Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 27/06/2016 - 13:53
(Thanh tra) - Ngày 23/6, Tổng thống Mexico đã dùng quyền phủ quyết dự luật phòng, chống tham nhũng mới, trong đó yêu cầu chính trị gia cũng như các công ty nhận tài trợ của Chính phủ có trách nhiệm công khai, minh bạch tài sản.
Tổng thống Enrique Pena Nieto phát biểu tại diễn đàn tài chính quốc tế, được tổ chức ở Cung điện Quốc gia, Mexico City, ngày 21/6/2016. Ảnh: Reuters
Đây là quyền phủ quyết đầu tiên của Tổng thống Pena Nieto kể từ khi nhậm chức năm 2012.
Động thái này đã gây khó khăn cho hoạt động phòng, chống tham nhũng luôn được coi là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ, xung quanh các bê bối về lạm dụng quyền lực thâu tóm lợi ích kinh tế.
Các Thượng nghị sỹ thuộc Đảng Cách mạng thể chế (PRI) cuối tuần qua đã bỏ phiếu không thông qua điều khoản thay đổi trong dự luật, buộc các chính trị gia phải kê khai 3 thứ: tài sản cá nhân, lãi suất và mức thuế họ trả.
Humberto Castillejos, cố vấn pháp lý của Tổng thống cho biết, yêu cầu trên là không khả thi khi tiết lộ công khai thông tin như vậy.
Trong buổi phát sóng trực tiếp, Castillejos cho rằng: “Việc hàng triệu người Mexico kê khai cách kiếm sống trung thực không phải là biện pháp hữu hiệu để phòng, chống tham nhũng, chưa kể việc này vi phạm bảo mật dữ liệu cá nhân và quyền con người”.
Castillejos không bình luận về những thay đổi khác của dự luật, bao gồm tăng tiền phạt và thời gian ngồi tù đối với công chức bị kết tội hối lộ, tham nhũng, làm giàu bất hợp pháp cũng như việc thành lập cơ quan chống tham nhũng độc lập.
Tổng thống dự định yêu cầu Quốc hội họp phiên bất thường để thảo luận về vấn đề này.
Võ Như Uyên
(Theo Reuters)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Bùi Bình
Hùng Mạnh - Công ty Điện lực Thanh Hoá
Thanh Lương
PV
Thanh Lương
Thanh Lương
Phương Hiếu
Bùi Bình
Minh Nguyệt
Công Thắng
Theo TTXVN