Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đăng Tân
Thứ tư, 19/08/2026 - 14:12
(Thanh tra) - Tỷ lệ khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn đứng thứ 3 toàn quốc, hiện còn trên 35% người dân cần tiếp tục quan tâm, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các đơn vị không chủ quan, khẩn trương "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng địa bàn" và dứt khoát không để lãng phí nguồn lực.
Xe y tế lưu động được huy động để thực hiện khám sức khỏe cho người dân. Ảnh: Kim Oanh
UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương và các cơ sở y tế đã có nhiều cố gắng, chủ động triển khai các nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân, bao gồm triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sáng lọc miễn phí toàn dân.
Chạy đua với mốc 30/10: Không dồn việc vào phút chót
Theo Thông báo kết luận số 379 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nông Quang Nhất về công tác khám sức khỏe toàn dân, toàn tỉnh đã đạt tỷ lệ 64,3% người dân được khám sức khỏe, xếp thứ 3 toàn quốc theo Báo cáo số 1423 ngày 31/7/2026 của Bộ Y tế.
Tuy nhiên, kết quả này mới đạt gần 2/3 mục tiêu đề ra. Nhóm trên 35% dân số còn lại chưa được khám phần lớn rơi vào các địa bàn khó tiếp cận, nhóm đối tượng khó huy động hoặc gặp rào cản trong khâu tổ chức.
Trong khi đó, thời gian để hoàn thành mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Thái Nguyên chỉ còn khoảng 2 tháng (hạn chót ngày 30/10/2026).
Trước áp lực tiến độ, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyệt đối không chủ quan với kết quả đã đặt được, không chờ đến thời gian cuối mới dồn lực thực hiện.
Thay vào đó, các đơn vị phải khẩn trương tổ chức rà soát cụ thể số lượng người chưa được khám, làm rõ nguyên nhân và đưa ra giải pháp giải quyết dứt điểm cho từng nhóm đối tượng theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng địa bàn”.
Chống lãng phí nguồn lực: Chủ tịch cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện
UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh yêu cầu sử dụng hiệu quả nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và kinh phí đã bố trí, kiên quyết không để xảy ra tình trạng lãng phí nguồn lực, không để ảnh hưởng đến kết quả, tiến độ chung về khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn.
Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về tiến độ và kết quả tại địa bàn; tuyệt đối không coi đây là nhiệm vụ riêng của ngành y tế hay các trạm y tế, cơ sở khám chữa bệnh.
Đồng thời, chủ động thực hiện các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Thực tế cho thấy, việc điều phối người dân đến khám sức khỏe phải khớp với năng lực tiếp nhận của cơ sở y tế. Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các xã, phường phải chủ động xây dựng phương án, xác định rõ thời gian, địa điểm và số lượng người đi khám.
Địa phương phải chịu trách nhiệm theo quy định nếu để xảy ra tình trạng bệnh viện, trạm y tế đã bố trí đầy đủ máy móc, nhân lực nhưng người dân đến khám không tương xứng, gây lãng phí nguồn lực hoặc làm gián đoạn kế hoạch chung.
Bên cạnh công tác vận động trực tiếp, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp cùng các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ kết nối, liên thông dữ liệu khám sức khỏe trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan.
Đồng thời, chủ động trao đổi, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các cơ quan Trung ương có liên quan để làm rõ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Giám đốc Sở Y tế Đặng Ngọc Huy báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Thu Trang
Đối với các trường hợp đã vận động nhưng chưa đi khám, các đơn vị cần có phương thức ghi nhận, theo dõi chặt chẽ để phản ánh đúng thực tế.
Sở Tài chính và Sở Tư pháp được giao phối hợp tham mưu sự cần thiết xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh Thái Nguyên về chi phí khám sức khỏe cho người dân, bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe toàn dân diễn ra đúng luật, thực chất và bền vững.
UBND tỉnh Thái Nguyên cũng nhấn mạnh việc đưa kết quả triển khai khám sức khỏe cho người dân vào nội dung kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, đến ngày 10/8, toàn tỉnh có hơn 1,15 triệu người được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí; chương trình có sự tham gia của 38 cơ sở khám, chữa bệnh từ tuyến Trung ương, tuyến tỉnh, khu vực đến các bệnh viện tư nhân; đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng cùng nhiều trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, điện tim, X-quang lưu động, hệ thống xét nghiệm... được đưa về tận cơ sở, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật ngay tại địa phương.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tỷ lệ khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn đứng thứ 3 toàn quốc, hiện còn trên 35% người dân cần tiếp tục quan tâm, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các đơn vị không chủ quan, khẩn trương "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng địa bàn" và dứt khoát không để lãng phí nguồn lực.
Đăng Tân
(Thanh tra) - Xã, phường chậm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Tài chính cùng các đơn vị khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, quyết tâm giải ngân 100% vốn chuyển tiếp trong năm 2026.
Đăng Tân
Trần Quý
Đan Quế
Cảnh Nhật
Thiên Tâm
Đăng Tân
Đăng Tân
Nhật Linh
Thanh Nhung
Hương Giang
PV
Giang Sơn
Hải Hà
Hương Giang
Thùy Dương
Minh Tân