Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 27/12/2016 - 13:52
Ngày 26/12, Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski đã bác bỏ mọi liên quan tới vụ bê bối tham nhũng của tập đoàn xây dựng hàng đầu Odebrecht của Brazil khi ông giữ chức Thủ tướng dưới thời cựu Tổng thống Alejandro Toledo (2001-2006).
Tập đoàn Odebrecht. (Nguồn: Reuters)
Ông Kuczynski khẳng định thông tin về việc Odebrecht từng hối lộ ông để giành được hợp đồng cách đây 10 năm là không có căn cứ, đồng thời yêu cầu điều tra và làm sáng tỏ những cáo buộc này.
Trước đó, một thẩm phán Peru đã yêu cầu điều tra những nghi vấn có liên quan tới ông Kuczynski.
Tuyên bố này được đưa ra ít ngày sau khi Odebrecht, công ty xây dựng lớn nhất Mỹ Latinh, thừa nhận đã hối lộ 29 triệu USD để giành các hợp đồng thực hiện các công trình công cộng trong giai đoạn 2005-2014 tại Peru dưới thời các Tổng thống Toledo, Alan García (2006-2011) và Ollanta Humala (2011-7/2016).
Trong 10 năm gần đây, Odebrecht đã giành được nhiều hợp đồng xây dựng các công trình công cộng với tổng trị giá 10 tỷ USD.
Các cựu Tổng thống Peru nêu trên đều bày tỏ sẵn sàng hợp tác với các cơ quan chức năng.
Theo Vietnam+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Hương Giang
Thu Huyền
PV
Hải Hà
NA
Lê Hữu Chính
Lê Hữu Chính
Hương Giang
Văn Thanh
NA
Hương Giang
Dương Nguyễn