Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 29/02/2016 - 08:35
Ngày 28/2, Trung Quốc đã bày tỏ sự nhất trí với Hàn Quốc về tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc mới được đề xuất đối với Triều Tiên sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân hồi tháng trước và vụ phóng tên lửa mang vệ tinh mới đây.
Đặc Phái viên Trung Quốc Vũ Đại Vĩ (trái) được người đồng cấp phía Hàn Quốc Hwang Joon-kook đón tiếp ở Seoul, ngày 28/2. (Nguồn: AFP)
Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Đặc phái viên Trung Quốc, ông Vũ Đại Vĩ, tại thủ đô Seoul, Đặc phái viên của Hàn Quốc về hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên, ông Hwang Joon-kook, cho biết Trung Quốc đã nhất trí với phía Hàn Quốc rằng Triều Tiên không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải thay đổi.
“Với tư cách Ủy viên Thường trực, Trung Quốc đã nhấn mạnh tới việc phải thực thi đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Trung Quốc cũng cam kết sẽ thực thi đầy đủ nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa vừa qua," ông Hwang Joon-kook nói thêm.
Về phần mình, ông Vũ Đại Vĩ cho biết Trung Quốc nhất trí ủng hộ việc đưa ra bản nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Triều Tiên, đồng thời khẳng định các bên liên quan cần phải hợp tác để duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Hình chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: nosint.blogspot.com)
Dự thảo nghị quyết mới về Triều Tiên yêu cầu các quốc gia thành viên Liên hợp quốc kiểm tra các tàu hàng đến và đi từ quốc gia Đông Bắc Á này, cũng như cấm các hoạt động xuất khẩu vàng hay than đá nếu phát hiện thấy các hoạt động này được sử dụng để gây quỹ cho chương trình phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng.
Sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ tư và tiến hành phóng tên lửa đưa vệ tinh lên quỹ đạo mà nhiều nước phương Tây cho là một vụ thử tên lửa tầm xa, Mỹ và Nhật Bản đã siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.
Hành động này của Triều Tiên cũng đã làm căng thẳng leo thang trong quan hệ với Hàn Quốc, khiến Seoul quyết định đóng cửa khu công nghiệp chung Keasong với Bình Nhưỡng, biểu tượng của sự hòa giải giữa hai miền./.
Theo TTXVN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Dương Nguyễn
Hương Trà
Lê Phương
Văn Thanh
Hoàng Hưng
Hương Giang
Minh Tân
Cảnh Nhật
Nam Dũng
Phúc Anh
Theo TTXVN
Lan Anh
Bảo Anh - Thiên Bình