Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 07/01/2016 - 06:31
(Thanh tra)- Tân Hoa xã đưa tin, Tòa án nhân dân Tối cao Trung Quốc (SPC) vừa cho biết, trong 3 năm qua, đã có 270 công chức tòa án nước này bị trừng phạt vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, cụm từ thường dùng để chỉ hành vi tham nhũng.
270 công chức tòa án của Trung Quốc đã bị trừng phạt vì tham nhũng trong vòng 3 năm gần đây. Ảnh minh họa
Cũng theo thông báo của Tòa án nhân dân Tối cao Trung Quốc, trong số những người bị trừng phạt, 42 người là bí thư Đảng, chánh án tòa án, trong khi 8 trường hợp là cán bộ kiểm tra kỷ luật của các tòa án.
Các hình phạt được áp dụng từ phê bình, ghi vào hồ sơ lý lịch, cho đến kỷ luật, sa thải. SPC đã công khai các vụ án có liên quan đến 13 chánh án tòa án kể từ Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc toàn quốc lần thứ 18 hồi cuối năm 2012.
Cũng theo SPC, bắt đầu từ ngày 1/1/2016, cơ quan này đã công bố một quy định tạm thời về phân công trách nhiệm nhằm tăng cường kỷ luật Đảng và làm trong sạch bộ máy chính quyền.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nhóm PV
Hương Trà
Phương Hiếu
H.T
Bùi Bình
Lê Hữu Chính
Thái Nam
Hải Hà
Trí Vũ
Lan Anh
Thu Huyền
Minh Nguyệt