Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phú Thọ: Giải ngân đạt 16,5%, Chương trình mục tiêu quốc gia cần gỡ vướng

Đăng Tân

Thứ tư, 19/08/2026 - 10:15

(Thanh tra) - Xã, phường chậm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Tài chính cùng các đơn vị khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, quyết tâm giải ngân 100% vốn chuyển tiếp trong năm 2026.

Sở Tài chính là đơn vị tham mưu UBND tỉnh Phú Thọ xử lý, điều chỉnh khoản vốn không còn đối tượng, nhiệm vụ hoặc không có khả năng giải ngân. Ảnh: ĐT

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ mới có chỉ đạo về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.

Nguy cơ tồn đọng vốn khi tiến độ chậm, giải ngân thấp

Theo đó, tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, nhất là việc cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện tại các xã, phường còn chậm.

Tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2025 và những năm trước được chuyển nguồn sang thực hiện năm 2026 còn rất chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

Tính đến hết ngày 31/7/2026, tổng kinh phí 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được phép kéo dài sang năm 2026 mới giải ngân được hơn 135,1 tỷ đồng trên tổng số hơn 818 tỷ đồng, tương đương vỏn vẹn 16,5%.

Cụ thể, nguồn vốn đầu tư giải ngân đạt 24,1% (hơn 57,8 tỷ đồng), trong khi vốn thường xuyên chỉ đạt 13,4% (hơn 77,2 tỷ đồng).

Đáng chú ý, tại cấp cơ sở, việc cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, lập kế hoạch và hoàn thiện hồ sơ thủ tục tại nhiều xã, phường vẫn còn chậm trễ.

Công tác rà soát, đánh giá khả năng thực hiện, giải ngân của từng nhiệm vụ, dự án, nội dung hỗ trợ thiếu đồng bộ, dẫn đến nguy cơ vốn tiếp tục tồn đọng, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng ngân sách và tiến độ Chương trình.

Nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giúp địa phương hoàn thiện những tuyến đường giao thông, tạo thuận lợi cho người dân di chuyển. Ảnh: ĐT

Gỡ vướng thủ tục tài chính, dồn lực cho 5 xã về đích nông thôn mới

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Dân tộc và Tôn giáo và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ nguồn vốn năm 2025 và những năm trước được phép chuyển nguồn sang thực hiện năm 2026.

Trường hợp nhiệm vụ, dự án không còn khả năng thực hiện hoặc có khả năng không giải ngân hết trong năm 2026, cần đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý.

Sở Tài chính chủ động phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thủ tục tài chính, ngân sách, thanh toán, quyết toán; không để vướng mắc về thủ tục tài chính làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh xử lý, điều chỉnh đối với các khoản vốn không còn đối tượng, nhiệm vụ hoặc không có khả năng giải ngân theo quy định, bảo đảm sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả, không để vốn tồn đọng kéo dài.

Song song với việc khơi thông dòng vốn, lãnh đạo tỉnh yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực hỗ trợ 5 xã gồm Liên Châu, Nguyệt Đức, Hội Thịnh, Tu Vũ và Phùng Nguyên hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, bảo đảm nộp hồ sơ thẩm định trước ngày 31/11/2026 để kịp cán đích chuẩn nông thôn mới trong năm nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, việc giải ngân nguồn vốn chuyển tiếp là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong những tháng cuối năm 2026.

Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm tiến độ, giải ngân thấp do nguyên nhân chủ quan.

Định kỳ trước ngày 15 hằng tháng, các đơn vị sử dụng ngân sách phải báo cáo chi tiết tiến độ, giải ngân, khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm xử lý về Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Dân tộc và Tôn giáo để kịp thời xử lý, đảm bảo mục tiêu giải ngân 100% nguồn vốn được giao.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kiểm toán chỉ ra hàng loạt sai sót khi giải quyết chế độ sắp xếp bộ máy tại Đắk Lắk

Kiểm toán chỉ ra hàng loạt sai sót khi giải quyết chế độ sắp xếp bộ máy tại Đắk Lắk

(Thanh tra) - Qua kiểm toán việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra nhiều vi phạm, sai sót cần xem xét, xử lý tại một số bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, trong đó có tỉnh Đắk Lắk.

17:58 18/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm