Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 24/11/2014 - 14:54
Dư luận Trung Quốc đang xôn xao việc cơ quan chống tham nhũng nước này đang nhắm đến “một con hổ khác” trong quân đội.
Cựu phó chủ tịch quân ủy Trung ương Trung Quốc Từ Tài Hậu. Ảnh: Reuters
Trong lúc giới chức điều tra Trung Quốc vẫn chưa hoàn tất thủ tục khởi tố nguyên Phó chủ tịch quân ủy trung ương Từ Tài Hậu, hôm qua (23-11), dư luận nước này xôn xao việc cơ quan chống tham nhũng đang nhắm đến “một con hổ khác” trong quân đội.
Một bài viết đăng trong mục Quan sát chính trị do giới báo chí Trung Quốc nắm quyền điều hành trên diễn đàn Wechat ám chỉ “giới chức Trung Quốc đang nhắm đến một con hổ khác trong quân đội. Tên của ông ta sẽ được công bố vào thời gian thích hợp”.
Trước đó, báo South China Morning Post của Hong Kong dẫn lời ông Lưu Á Châu, chính ủy thuộc trường đại học Quốc phòng quốc gia của Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) nhấn mạnh, việc điều tra ông Từ Tài Hậu và buộc nguyên phó chủ nhiệm tổng cục hậu cần PLA Cốc Tuấn Sơn tội hối lộ và biển thủ ngân sách mới chỉ là bước đầu trong cuộc chiến chống tham nhũng.
“Việc bứng gốc tham nhũng trong quân đội là một cuộc chiến dài lâu, cần phải có quyết tâm lớn” - ông Lưu bình luận.
Cơ quan kiểm sát quân sự cho biết tháng rồi, ông Từ Tài Hậu đã nhận tội “nhận hối lộ” số tiền và tài sản cực lớn để giúp nhiều người thăng quan tiến chức.
Lục soát dinh thự của Từ Tài hậu ở Bắc Kinh, các nhà điều tra phát hiện hơn một tấn tiền giấy loại USD, euro và nhân dân tệ.
Ngoài ra, còn vô số đá quí và hàng trăm kilogram ngọc bích cũng như đồ cổ trong các căn nhà do Từ Tài Hậu và người thân sở hữu.
Hai năm trước, Bắc Kinh đã khởi động chiến dịch chống tham nhũng bắt cả “ruồi và muỗi” trong cơ cấu chính quyền ở các cấp và trong mọi lĩnh vực của nước này.
Nhiều quan chức cấp cao của Trung Quốc đã sa lưới và bị điều tra, trong đó có cựu ủy viên thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang.
Theo TTO
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Thanh Nhung
Thanh Nhung
Thanh Lương
Đăng Tân
Trần Quý
Trung Hà
Chu Tuấn
Ngọc Giàu - Việt Bảo
Thanh Lương
Thanh Lương
Đăng Tân
Nam Dũng