Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 05/05/2016 - 08:27
Ngày 4/5, thẩm phán Argentina Sebastián Casanello đã yêu cầu Bahamas và Panama cung cấp thông tin liên quan tới các công ty do Tổng thống nước này Mauricio Macri làm Chủ tịch trong vụ "Hồ sơ Panama."
Tổng thống Argentina Mauricio Macri phát biểu tại Buenos Aires ngày 7/4. (Nguồn: THX/TTXVN)
Thẩm phán Casanello nhấn mạnh, việc điều tra này nhằm xác định ông Macri có đóng cổ phần trong các công ty "bình phong" là Fleg Trading và Kagemusha, vốn có trụ sở tại hai thiên đường thuế nói trên, hay không.
Trong khi đó, phát biểu với báo giới cùng ngày tại Phủ Tổng thống, ông Macri nói rằng sẵn sàng hợp tác với cơ quan điều tra để làm sáng tỏ vụ việc.
Thời gian qua, Tổng thống Macri đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc có liên quan tới các công ty nêu trên khi khẳng định không có cổ phần trong các công ty gia đình này, mặc dù ông giữ chức Chủ tịch./.
Theo Vietnam+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Cảnh Nhật
Văn Thanh
B.S
Minh Nguyệt
Thanh Lương
Thanh Lương
Hải Anh - Đan Quế
Văn Thanh
Dương Nguyễn
Thu Huyền
PV
Thu Huyền