Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 17/03/2016 - 06:30
(Thanh tra) - Từ đầu tháng 3 đến nay, Trung Quốc đang diễn ra 2 kỳ họp quan trọng trong hệ thống chính trị nước này, đó là Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 12 và Kỳ họp thứ 4 Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân (gọi tắt là Chính hiệp) Trung Quốc khóa 12. Tại cả 2 kỳ họp, các cuộc tranh luận bàn về chống tham nhũng đối với giới quan chức cấp cao luôn làm “nóng” nghị trường.
Kỳ họp thứ 4, Chính hiệp Trung Quốc khóa 12. Ảnh: Chinanews.cn
Wang Guoqing - Phát ngôn viên của Kỳ họp thứ 4 Chính hiệp Trung Quốc khóa 12, khi trả lời báo chí đã khẳng định, vấn đề mấu chốt trong các phiên thảo luận về chống tham nhũng tại Kỳ họp lần này chính là xác định rõ tình trạng tham nhũng ở Trung Quốc hiện nay đang ở mức độ nào, và cuộc đấu tranh chống tham nhũng phải không ngừng nỗ lực, không được lơ là và phải áp dụng những biện pháp kiên quyết nhất để chống tham nhũng, nhằm lấy lại niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Phát biểu tại cuộc họp báo ngay trước thềm diễn ra Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Trung Quốc khóa 12, đại diện Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc cho biết, cơ quan này vừa mở cuộc điều tra về hành vi “vi phạm đạo đức nghiêm trọng” (thường để chỉ các hành vi tham nhũng ở Trung Quốc) đối với Wang Min - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Giáo dục, Văn hóa và Y tế của Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cát Lâm và Liêu Ninh. Cuộc điều tra này nhằm vào thời kỳ Wang Min giữ các chức vụ Bí thư Tỉnh ủy ở Cát Lâm và Liêu Ninh. Tuy nhiên, đại diện Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc không nói rõ về tiến độ điều tra cũng như mức độ vi phạm của Wang Min.
Việc mở cuộc điều tra đối với Wang Min được cho là lời tuyên bố đanh thép của giới lãnh đạo Trung ương Trung Quốc về việc tiếp tục mạnh tay “đả hổ” (giới quan chức cấp cao) có hành vi tham nhũng.
Fu Ying - Phát ngôn viên Quốc hội Trung Quốc từng nói, cuộc chiến chống tham nhũng ở Trung Quốc còn lâu mới đến hồi kết. Tất cả các đại biểu, dù ở Quốc hội hay ở Hội đồng Nhân dân các cấp, nếu bị nghi ngờ thiếu trách nhiệm trong công việc hay vi phạm đạo đức đều sẽ bị điều tra, và nếu có sai phạm sẽ đều bị truy tố, xét xử bởi cơ quan tư pháp nước này, theo khung hình phạt nặng nhất mà pháp luật quy định đối với các tội danh tham nhũng, hối lộ, biển thủ…
Trong bài phát biểu về trọng tâm chống tham nhũng của Chính phủ tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 12, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh, năm 2016, cuộc chiến chống tham nhũng sẽ tiếp tục đặt trọng tâm chấn chỉnh và giữ vững tính trong sạch của tất cả các thành viên trong Chính phủ, cũng như trừng phạt nghiêm khắc mọi quan chức Chính phủ có hành vi sai trái.
Ủy ban Giám sát của Chính phủ sẽ được tăng cường thêm một đơn vị đặt tại cơ quan Kiểm toán Nhà nước để phát huy thêm khả năng giám sát của Chính phủ đối với mọi tổ chức, đơn vị trực thuộc Chính phủ.
Cùng với đó, Chính phủ cũng đề xuất Quốc hội Trung Quốc hủy bỏ một loạt quyền miễn trừ đối với nhiều chức danh quan chức cấp cao, để Chính phủ Trung Quốc có thể nhổ bỏ tận gốc rễ tệ nạn tham nhũng trong bộ máy công quyền.
“Để bộ máy Chính phủ trong sạch từ thấp đến cao, không gì khác là phải loại bỏ những cá nhân, tổ chức đi ngược lại với lợi ích quốc gia, lợi ích của toàn thể nhân dân. Chống tham nhũng không nằm ngoài mục đích đó. Chống tham nhũng là mục tiêu, là trách nhiệm của Chính phủ, để phục vụ Quốc gia, phục vụ nhân dân”, Thủ tướng Trung Quốc khẳng định.
Kể từ sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc (cuối năm 2012) đến nay, dưới sự điều hành của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình, giới chức Trung ương Trung Quốc đã triển khai chiến dịch chống tham nhũng “đả hổ diệt ruồi” ở tất cả các cấp. Cho đến nay, cuộc chiến chống tham nhũng ở Trung Quốc vẫn chưa có hồi kết, mặc dù cuộc chiến này đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực.
Xác định cuộc chiến chống tham nhũng không phải là nhất thời, ngắn hạn mà là một cuộc chiến trường kỳ, liên tục, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải phát huy hơn nữa vai trò tích cực của mình để xử lý tận gốc rễ vấn nạn tham nhũng, phải nhanh chóng đề ra kế hoạch hành động mang tầm quốc gia về chống tham nhũng. Phải tập trung nghiên cứu xây dựng và bổ sung các bộ luật cũng như các quy định hiện có để nâng cao hơn nữa vai trò của các cơ quan chống tham nhũng, xây dựng một hệ thống tư pháp rộng hơn, mạnh hơn để chống tham nhũng hiệu quả hơn.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh, hệ thống chính trị nước này tồn tại được trước hết là nhờ sự tín nhiệm, tin cậy của người dân. Thế nên, trong các kỳ họp thường niên của Quốc hội và Chính hiệp Trung Quốc, các đại biểu cần phải thảo luận nghiêm túc cũng như đưa ra những kế hoạch cụ thể hơn để chống tham nhũng, đặc biệt là chống tham nhũng đối với các quan chức cấp cao. “Cuộc chiến chống tham nhũng đối với các quan chức cấp cao chắc chắn sẽ còn tiếp diễn. Sẽ không có “góc chết” hay “vùng cấm” trong cuộc chiến chống tham nhũng ở Trung Quốc”, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh.
Nhật Minh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Tuấn Minh
Trang Nguyệt
T. Minh
Lan Anh
Thái Nam
Thu Huyền
Trần Quý
Tin, ảnh: T. Minh
Lan Anh
TS.Đinh Văn Minh - Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
H.T
Hoàng Hưng