Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 30/08/2016 - 20:15
Channel News Asia hôm 30/8 đưa tin, Triều Tiên công khai xử bắn 2 quan chức cấp cao bằng súng phòng không hồi tháng 8.
Lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong Un
Tờ JoongAng Ilbo của Hàn Quốc dẫn lời một nguồn thạo tin cho biết, hai quan chức bị xử bắn lần này là cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Hwang Min và ông Ri Yong Jin, một quan chức cấp cao thuộc Bộ Giáo dục.
Thông tin này vẫn chưa được xác minh độc lập, Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan xử lý các vấn đề có liên quan đến Triều Tiên chưa đưa ra bình luận gì.
JoongAng Ilbo cho biết thêm, 2 người này bị xử tử bằng súng phòng không tại một học viện quân sự ở Bình Nhưỡng.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết, ông Hwang giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp năm 2012. Ông Hwang bị xử tử vì đề xuất chính sách được coi là thách thức trực tiếp đối với lãnh đạo Kim Jong Un.
Trong khi đó, ông Ri bị bắt tại chỗ vì ngủ gật trong một cuộc họp do ông Kim Jong Un chủ trì. Trong quá trình điều tra, ông bị phát hiện một số tội như tham nhũng, không tôn trọng lãnh đạo.
Theo TPO
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Kim Thành
Dương Anh
Theo EVNNPC
Theo EVNNPC
Thanh Lương
Đan Quế
Thiên Tâm
Phương Hiếu
Hòa Bình
Mai Lê
Phương Hiếu
H.T