riêng trong hôm thứ 6, 15/01 do chỉ số Bình quân Công nghiệp Dow Jones giảm 391 điểm, chứng khoán châu Âu rơi vào trạng thái “thị trường gấu” - xu hướng thị trường giảm gây tâm lý bi quan và tiếp tục bán ra cổ phiếu, và Chỉ số Tổng hợp Thượng Hải bị mất điểm sau chiến dịch giải cứu vô tiền khoáng hậu của Chính phủ Trung Quốc.
Người sáng lập ra Amazon Jeff Bezos đứng đầu danh sách những tỷ phú bị “thủng túi” nhiều nhất, bị “hao hụt” tổng cộng 8,9 tỷ kể từ ngày 1/1, và riêng ngày Thứ 6, 15/1, mất 1,9 tỷ USD khi giá cổ phiếu của trang bán lẻ online lớn nhất thế giới giảm 3,85%.
Tỷ phú Bill Gates, người giàu nhất thế giới, bị “mất trắng” 6,8 tỷ USD kể từ đầu năm 2016; trong khi đó, tỷ phú Wang Jianlin – người giàu nhất Trung Quốc – bị mất 6,4 tỷ USD.
Chỉ 9 trong số 400 tỷ phú trên thế giới gặp “vận đỏ” kể từ đầu năm 2016, đứng đầu là tỷ phú dầu khí người Ấn Độ Mukesh Ambani – chủ tịch Công ty TNHH Reliance Industries có trụ sở ở Mumbai, ghi nhận tài sản tăng 620 triệu USD.
Tổng tài sản của 400 tỷ phú trên thế giới hiện còn 3.600 tỷ USD, giảm 16% so với đỉnh điểm 4.300 tỷ USD vào ngày 18/05, 2015.
Theo Thảo Nguyên/Dân Trí
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Minh Nguyệt
Thư Ký
Trung Hà
PV
Thái Nam
Thái Hải
Hương Giang
Quang Dân
Trần Kiên
Uyên Phương
PV
Hương Giang