Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 06/11/2013 - 14:27
Tân Hoa Xã ngày 5/11 đưa tin trong một cuộc điều tra chống tham nhũng, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã phát hiện các quân nhân sở hữu trái phép hơn 8.100 căn hộ và 25.000 ôtô.
Ảnh minh họa. (Nguồn: socsc.smu.edu.sg)
Nhiều đơn vị PLA đã cam kết hoàn trả số nhà sở hữu trái phép nói trên, tước quân tịch của các đối tượng vi phạm, đồng thời cam kết chỉnh đốn nghiêm khắc việc sử dụng xe quân sự, siết chặt các quy định đối với việc sử dụng thư ký và trợ lý của các sĩ quan cấp cao và xóa bỏ các vị trí nhân sự không cần thiết.
Trước đó, quân đội Trung Quốc đã tiến hành thay biển số xe nhằm ngăn chặn lái xe lợi dụng biển kiểm soát quân sự để vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu và đổ xăng miễn phí tràn lan.
Các đơn vị PLA cũng đã tổ chức các cuộc họp phê và tự phê, đồng thời đưa ra các báo cáo tái khẳng định chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm loại trừ các tác phong làm việc đáng chê trách như quan liêu, hưởng lạc, nặng về hình thức và xa hoa lãng phí.
Hiện PLA đang tích cực thực hành tiết kiệm như hạn chế các cuộc hội thảo, văn bản và điện đàm, theo đó đã giảm được đáng kể các khoản chi tiêu hành chính.
Cuộc điều tra tham nhũng nói trên được tiến hành sau khi cuối tháng 9 vừa qua, PLA yêu cầu các quan chức quân đội nước này kê khai toàn bộ tài sản trước khi họ được thăng chức hoặc về hưu. Công tác kiểm kê được tiến hành đối với bất động sản, cũng như việc sử dụng quyền hành, trong đó có sử dụng xe công và nhân sự.
Là một phần trong chiến dịch toàn diện chống tham nhũng do Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuối năm 2012, đồng thời nhằm mục đích thúc đẩy tác phong làm việc trong sạch trong quân đội, việc kiểm kê tài sản được cho là "sẽ có tác động đáng kể và sâu rộng trong việc tăng cường việc quản lý và giám sát của các sĩ quan quân đội".
(TTXVN)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thanh Lương
B.S
Minh Nguyệt
Trung Hà
PV
Giang Nam
Thành Công
Lê Hữu Chính
Văn Thanh
Chu Tuấn