Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 05/01/2016 - 15:33
Đảng cầm quyền Trung Quốc tuyên bố sẽ khai trừ các thành viên tin những trò “mê tín dị đoan”. Đây là một phần trong loạt quy định mới về kỷ luật.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thắt chặt kiểm soát các tổ chức đảng. Ảnh: AP
AFP dẫn thông tin từ báo chí Trung Quốc ngày 4/1 cho hay, Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu 88 triệu đảng viên tuân thủ chặt chẽ hơn những giáo huấn tư tưởng, đồng thời cảnh báo họ không chất vấn công khai các chính sách chính thức của nước này.
Quy định mới của đảng Cộng sản Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1/1/2016. Theo quy định, các đảng viên "tổ chức" hành động mê tín dị đoan sẽ bị khai trừ, còn những người mê tín đơn thuần sẽ bị cảnh cáo, theo Tân Hoa Xã.
Ngôn ngữ trong văn bản mới có tính răn đe mạnh mẽ hơn bản quy định năm 2003 khi "mê tín dị đoan" chỉ nằm trong mục các hoạt động "làm giảm hiệu suất công việc hoặc trật tự xã hội". Quy định mới đặt mê tín dị đoan thành một mục riêng và được coi là vi phạm kỷ luật đảng rõ rệt.
Mê tín dị đoan, ví dụ tin vào bói toán và phong thủy, đi ngược lại niềm tin cốt lõi của đảng vào chủ nghĩa Mác với những tuyên bố được đưa ra dựa theo phương pháp khoa học.
Những năm gần đây, một số cán bộ cấp cao của đảng Cộng sản Trung Quốc bị cáo buộc “mê tín”. Nổi bật trong danh sách là Chu Vĩnh Khang, cựu bộ trưởng Công an và là quan chức cấp cao nhất phải chịu tội trong chiến dịch chống tham nhũng.
Ông Chu từng tìm lời khuyên từ Cao Ung Chính, một thầy bói đồng thời là “bậc thầy khí công”. Khi Chu “ngã ngựa”, Cao đưa ra bằng chứng chống lại cựu bộ trưởng Công an trong phiên tòa xét xử tội danh của ông này vào năm ngoái.
Trong những tháng gần đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thắt chặt kiểm soát các tổ chức đảng song song với thực hiện chiến dịch chống tham nhũng công khai.
South China Morning Post đưa tin, trong cuốn sách tập hợp các phát biểu nội bộ chưa từng được công bố, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh không ai được miễn trừ khỏi sự trừng phạt vì tội tham nhũng. Theo các nhà phân tích, đây là lời cảnh báo cho các quan chức có tầm ảnh hưởng nhưng đã nghỉ hưu, hoặc những người trẻ đang tại nhiệm.
"Theo quy định của pháp luật, mọi người không nên mơ tưởng rằng sẽ được tha tội hoặc những chuyện như 'dan shu tie quan' hoặc 'tie mao zi wang", ông Tập cho biết. Cụm từ "dan shu tie quan” ám chỉ một văn bản được cấp cho những người được miễn chịu phạt. Còn "Tie mao zi wang" theo nghĩa đen là "vua đội mũ sắt", ám chỉ đối tượng được hưởng đặc quyền này. Nhận xét của ông Tập được liệt kê trong trong cuốn sách do Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương xuất bản ngày 2/1.
Theo Hải Anh (Zing.vn)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
T.T
Quốc Huỳnh
Đăng Tân
Hải Hà
Quang Dân
BTT
Thái Nam
Minh Tân
Trần Quý
Minh Tân
PL-BĐ