Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 13/04/2016 - 06:44
(Thanh tra)- Theo số liệu từ các cơ quan kỷ luật địa phương Trung Quốc, năm 2015, toàn Trung Quốc đã tiến hành điều tra 265 cán bộ, công chức cấp vùng, gấp 2,5 lần so với số liệu năm 2014.
Ảnh minh họa: New China
Ngoài ra, 1.386 cán bộ, công chức cấp huyện khác cũng bị điều tra, gấp 1,65 lần năm 2014 và 15 lần năm 2013 - Nhân dân Nhật báo đưa tin hôm 10/4.
Trong số hơn 1.600 cán bộ địa phương nêu trên, 41 cán bộ cấp vùng và 311 cán bộ cấp huyện đã bị các ban tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc xử phạt.
Kể từ Đại hội Toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi cuối năm 2012, lực lượng thanh tra đã hoàn thành 8 cuộc kiểm tra lớn, phạm vi bao gồm tất cả các cấp, doanh nghiệp lớn và các tổ chức tài chính trung ương. Mạng lưới giám sát được bao phủ rộng khắp, các cuộc thanh tra được mở rộng đến cấp tỉnh, thành phố với mục đích thúc đẩy những cách làm việc tốt và đấu tranh với thói vô kỷ luật, đặc biệt là tham nhũng.
Gần đây nhất là trường hợp Li Chengyun, cựu Phó Tỉnh trưởng Tứ Xuyên bị điều tra vì nghi ngờ “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, theo tin từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) ngày 9/4.
Ngọc Bích
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Hương Trà
Thanh Lương
Trí Vũ
Bùi Bình
Thanh Lương
Nhóm PV
T.V
T.V
Trung Hà
T.Vân
B.S
B.S