Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 08/10/2014 - 13:00
(Thanh tra) - Ngày 7/10, Quốc hội Ukraina đã thông qua luật phòng chống tham nhũng mới trong các cơ quan Chính phủ.
Một cuộc họp của Quốc hội Ukraina. Nguồn: AFP/TTXVN
Luật mới được thông qua với sự đồng thuận cao, 256 nghị sĩ trên tổng số 272 người được tham gia bỏ phiếu.
Luật này là khung pháp lý nhằm ngăn chặn sự lạm quyền trong hai lĩnh vực công quyền và tư pháp. Luật mới là xương sống của Chiến lược Phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn 2014 - 2017.
Với Chiến lược Phòng, chống tham nhũng mới, các nghị sĩ đã thông qua dự luật thành lập cơ quan phòng, chống tham nhũng nhằm ngăn chặn việc lạm dụng công quỹ và quyền lực trong hoạt động hành chính của các cơ quan công quyền.
Theo nội dung dự thảo, cơ quan phòng, chống tham nhũng có nhiệm vụ điều tra, kết luận, khởi tố các chính trị gia, công chức tham nhũng. Cơ quan này gồm 5 thành viên do Chính phủ bổ nhiệm và 250 thanh tra viên từ các nhà hoạt động dân sự (không ăn lương Chính phủ). Đây là ủy ban độc lập, được quyền giám sát, kiểm tra, điều tra thu nhập của các chính trị gia và công chức... giám sát cuộc sống của nhóm đối tượng này.
Thêm một điểm mới đáng chú ý trong cuộc họp Quốc hội Ukraina lần này là đã thông qua dự luật cho phép công khai thông tin về các chủ sở hữu bất động sản trên các mạng xã hội, đồng thời yêu cầu các công ty tư nhân, tập đoàn công khai danh tính chủ sở hữu.
Trước đó, vào ngày 17/9, trong một cuộc họp Nội các, Thủ tướng Ukraina Arseny Yatseniuk cho biết: Một triệu công chức bao gồm các quan chức cấp cao trong Chính phủ sẽ bị điều tra tham nhũng, các công chức sẽ bị điều tra về lòng trung thành theo luật mới, nhằm loại bỏ tận gốc nạn tham nhũng tàn dư từ chính quyền của Tổng thống bị phế truất Viktor Yanukovich, bao gồm tất cả các bộ trưởng trong Nội các, bộ trưởng nội vụ, cơ quan tình báo, văn phòng công tố.
Thời gian qua, tham nhũng ở Ukraina đã ở mức cao của báo động đỏ. Tổ chức Minh bạch Quốc tế xếp hạng Ukraina đứng vị trí 144/177 nước về tham nhũng.
Thế Lữ (Tống hợp)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hòa Bình
Trần Kiên
Phú Đức
Chính Bình
Bùi Bình
Minh Nghĩa
Hoàng Hưng
Văn Thanh
Phương Hiếu
Thanh Nhung
Thư Kỳ